V-League và những bất cập phía sau khoảng lặng…

22/02/2023 10:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hết vòng 4, Night Wolf V-League 2023 sẽ nghỉ gần 50 ngày để nhường chỗ cho các hoạt động khác. Hầu như chẳng có CLB nào hài lòng về quãng nghỉ dài như thế, nhưng tất cả cũng đành phải chấp nhận theo kiểu "bằng mặt chứ không bằng lòng" với quyết định này của cơ quản quản lý, điều hành bóng đá nước nhà.

Việc lịch thi đấu V-League 2023 bị cắt vụn dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều từ phía các CLB.Điều đó đồng nghĩa các CLB phải oằn mình trả thêm các khoản chi phí phát sinh. Về chuyên môn, các HLV phải nhiều lần điều chỉnh điểm rơi phong độ. Việc quản lý đôi chân cùng cái đầu cầu thủ cũng không phải là chuyện đơn giản.

Xung quanh những bất cập này, Thể thao & Văn hóa đã ghi nhận ý kiến của đại diện các CLB đang tham gia V-League 2023.

* Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CLB Bóng đá B.Bình DươngLê Hồng Cường: Trên thực tế, vấn đề bất cập này thực ra cũng không có gì mới cả. Mọi năm vẫn xảy ra tình trạng đó khi mà lịch thi đấu của V-League trùng với các giải đấu của ĐTQG, U23 hay các tuyến trẻ.

Bóng đá quốc tế thì người ta chỉ có nghỉ vào dịp FIFA Days thôi. Bóng đá Đông Nam Á trước đây đều vướng vào những bất cập như thế khi chồng chéo mỗi dịp AFF Cup hay SEA Games. Cũng có thể hiểu đặc thù chung của bóng đá khu vực và Việt Nam là vậy.

Những năm gần đây, các nước như Thái Lan, Malaysia người ta đã tiếp cận với thông lệ quốc tế được rồi. Phải chăng, một số nước trong khu vực người ta đã đi trước chúng ta một bước.

Tôi nghĩ trong bóng đá hiện đại lúc này đâu cần phải cứ tập trung dài hạn, ráo riết như vậy. Cầu thủ lên ĐTQG, U23 đâu phải mới chơi bóng. Những cầu thủ được tuyển chọn lên ĐTQG, U23 đã có kỹ, chiến thuật rồi.

Vậy có thể chỉ cần tập trung ngắn vài ngày để lắp ráp đội hình với nhau. Nói tóm lại, xu thế của bóng đá quốc tế là như vậy. Đối với bóng đá Việt Nam bây giờ vẫn còn nghỉ dài như thế là rất bất cập.

Không phải năm nay mới nói mà tôi cũng đã nói vài năm trước rồi. V-League nghỉ dài như thế này thì hẳn nhiên chuyên môn sẽ không đạt. Không biết thế nào là điểm rơi cả, rất khó căn chỉnh, khi mà các đội đang đá, vừa bắt nhịp "vào khuôn, vào trớn" lại ngưng.

Sau đó, các đội lại tập chay, thay đổi kế hoạch mất gần 50 ngày để đá tiếp 3 vòng lại phải ngưng hơn 1 tháng nữa rồi đá tiếp. Ở đây, mình chưa nói đến chuyện lãng phí tiền bạc, phát sinh kinh phí của CLB mà chỉ nói đến chuyên môn của giải đấu, mỗi đội bóng không đảm bảo.

Kế hoạch của các CLB cứ phải thay đổi liên tục để ứng biến. Mỗi HLV phải có giáo án để thích ứng mà như thế chất lượng chuyên môn không tốt, không thu hút được người xem. Mà chuyên môn không đảm bảo rõ ràng khán giả không hài lòng, nhà tài trợ không hài lòng.

Thực tế, không phải bây giờ mình mới có ý kiến đâu, có ý kiến lâu rồi. Tôi nghĩ rất nhiều người biết và nói chuyện này nhưng cũng chưa thể thay đổi được. Hy vọng, thời gian tới, tất cả các bên phải cùng ngồi với nhau bàn thảo để có được những quyết định phù hợp, logic và hài hòa hơn cho những mùa giải trong tương lai.

Ngay sau mùa giải 2023 này, V-League sẽ chuyển mình thi đấu theo thông lệ quốc tế. Thực ra mà nói, bóng đá Việt Nam bây giờ mới tiếp cận, hội nhập theo xu thế, mô hình đó cũng chưa phải là muộn.

Và chúng ta phải cải tổ triệt để ngay từ bây giờ chứ không thể chần chừ nữa. Mình phải làm thế nào đó cho mọi việc phải đồng nhất, phù hợp với đặc thù của bóng đá Việt Nam và xu thế chuyên nghiệp của quốc tế. Cùng với đó, mục tiêu của các các ĐTQG và lợi ích của mỗi CLB, cả khán giả và nhà tài trợ nữa. Bóng đá Việt Nam phải ở trong dòng chảy chung đó chứ không thể một mình một dòng được.

Những bất cập phía sau khoảng lặng… - Ảnh 1.

Việc V-League 2023 có 2 quãng nghỉ dài liên tiếp gây ra rất nhiều khó khăn cho các CLB cũng như BTC giải đấu. Ảnh: Hoàng Linh

* HLV trưởng CLB Khánh Hòa Võ Đình Tân: Với điều này, các HLV của các đội bóng ở V-League cũng đã nêu lên ý kiến của mình rồi. Nghỉ ngắt quãng như thế này quả thực rất khó cho các đội bóng.

Có thể nghỉ cũng được nhưng đó là nghỉ giữa giai đoạn. Hoặc đá 4 vòng vừa rồi thì nghỉ luôn một mạch chứ sau đây đá 3 vòng lại phải nghỉ tiếp hơn 1 tháng. Nghĩa là có thể nghỉ nhưng nghỉ một mạch rồi sau đó dồn vào đá tiếp nguyên cả giai đoạn sau luôn.

Còn thực ra với những quãng nghỉ như thế này, bất cứ ai, HLV nào làm chuyên môn cũng đều khó khăn cả. Đối với HLV mọi thứ gần như phải làm lại từ đầu sau mỗi quãng nghỉ, rất khó để căn chỉnh, tính toán chuyên môn.

Thực ra, trước khi ban hành lịch thi đấu, BTC cũng đã có gửi ý kiến tham khảo chứ không phải không. Nói đúng ra, ý kiến thăm dò đó các HLV nhận được ở vào thời điểm chuẩn bị rốt ráo cho mùa giải nên hầu hết các HLV cũng ít để ý. Mà cái này, cũng là lỗi, sơ suất của các HLV.

Tuy nhiên, những thời điểm đó, các HLV thường bận rộn, căng thẳng với việc huấn luyện, kiểm tra cầu thủ ngoại nên cũng ít để ý. Các HLV cũng ít để ý đến những chi tiết đó. Cái này cũng phải chia sẻ với các HLV

Tôi nghĩ, mục tiêu lớn nhất hài hòa lợi ích giữa tất cả các bên đang tham gia vào hoạt động bóng đá nước nhà. Chúng ta ưu tiên cho ĐTQG nhưng cũng phải nghĩ đến lợi ích của mỗi đội bóng, bởi vì ở mỗi đội bóng không chỉ là thành tích, còn cả người hâm mộ, ảnh hưởng quyền lợi nhà tài trợ.

ĐTQG cũng rất quan trọng nhưng bóng đá nước nhà không chỉ có ĐTQG. ĐTQG phải tập trung, phải thi đấu những ưu tiên có thể ở dịp FIFA Days thôi.

Phải lắng nghe các CLB để có được những quyết định hài hòa, hợp lý. Nhiệm vụ của ĐTQG thì đúng rồi nhưng phải chia sẻ với những khó khăn với mỗi CLB nữa. Việc gây dựng cho V-League là không dễ, để giải đấu kéo được khán giả đông đầy là rất khó khăn nên mình phải hiểu được điều đó để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho giải đấu.

Có được giải VĐQG mạnh mới tạo ra ĐTQG mạnh. Phải biết rằng, V-League chính như xương sống tạo ra tiền đề cho ĐTQG vững mạnh.

* HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Công: Thực ra với điều này, mỗi CLB đều có quan điểm riêng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là chúng ta cần chia sẻ vì cái chung. Ở đây có những đội bóng tiếc vì mình đang có phong độ tốt, hưng phấn lại phải nghỉ. Ngược lại, có những đội đang gặp trục trặc cần thêm thời gian để căn chỉnh, ổn định.

Với các HLV trong tình thế này cũng sẽ rất khó để căn chỉnh. Mọi thứ gần như phải xây dựng lại từ đầu cho mỗi quãng nghỉ như thế. Chẳng hạn với riêng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tôi sẽ cho các cầu thủ hồi phục thể lực và cải thiện lối chơi.

Tuy nhiên, khoảng thời gian nghỉ quá dài có nhiều bất cập, ảnh hưởng cả về phong độ, nhịp chơi cũng như tài chính của nhiều CLB. Chính vì thế, mọi thứ phải được nhìn nhận trên tinh thần chung, chia sẻ vì cái chung cả mục tiêu của ĐTQG và lợi ích của CLB.

Thực ra, BTC cũng có những cái khó. Bản thân chúng ta ai cũng muốn những điều kiện tốt nhất cho ĐTQG hay các tuyển trẻ. Lợi ích của ĐTQG mình cũng ủng hộ nhưng lợi ích của mỗi CLB cần phải coi trọng và quan tâm.

Chính vì thế, từ những bất cập về lịch thi đấu không chỉ năm nay, còn cả trước đó nữa để xây dựng lại kế hoạch, tìm ra giải pháp vừa vặn cho tất cả các bên.

ĐTQG cần hình ảnh, thành tích nhưng các CLB cũng cần được hoạt động, thi đấu đúng với chuyện chuyên nghiệp, theo xu thế quốc tế và đảm bảo được lợi ích của mình.

* HLV TopenLand CLB Bình Định Nguyễn Đức Thắng: Đúng là với quãng nghỉ dài như thế sẽ rất khó cho các đội bóng. Không chỉ năm nay mà trước đây cũng đã từng như thế. Thậm chí có mùa giải bị ngắt quãng ra đến vài lần.

Năm 2017 tôi cũng đã nói rồi. V-League năm nay, sau khi đá 4 vòng sẽ nghỉ đến 45 ngày, đá tiếp 3 vòng lại nghỉ thêm 1 tháng. Quả thật, rất khó khăn và khó khăn là dành cho tất cả các đội bóng tham dự giải. Đội nào cũng sẽ ảnh hưởng chứ không riêng gì Bình Định.

Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá nước nhà đang phát triển với nhiều giải đấu phải tham gia như thế thì cũng phải hết sức thông cảm. Bóng đá nước nhà vẫn ở tình thế "vừa chạy vừa xếp hàng" nên mọi thứ phải có thêm thời gian để ổn định.

Hy vọng, mọi thứ sẽ ổn định, tốt dần lên để không phải gặp những tình thế khó khăn như vậy. Với riêng CLB Bình Định, trước mắt chúng tôi sẽ cho các cầu thủ trụ cột, thi đấu nhiều được nghỉ ngơi, về thăm gia đình. Các cầu thủ trẻ, ít thi đấu sẽ tập luyện bình thường. Sau đó, đội bóng sẽ hội quân trở lại cho chặng đường tiếp theo của mùa giải.


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm