V-League vẫn cần ngoại binh cũ

27/07/2022 05:40 GMT+7 | V-League

Việc chân sút nhập tịch Huỳnh Kesley tái xuất V-League trong màu áo B.Bình Dương, Fagan trở lại Nam Định, Gustavo đến Thanh Hóa…, cho thấy các CLB vẫn đang loay hoay không dám đặt niềm tin vào ngoại binh mới.

V-League càng chơi càng hay

V-League càng chơi càng hay

Ngôi đầu liên tục đổi chủ, trong khi các đội nhóm cuối, ai cũng cố “vùng vẫy” để thoát khỏi vị trí đội sổ. V-League càng đá càng hay, khốc liệt hơn lúc nào hết.

Khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải chưa mở ra, người môi giới Nguyễn Minh Châu đã nhận thấy cơ hội của các ngoại binh cũ đã từng có kinh nghiệm ở V-League và mời gọi họ về chuẩn bị cho kế hoạch tái xuất. Từng lăn lộn quá nhiều năm ở giải đấu cao nhất Việt Nam, ông Minh Châu có thừa hiểu biết về thói quen mua sắm của các CLB.

Dù cho tất thảy các CLB đều có nhiều thời gian xông xênh chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng đa số không dám mạo hiểm để thử nghiệm những cầu thủ mới. Và khi sự chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao, các cầu thủ ngoại không đồng ý thử việc mà chỉ gửi băng hình để quảng bá mình, các CLB càng ngại rủi ro cao khi đặt bút ký vào các bản hợp đồng đó.

HAGL là CLB chứng kiến điều này rõ ràng nhất khi người có con mắt am tường như HLV Kiatisuk cũng thất vọng với trường hợp Jefferson Baiano. Chân sút Brazil có bản lí lịch rực rỡ và từ chối cả SHB Đà Nẵng lẫn B.Bình Dương vì các đội này muốn Baiano phải thử việc.

Riêng HAGL gật đầu ký luôn với tiền đạo Brazil. Baiano sau đó đã chơi bùng nổ trước mùa giải, giúp HAGL vô địch giải tứ hùng tại Bình Định. Nhưng “thử kêu, đốt xịt”, tiền đạo này lại hóa “chân gỗ” khi bước vào giải đấu chính, bị CĐV la ó, “Zico Thái” thì đau đầu và việc chia tay là tất yếu.

Và ngay sau khi thanh lý Baiano, HAGL đã lập tức đưa về Bruno Henrique, chân sút từng chơi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiền đạo gốc Brazil được “chấm” sau thời gian tập chung với HAGL và “Zico Thái” gật đầu vì Bruno đã giàu kinh nghiệm chinh chiến tại V-League.

Với HAGL hay nhiều CLB như Nam Định, Thanh Hóa hay B.Bình Dương lúc này, người đại diện Nguyễn Minh Châu đánh giá, các ngoại binh bây giờ quan trọng nhất không phải là đá hay, mà phải hợp CLB.

Lịch thi đấu V-League, lich thi dau bong da Viet Nam, lịch thi đấu V League, lich thi dau V League, lịch thi đấu V League 2022, Hà Nội vs SLNA, Thanh Hóa vs Viettel
Siladi Vladimir chơi khá nổi bật trong màu áo Hà Nội. Ảnh: Ngọc Anh

Ngoại binh do đó nếu có kinh nghiệm V-League thì đã là một lợi thế hơn đứt nhiều đồng nghiệp mới. Việc thích nghi đã là một vấn đề, quen với chiến thuật của HLV CLB mới là tiêu chí tiếp theo. Cầu thủ chơi hay không đồng nghĩa với 2 tiêu chuẩn đầu tiên và dễ dẫn đến lạc lõng, sa sút ở đội bóng họ đầu quân. Các HLV rất lo ngại điều này nên họ chọn sự an toàn đặt lên cao nhất, đồng nghĩa với các ngoại binh cũ luôn có đất sống tại V-League.

Sự tái xuất của lão tướng 41 tuổi Huỳnh Kesley ở B.Bình Dương cho thấy CLB này khủng hoảng thế nào trong việc tìm ngoại binh tốt. 2 tiền đạo của đội bóng đất Thủ Eydison và Ceesay thậm chí chưa ghi nổi 1 bàn nào sau 8 trận của đội năm nay. Ở Nam Định, HLV Văn Sỹ phải đưa về Fagan tưởng chừng đã giải nghệ để thay cho Vua phá lưới giải VĐQG Campuchia Marcio mà CLB quyết tâm đưa về năm nay.

Fagan năm nay đã bước sang tuổi 35 nhưng chỉ cần ý chí và quan trọng hơn là tên tuổi vốn thành danh trong quá khứ, nên vẫn còn đất diễn. Tương tự, trung vệ Gustavo từng chia tay Viettel nhưng khi Thanh Hóa gọi đến vẫn thể hiện được và ngay lập tức được HLV Petrovic chọn gia nhập.

Với diễn biến thị trường chuyển nhượng còn mở đến giữa tháng 8, người môi giới Nguyễn Minh Châu nhận định vẫn rất lạc quan cho các cầu thủ ông đang nắm trong tay như Mansaray, Gilberto.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm