V-League và bài học từ những ông bầu

02/11/2014 10:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) Trong 2 mùa bóng liên tiếp gần đây, cùng với sự khó khăn của nền kinh tế, V-League luôn phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt đội bóng tham dự ngay trước ngày khởi tranh. Đây lẽ ra là một điều không nên xảy ra với một nền bóng đá chuyên nghiệp sắp sửa bước sang tuổi 15, thời điểm mà sự chuyên nghiệp cần phải được chuẩn hóa tới mức tối đa, thay vì năm nào cũng rơi vào tình cảnh giật gấu vá vai như hiện tại.

Nhiều người sẽ lấy lý do nền kinh tế còn chưa hết khó khăn hay việc các doanh nghiệp Nhà nước không được phép tiếp tục bỏ vốn đầu tư cho các lĩnh vực ngoài ngành để giải thích cho việc 2 năm liên tiếp vừa qua năm nào cũng có tình trạng đội bóng bỏ cuộc trước ngày khai mạc vì không có kinh phí hoạt động, nhưng phải chăng V-League rơi vào hoàn cảnh như thế này chỉ là do những yếu tố khách quan?

Câu trả lời e rằng là không, bởi ở thời kỳ nền bóng đá chuyên nghiệp bong bóng phát triển lên đến đỉnh cao với những bản hợp đồng tiền tỷ được thấy nhan nhản ở mọi nơi, người ta đã lầm tưởng rằng đấy là giá trị thực sự của nền bóng đá mà quên mất rằng sự hào nhoáng ấy có được là do túi tiền của các doanh nghiệp, các ông bầu, và khi nguồn cung cấp tiền khổng lồ này biến mất thì V-League sẽ chỉ còn lại cảnh hoang tàn.

Vì thế, thay vì tập trung đầu tư và chăm sóc cho những giá trị cơ bản của bóng đá như đào tạo trẻ, thu hút CĐV, khai thác thương quyền của đội bóng, rất nhiều ông bầu hoặc doanh nghiệp lại lao vào làm bóng đá theo kiểu tiền đấu tiền để phục vụ cho những mục tiêu ngắn hạn, và để rồi khi đạt được mục đích hoặc đơn giản hơn là khi thấy bóng đá không còn mang lại giá trị như mong muốn, họ thẳng thừng dứt áo ra đi với muôn vàn lý do khác nhau.

Tất cả đều thấy rằng chỉ mất 7 năm làm bóng đá trẻ một cách nghiêm túc, bầu Đức đã có trong tay một lứa cầu thủ U19 nổi đình nổi đám, và dám chắc với hiệu quả truyền thông khổng lồ mà đội bóng này mang lại cho doanh nghiệp cũng như tên tuổi bầu Đức trong vòng hơn một năm qua, ông bầu này có thể tự tin nói rằng bài toán đầu tư cho Học viện HA.GL Arsenal JMG của ông đã mang lại kết quả mỹ mãn.

Không hoành tráng như bầu Đức với lứa U19 Việt Nam, bầu Hiển cũng xứng đáng được nhắc tới trong công tác đào tạo trẻ khi Hà Nội.T&T vụt trở thành một thế lực ở các giải trẻ QG trong vòng 3 năm trở lại đây với hàng loạt chiến tích đáng nể của các đội U, dù rằng Hà Nội.T&T của bầu Hiển chỉ có tuổi đời chưa đến 10 năm.

Sự thống nhất về mặt ý tưởng trong công tác “trồng người” của 2 ông bầu có thời gian làm bóng đá cách biệt nhau quá xa như bầu Đức và bầu Hiển thật khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều, bởi họ đã không chạy theo giá trị ảo của nền bóng đá và cũng nói không với việc đầu tư theo kiểu ngắt ngọn, và để rồi bây giờ họ được hưởng quả ngọt do chính mình dày công đơm trồng.

Giá mà V-League có nhiều ông bầu như bầu Đức hay bầu Hiển thì hẳn là bây giờ những nhà tổ chức không phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt số lượng đội bóng tham dự ở mỗi mùa giải.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm