Gác lại những điều được mất, bóng đá nước nhà sẽ bước tiếp guồng quay mới với những mục tiêu mới đan xen giữa cơ hội cùng thách thức. Tất cả vẫn phải liên tục lao động và nỗ lực không ngừng cho những đích đến tiếp theo.
Từ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 đến sự hụt hẫng tại FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy để duy trì được thành tích và giữ vững vị trí hàng đầu khu vực và vươn tầm, cần có một nền tảng phát triển bền vững với tầm nhìn xa hơn, cả trong đầu tư và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ phát triển. Thành công của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 hay thành quả ban đầu của đội tuyển U23 là nền tảng để bóng đá nước nhà phát triển bứt phá. Vấn đề là chúng ta cần nắm bắt, tận dụng thời cơ cũng như có thêm nhiều giải pháp mang tính đột phá trong thời gian sắp tới.
Rất nhanh thôi, cuối tuần này các giải đấu trong nước trở lại guồng quay mới. Người hâm mộ chờ đợi chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 trong lịch sử tạo cú hích cho bóng đá Việt Nam phát triển, mang đến những trận cầu hấp dẫn, gay cấn hơn. Cũng hy vọng với niềm vui này, các khán đài sẽ sôi động sẽ tạo thêm sức sống cho các giải đấu trong nước. Chắc chắn âm hưởng từ những giải đấu gần đây sẽ khiến các cầu thủ vào cuộc với năng lượng rất khác.
Nhìn bức tranh toàn cảnh ở vạch xuất phát của V-League mùa giải mới đã thấy rất nhiều chuyển động đầy tích cực từ các đội bóng. Không chỉ lo câu chuyện chuyên môn, những vấn đề liên quan cũng đã được mỗi CLB dành nhiều quan tâm, đầu tư.
Cơ sở vật chất (phòng thay đồ, khu kỹ thuật, hạng mục vệ sinh…) ở mỗi SVĐ cũng được sửa sang tinh tươm, sạch sẽ, hiện đại hơn. Việc từng bước "thay da đổi thịt" một cách đồng bộ, chỉn chu về cơ sở vật chất sẽ đáp ứng các điều kiện để tập luyện, tổ chức thi đấu.

V-League cần có nhiều cặp đấu như CAHN-Thể Công Viettel để nâng tầm. Ảnh: Hoàng Linh
Nhận thức và tư duy làm bóng đá của mỗi CLB, từng địa phương đã dần thay đổi theo chiều hướng chuyên nghiệp, chỉn chu. Đây được nhìn nhận như tín hiệu vui cho mùa giải mới. Từ đó, sẽ thấy thay đổi cơ sở vật chất thì dễ, thay đổi tư duy gò bó, còn gặp nhiều trở lực như lâu nay mới khó.
Hy vọng, sự gắn bó với nhà đầu tư mới ở mỗi đội bóng như thế sẽ dài lâu, căn bản chứ không "lừng khừng" như đã từng có trước đây. Những giá trị cũ và "thế lực" mới ở V-League hứa hẹn tạo ra một mùa giải đa dạng, nhiều sắc màu cho tính cạnh tranh. V-League rất cần những trận đấu sòng phẳng và những cuộc so kè "sứt đầu mẻ trán" như thế để nâng tầm.
Một điều quan trọng không kém, khi V-League được khởi đi cũng tạo cơ sở để các ĐTQG có được thêm nguồn lực nhân sự. Như thế, HLV Kim Sang Sik cùng cộng sự khi thân chinh đến các trận đấu sẽ tìm thêm được những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam và U23.
Với cầu thủ, họ cũng hiểu rằng vào lúc này, khi ĐTQG đang đan xen nhiều thế hệ, mỗi cầu thủ đều muốn mình lọt vào được "mắt xanh" của HLV Kim Sang Sik. Khi V-League diễn ra thì việc bắt nhịp về thể trạng cũng như phong độ của cầu thủ mỗi lần hội quân lên ĐTQG sẽ vừa vặn hơn.
Tựu trung lại, V-League đang gợi mở nhiều tín hiệu khởi sắc và dứt khoát phải được nâng tầm. Trong rất nhiều mục tiêu phía trước của bóng đá nước nhà, mùa giải mới đang được kỳ vọng tạo ra nền tảng và động lực cho chu kỳ phát triển mới.
Khi các giải đấu trong nước trở lại, mỗi đội bóng, bản thân mỗi cầu thủ được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt phẩm chất của mình để có được cơ hội lên ĐTQG cho những giải đấu quan trọng tiếp theo. Thành công của đội tuyển Việt Nam cùng các lứa trẻ cũng khuyến khích các CLB xây dựng nền tảng từ hệ thống đào tạo, huấn luyện để nuôi dưỡng, chăm lo và phát triển tài năng, sẵn sàng đáp ứng nhân sự tốt và mới cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Cũng mong các đội bóng, các cầu thủ chơi bóng quyết liệt, đá hết mình nhưng tôn trọng luật chơi, đá đẹp và đá cống hiến.