V-League 'ngay hàng, thẳng lối'

21/10/2024 05:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

V-League 2024/25 sau 4 vòng đấu đã thấy "xôm tụ" khi những ứng viên vô địch bắt đầu "nóng máy". 5 vòng đấu dồn dập từ nay đến cuối tháng 11 hứa hẹn đáng xem khi các đội bóng vào guồng.

1. Không ngoài dự đoán, cả HAGL cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phần nào chững lại ở 2 vòng đấu gần nhất. Quả thật, nhìn lại bước đi từ đầu mùa, HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn thong dong khi chưa gặp những trở ngại đáng kể. Có một sự trùng hợp, ngoài Nam Định, những đối thủ HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp đều nằm trong nhóm không có phong độ tốt như Quảng Nam, SLNA, SHB Đà Nẵng. Cũng chính vì thế, thách thức càng lớn nằm ở phía trước. Nếu HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục vượt qua những đối thủ khó nhằn trong thời gian tới thì lúc đó mới rõ chuyện "ra ngô ra khoai".

Những vòng đấu sắp đến không khác gì chặng "leo núi" để HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chứng tỏ khả năng, khẳng định tham vọng. Hà Nội FC, Thể Công Viettel, CAHN hay B.Bình Dương đang chờ sẵn để "nói chuyện" cao thấp. Chỉ khi vượt được những "đèo cao" này, họ mới hội đủ tư cách của một ứng viên vô địch.

Nếu HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cứ tà tà mà tiến cho đến khi nâng cao chiếc Cúp vô địch thì quả là đòn đánh chí mạng vào những CLB lắm tiền nhiều của. Người hâm mộ cũng lấy đó làm mừng. Tuy vậy, e rằng đây là kiểu "bong bóng nước", "ngày vui ngắn chẳng tày gang". Khi Hà Nội FC, CAHN, Nam Định đã vào guồng, rất có thể, họ mới chính là những người làm chủ cuộc chơi.

2. Nam Định, Hà Nội FC, B.Bình Dương, Viettel, những đội được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch, đều đã hội tụ ở nhóm đầu. Nhìn những gì đọng lại ở trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và CAHN mới thấy hết sức nóng mà 2 đội bóng này mang lại cho V-League. Danh dự, bản sắc, thương hiệu, cả những so kè "sứt đầu mẻ trán" trên đường đua vô địch dồn cả vào đó. Rõ ràng, V-League cần những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, hay và "thật" như thế.

V-League đã bắt đầu “ngay hàng thẳng lối” - Ảnh 1.

Những gì thể hiện ở trận gặp Hà Nội FC cho thấy Quang Hải và đồng đội ở CAHN xứng đáng là ứng viên cho chức vô địch mùa này. Ảnh: Hoàng Linh

ĐKVĐ Nam Định sau khi "bước hụt" ở vạch xuất phát cũng đã kịp "tỉnh đòn". Có thể những trận đấu ở AFC Champions League Two khiến Nam Định phân tâm và khởi đầu V-League không như ý. Tuy vậy, khi đã ổn định mọi thứ, đội bóng thành Nam bắt đầu hâm nóng đường đua bằng chiến thắng tưng bừng trước SLNA. Sẽ thấy, với lực lượng hùng hậu mà đội bóng nào cũng "thèm", Nam Định vẫn chứng tỏ tham vọng của mình không chỉ ở V-League.

Những ứng viên vô địch không thể để cho HAGL hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bứt xa thêm được nữa. Chắc hẳn, khi những ứng viên vô địch đã kịp vươn lên sẽ tạo ra cuộc đua hào hứng cho nửa phía trên bảng xếp hạng, còn nửa phía dưới vì thế cũng sẽ khốc liệt hơn lúc nào hết.

3. Giống như các vị trí ở nhóm đầu, hiện nhóm cuối bảng xếp hạng cũng chật chội. Điều này cho thấy không ít đội chưa thể bắt nhịp với V-League năm nay. Qua chặng khởi đầu, SLNA, Hải Phòng và SHB Đà Nẵng thể hiện phong độ thấp nhất. Hiện 3 đội bóng này có cùng 2 điểm, xếp cuối bảng xếp hạng. Không khá hơn, những Bình Định, CLB TP.HCM cùng Quảng Nam cũng trầy trật không kém ở chặng khởi đầu.

Ví dụ SHB Đà Nẵng, tân binh V-League mùa này. Có cảm giác, 4 trận đã qua SHB Đà Nẵng mang sự hưng phấn từ giải hạng Nhất theo mình. Họ cứ chơi phủ đầu hoặc có thua cũng được cho là đá đẹp. Tưởng rằng rất chủ động, SHB Đà Nẵng rơi vào thế bị động cả về lực lượng lẫn tinh thần. Phải chăng có gì đó "sai sai" trong cách tiếp cận V-League của SHB Đà Nẵng trong lúc "đang yên đang lành"?. Sân chơi V-League nổi tiếng bởi tính khắc nghiệt và đầy toan tính và SHB Đà Nẵng cần phải thay đổi cách tiếp cận nếu không muốn chệch đường khi mới vừa xuất phát.

Quãng nghỉ dành cho FIFA Days tháng 10 vừa qua là khoảng thời gian quý báu để các CLB hiệu chỉnh những "xộc xệch" lộ ra sau 4 vòng đã đấu. Có thể thấy rằng, chính sự quyết tâm lẫn khát điểm của nhóm ứng viên vô địch khiến "vận mệnh" của các đội bóng yếu thế nhất bị đe dọa. Họ phải chiến đấu để tìm đường thoát đi dù biết phía trước là "đèo cao lối hẹp". Không còn cách nào khác, các CLB phải học cách thích nghi và nỗ lực "đua", tích điểm qua từng "khúc cua" đó.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm