Bóng đá Việt

V-League rất đáng xem

14/09/2026 09:00 GMT+7 Google News

LPBank V-League mùa 2026/27 khởi đầu với bầu không khí sôi động. Những thay đổi về điều lệ, quy định tư cách cầu thủ cùng hiện tượng mua sắm giữa các CLB đang tạo nên một mùa giải được đánh giá là giàu sức hút và đáng chờ đợi nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hai vòng đầu tiên của V-League 2026/27 khép lại với không ít những bất ngờ. Nam Định sau khi thắng tưng bừng HAGL đã thua đậm trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng. Ngạc nhiên nhất là Hà Nội trắng tay sau 2 vòng đấu chạy đà. Với nhiều đội, việc chưa có điểm sau 2 vòng đầu tiên là chuyện bình thường khi giải mới ở khúc dạo đầu. Tuy nhiên, với Hà Nội FC thì đó lại là chuyện khác, bởi đội bóng này vốn đầu tư lực lượng rất mạnh và có tham vọng bay cao ở mùa bóng năm nay.

Thực lực hùng hậu, cả 2 trận thầy trò HLV Harry Kewell chơi không phải quá tệ. Họ vẫn kiểm soát bóng, vẫn có những đợt tấn công trước các đối thủ. Tuy vậy, những mảng miếng của Hà Nội FC không thắng được đối thủ vốn xây dựng lối đá chặt chẽ, biết người biết ta và nhập cuộc với sự quyết tâm rất cao.

Rõ ràng, vấn đề của Hà Nội FC lúc này không chỉ dừng lại ở những trận thua mà còn nằm ở việc khôi phục cấu trúc vận hành lối chơi cùng sự tập trung và cả khát khao nữa. Ghế HLV trưởng ở đội bóng này từng là "ghế nóng" ở vài mùa vừa qua và đó cũng là lời cảnh báo với HLV Harry Kewell nếu mọi thứ không có chuyển biến tích cực khi V-League trở lại sau FIFA ASEAN Cup.

Bên cạnh đó, dù còn quá sớm để phác họa những ứng viên cho cuộc đua trụ hạng mùa này, nhưng sự hiện diện của những cái tên quen thuộc trong nỗ lực vượt khó như Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng cũng không bất ngờ. Nhìn từ đó có thể dành lời khen cho những nỗ lực không ngừng của SHB Đà Nẵng, SLNA ở chặng khởi đầu giải đấu.

V-League mùa này rất đáng xem - Ảnh 1.

Việc ứng viên vô địch như Hà Nội FC gặp khó khăn ở vạch xuất phát là báo hiệu cho thấy mùa giải có tính cạnh tranh rất cao. Ảnh: Hoàng Linh

Bây giờ, có vẻ như V-League đá xong trận nào biết trận đó chứ không ai dám nói cứng mình sẽ thắng được đối phương. Và cũng không có đội bóng nào ở vào vị thế "một mình chấp cả V- League".  SLNA, SHB Đà Nẵng đã có những chiến thắng trước những đội bóng có tiềm lực như Hà Nội FC, Nam Định để có mặt ở nhóm đầu. Nhưng để nói rằng họ hơn hẳn đối thủ thì chưa. Chưa kể, những ứng viên vô địch như CAHN, Ninh Bình cũng không thể dễ dàng đè bẹp đối thủ.

Những mùa giải gần đây, V-League đã dần được nâng chất với những so kè quyết liệt. Các cuộc đối đầu giữa những "ông lớn" luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nhưng điều làm cho V-League trở nên hấp dẫn hơn là sự xuất hiện của những "ngựa ô", các đội bóng không được đánh giá cao nhưng có thể làm nên bất ngờ.

Nhìn chung, V-League 2026/27 đã hé lộ một mùa giải khốc liệt ngay từ vạch xuất phát. Việc ứng viên vô địch như Hà Nội FC gặp khó khăn ở vạch xuất phát báo hiệu mùa giải có tính cạnh tranh cao ngay ở mục tiêu danh hiệu và cuộc chiến trụ hạng. Nếu xu hướng này tiếp diễn, khán giả sẽ được chứng kiến một cuộc đua sòng phẳng, nơi ngôi vô địch không còn là "cuộc chơi" riêng của vài CLB giàu tiềm lực và phía đáy bảng thực sự là một cuộc chiến "sinh tồn".

Điều này phần nào nhận diện được "bức tranh" tổng thể V-League 2026/27 khi chuyện mạnh, yếu giữa các đội không còn là khoảng cách quá xa. Trình độ của các đội bóng đã xích lại gần nhau, không còn khoảng cách mênh mông, không phải những đội được đánh giá mạnh hơn sẽ dễ dàng có được chiến thắng.

Mỗi đội bóng đều hiểu rằng mùa giải kéo dài và khốc liệt, bảo đảm nền tảng thể lực, rèn giũa chuyên môn là hoạt động cần được duy trì xuyên suốt. Điểm chung của những mùa gần nhất khi xác định nhà vô địch đều phải chờ đến những thời điểm cuối mùa giải, tạo nên diễn biến rất mới lạ, hấp dẫn. Vì thế, hành trình tiếp theo của mùa giải sẽ là nơi để các đội bóng thể hiện hết phẩm chất của mình cho những cuộc đua tranh. 

Trần Tuấn

Tag

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm