V-League khắc nghiệt với cựu binh

30/08/2022 06:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Từ Đỗ Merlo (Sài Gòn FC), Lee Nguyễn, Samson (TP.HCM), Đinh Xuân Việt (Nam Định) hay Thanh Trung (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), những cựu binh này đang có cùng điểm chung là thi đấu cho 4 CLB cuối bảng, cùng vất vả gồng gánh đội nhà đua trụ hạng V-League 2022.

V-League và những trận thắng 'giải hạn'

V-League và những trận thắng 'giải hạn'

Trong cơn nguy khốn, cả Nam Định cùng Sài Gòn FC đã có được những chiến thắng quý như vàng để tự cứu mình thoát khỏi vòng xoáy rớt hạng.

Trong những cái tên vừa kể, thú vị nhất là màn so tài của Đỗ Merlo và Hoàng Vũ Samson, 2 huyền thoại sống V-League từ hơn chục năm qua. Điểm chung của họ là ngoài tuổi cao, cùng nhập quốc tịch, Samson lẫn Merlo hiện vẫn đang sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng và chưa hề muốn dừng lại.

Hình ảnh Merlo như muốn khóc ròng ở sân Thống Nhất vòng 14 khi đánh đầu phản lưới Văn Phong khiến không ít người xúc động về nhiệt huyết chơi bóng của tiền đạo 37 tuổi. Chân sút gốc Argentina có thừa đam mê, sự chuyên nghiệp và khát khao với trái bóng tròn, đủ để khỏa lấp gánh nặng về tuổi tác.

Và ngay sau pha phản lưới trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đó, Merlo đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, góp phần giúp đội nhà đánh bại đối thủ đua trụ hạng trực tiếp với mình. Sài Gòn FC vẫn đang sống dựa trên những bàn thắng của Đỗ Merlo. Cầu thủ sinh năm 1985 đã có 5 pha lập công mùa này và nâng tổng số bàn thắng của mình từ khi đến V-League chơi bóng lên con số 146.

Tuổi tác ảnh hưởng đến Merlo khi cầu thủ 37 tuổi ra sân 10 trận năm nay, nhưng trung bình vẫn có 0,5 bàn/trận cho CLB. Merlo hiện xếp thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới V-League 2022. HLV Phùng Thanh Phương luôn ngợi khen cậu học trò và đánh giá vai trò tối quan trọng của Merlo cho Sài Gòn FC trong những năm qua.

Đỗ Merlo cùng tiền đạo thuộc biên chế CLB TP.HCM Hoàng Vũ Samson khiến cuộc đua trụ hạng trở nên đáng xem hơn hẳn. Samson sau giai đoạn đầu mùa giải rơi tự do cùng CLB TP.HCM đã tìm lại cảm hứng chơi bóng khi Lee Nguyễn cập bến. Samson chính là người đánh đầu ghi bàn quyết định giúp TP.HCM đánh bại Sài Gòn FC ở trận “chung kết ngược” lượt đi. Người chuyền bóng để Samson ghi bàn thắng vàng hôm đó là Lee Nguyễn, cầu thủ năm nay cũng bước sang tuổi 36 và cũng là kỳ vọng hàng đầu giúp TP.HCM đua trụ hạng.

Chú thích ảnh
Đỗ Merlo vừa có bàn thắng nâng tỷ số 2-1 giúp CLB Sài Gòn hạ gục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng 14. Ảnh: VPF

Huyền thoại săn bàn hàng đầu V-League với 193 bàn thắng vẫn như Merlo, hứa hẹn còn chưa muốn dừng lại thành tích lập công ở sân chơi cao nhất Việt Nam. Samson đang sở hữu 2 bàn thắng sau 12 lượt trận, kém Merlo nhưng cuộc đua của 2 tiền đạo nhập tịch này còn chưa ngã ngũ, đặc biệt khi chân sút gốc Nigeria trẻ trung hơn và đang lấy lại phong độ.

Tại CLB TP.HCM, Samson đang nhận được sự hậu thuẫn chất lượng cao hơn từ những đồng đội tuyến dưới. Đặc biệt, với sự xuất hiện của tiền vệ kiến thiết Lee Nguyễn và những vệ tinh xung quanh biết chia lửa như Huy Toàn, Green, Bygrave thì gánh nặng ghi bàn đã không còn là áp lực lớn cho Hoàng Vũ Samson. Khi tinh thần thoải mái nhất, tiền đạo 34 tuổi biết đâu sẽ tái hiện thời đỉnh cao để giúp TP.HCM vượt khó.

2 đội bóng Sài thành trông chờ rất nhiều vào các lão tướng để có thể tranh chấp chiếc vé trụ hạng cùng Nam Định hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Điều trùng hợp là 4 CLB cuối bảng đều ít nhiều phải phụ thuộc vào kinh nghiệm từng trải của các cựu binh nhằm đưa tập thể vượt khó.

Ở Nam Định, lão tướng Đinh Xuân Việt vẫn là người gác đền số 1 của đội bóng thành Nam. Từ HLV Nguyễn Văn Sỹ đến Vũ Hồng Việt, thủ thành 39 tuổi vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Màn ngược dòng ấn tượng trước SHB Đà Nẵng tuần qua có phần đóng góp quan trọng của Xuân Việt và nhiều CĐV thành Nam kỳ vọng bộ đôi “song Việt” (HLV Vũ Hồng Việt và thủ môn Đinh Xuân Việt) sẽ giúp Nam Định vượt khó thành công năm nay.

Không nổi bật như những cái tên vừa kể, cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam Đinh Thanh Trung vẫn là quân bài chiến thuật của HLV Nguyễn Thành Công tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phong độ của Thanh Trung hiện không tốt như khi giúp Quảng Nam vô địch V-League 2017. Tuy nhiên, cái kèo trái của Quả bóng vàng Việt Nam vẫn còn rất hữu dụng và kinh nghiệm của Thanh Trung có thể giúp ích cho CLB miền Trung ở cuộc đua đường trường cần nhiều thể lực.

Người cuối cùng trong danh sách này có thể kể đến là Huỳnh Kesley Alves. Chân sút sinh năm 1981 là cái tên lớn tuổi nhất còn thi đấu tại V-League 2022. Kesley được đăng ký để phòng hờ cho Tiến Linh gặp chấn thương dài hạn thời gian qua và đã kịp ra sân cho B.Bình Dương… vẻn vẹn 5 phút/2 trận. Tuy vậy, đó đều là 2 trận đấu mà đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn toàn thắng trước Sài Gòn FC và Viettel. B.Bình Dương hiện tại với 15 điểm, chưa hề chắc suất trụ hạng. Kesley có thể nâng cao thành tích ra sân của mình từ đây đến cuối mùa nếu B.Bình Dương cần đến mình.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm