'V-League đang ở thời điểm rất nhạy cảm'

12/10/2022 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa về giải VĐQG trong chặng nược rút quan trọng này.

Công Phượng đối diện đoạn kết buồn tại V-League

Công Phượng đối diện đoạn kết buồn tại V-League

Tiền đạo gốc Nghệ An sẽ có mùa giải cuối cùng ở HAGL nếu không cùng bầu Đức đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng vào cuối năm. Chân sút 27 tuổi dù có phong độ cao nhưng những gì đang diễn ra ở phố Núi khiến không ít người thất vọng thay cho Công Phượng.

Ngột ngạt cuộc đua trụ hạng

* Thể thao & Văn hóa: V-League 2022 đang ở chặng về đích. Mọi sự chú ý dồn vào cuộc chiến trụ hạng khi có 8-9 CLB chưa thể an toàn. Nhìn nhận của ông về “điểm nóng” này thế nào?

- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Rõ ràng, cuộc đua trụ hạng V-League năm nay thật sự hấp dẫn. Các đội bóng nhóm cuối đều nỗ lực tột bậc để thoát đi. Ngay cả HAGL, một đội đã có lúc đua vô địch, nay trên lý thuyết vẫn có khả năng xuống hạng. Thanh Hóa, SLNA đang đứng thứ 5, thứ 6 cũng chưa có gì chắc chắn. Bình Dương, Nam Định trận thắng, trận thua cũng còn ở vòng xoáy. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mãi “giậm chân tại chỗ” còn SHB Đà Nẵng cứ trôi xuống từng vòng đấu. Trong khi CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đang cố vẫy vùng.

Điều gì cũng có thể xảy ra trong 8 vòng đấu còn lại với nhóm cuối bảng. Những trận đấu tiếp theo dự báo sẽ vô cùng khốc liệt khi ai cũng đang tìm đường “binh” trong thế cờ tàn để có “đường sống”. 2 đại diện của TP.HCM đang thể hiện tính bền bỉ, tinh thần không bỏ cuộc. CLB TP.HCM cùng Sài Gòn FC đã và đang làm mọi cách để trụ hạng mà những thay đổi thượng tầng cũng như liều “doping” tiền thưởng được đặt ra. Khoảng cách của 2 đội này với nhóm phía trên chênh nhau không nhiều từ 1-3 điểm. Chỉ cần 1 trận thắng - thua lập tức sẽ hoán vị trí cho nhau.

Cũng chính điều đó 2 CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đà Nẵng nếu không sớm thoát đi, hay tích điểm an toàn thì dễ bị rơi vào vị trí nguy hiểm. Ưu thế của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng Đà Nẵng là họ còn 8 trận trong khi CLB TP.HCM và Sài Gòn FC còn 7 trận. Hà Tĩnh dựa vào sự trở lại của những trụ cột để chiến đấu. Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng với kinh nghiệm của mình chắc sẽ biết cách để kích hoạt lại hưng phấn cho cầu thủ trẻ Đà Nẵng trong tay ông.

Nếu nhìn vào lịch thi đấu, Sài Gòn FC có những bất lợi. Những vòng đấu sắp đến họ đụng 2 đội bóng đua vô địch là Viettel và Bình Định. Cùng với đó phải đá sân khách với những đối thủ trực tiếp đua trụ hạng như Đà Nẵng, Nam Định. Theo tôi, 4 vòng đấu tiếp theo, trong đó có 2 trận gặp Viettel và Bình Định sẽ quyết định chuyện CLB Sài Gòn có thoát hiểm hay không?

Từ đó, sẽ vô cùng khốc liệt, khó lường cho cuộc chiến này. Khó lường bởi không chỉ từ chính nỗ lực của các đội bóng mà còn cả yếu tố “ngoại cảnh” tác động vào đó. Các đội bóng đua trụ hạng không chỉ dựa vào “nội lực” mà điều đáng sợ nhất nhất là tác động “ngoại lực” trong cuộc đua này.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Đoàn Minh Xương

* Ông vừa nhắc đến yếu tố ngoại cảnh có thể tác động vào cuộc chiến trụ hạng, phải chăng V-League phải “cẩn thận củi lửa” ở chặng về đích?

- Tôi sợ điều đó bởi bắt đầu đã có “xì xào” sau vòng 18 vừa rồi. Ví như chuyện HAGL để thua trước CLB TP.HCM đã có những “lời ra tiếng vào”. Nhớ lại biết bao câu chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ của V-League ở cuộc chiến trụ hạng càng lo cho điều này. Chắc hẳn, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhớ những chuyện kiểu như lập “Ban chống xuống hạng”, hay “liên minh ma quỷ” cùng những trận đấu “3 đi - 3 về”.

Còn bây giờ các đội bóng không chỉ cuống cuồng thay tướng nhằm đổi vận mà còn “phá két” bơm tiền để trụ hạng nữa. Đó nguồn lực nhằm “kích cầu” động lực cho cầu thủ. Nhưng cũng từ các khoản “tiền tươi thóc thật” như thế sẽ thấy các đội bóng, cầu thủ nếu không “cẩn thận củi lửa” sẽ dễ “dính đòn”. Bởi việc bơm tiền như thế là “doping” của đội này nhưng cũng có thể là “thuốc tê” cho đội khác.

Chẳng hạn có những đội bóng nếu không có mục tiêu gì mà điểm số đã an toàn thì rất dễ thành “ngân hàng điểm”. Sẽ có nhiều nguyên nhân để người ta lý giải cho những trận thua theo kiểu “mời ông xơi” như thế. Chính nhóm đội ở trạng thái không có mục tiêu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đua tranh, ở cả 2 đầu bảng xếp hạng.

Không chỉ các đội bóng, ngay cả đội ngũ trọng tài cũng hết sức cẩn thận trong bối cảnh này. Không ít lần, trọng tài phải chịu cảnh “bia đỡ đạn” cho dù sai sót không phải từ họ.

Do đó, ban tổ chức giải đấu, đội ngũ trọng tài phải hết sức tỉnh tảo, bản lĩnh và làm hết chức năng, nhiệm vụ của mình trong giai đoạn khốc liệt sắp đến của V-League. Ngoài ra, còn cần sự chung tay, hợp tác cùng thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp nhất từ chính các CLB và mỗi cầu thủ.

Nếu ông Park chia tay cũng…bình thường

* Không chỉ V-League, câu chuyện liệu ông Park có tiếp tục gắn bó cùng bóng đá Việt Nam hay không cũng đang nhận được rất nhiều quan tâm của dư luận? Góc nhìn của ông về điều này thế nào?

- Nếu ông Park chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022 cũng là điều hết sức bình thường trong bóng đá. Vấn đề ở đây, bóng đá Việt Nam phải chuẩn bị tư thế đó ngay từ bây giờ để tiếp nối, kế thừa, không để mọi thứ đứt gãy. Cụ thể, phải tìm được một nhà cầm quân mới đủ năng lực để tiếp tục hành trình.

Đoàn Minh Xương, Vleague, HAGL vs SLNA, bxh vleague 2022, lịch thi đấu Vleague 2022, Hà Nội vs Nam Định, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
T.Bình Định (trái) đã có trận thắng Nam Định ở vòng 18 để áp sát Hà Nội FC.
Ảnh: Hoàng Linh

Nhìn lại chặng đường 5 năm, không khó nhận ra mối lương duyên đặc biệt của ông Park với bóng đá Việt Nam. Có thể nói, bóng đá Việt Nam được ông Park nâng tầm. Ngược lại, HLV Hàn Quốc cũng có bước tiến lớn trong sự nghiệp sau khi đồng ý ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Bóng đá Việt Nam được rất nhiều nhưng ông Park cũng có gần như tất cả: Tiền bạc, danh vọng, những ghi nhận của người hâm mộ với ông. Nếu ông Park se duyên với một nền bóng đá khác, chưa chắc đã gặt hái được những thành quả như ngày hôm nay. Chúng ta phải công tâm như thế cho mối “lương duyên” này. Thực tế, sự gắn kết giữa bóng đá Việt Nam và ông Park 5 năm qua đã như “bát nước đầy”.

Bản hợp đồng giữa ông Park với bóng đá Việt Nam sẽ kết thúc vào tháng 1/2023. Nhìn những động thái gần đây, gần như HLV người Hàn Quốc sẽ chia tay sau 5 năm “bén duyên”. Tuy nhiên, dù đi tiếp hay dừng lại, cái đích của ông Park hướng đến vào cuối năm nay vẫn là ngôi vô địch AFF Cup. Người hâm mộ tin tưởng và kỳ vọng rất nhiều sau những chiến tích chiến lược gia người Hàn Quốc giành được cùng bóng đá Việt Nam. Mọi thứ sẽ thật sự “viên mãn” nếu đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022. Lúc đó, ngày chia tay sẽ ngọt ngào hơn lúc nào hết. Mà nếu không đạt được mục tiêu đó cũng không nặng nề làm gì bởi những gì đã có của ông Park với chúng ta đã đồ sộ.

* Vậy ông dự cảm thế nào về mục tiêu vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022?

- Rõ ràng ông Park chưa thể nguôi ngoai thất bại trước Thái Lan ở AFF Cup 2021. Việc để thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2021 đã để lại “vết thương” cho bóng đá Việt Nam. Đó là lần duy nhất đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan trong một giải đấu chính thức dưới thời ông Park. Chúng ta đã đánh mất ngôi vô địch trong bối cảnh mà cả Đông Nam Á đều nhận định đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Thời điểm diễn ra AFF Cup 2021, đội tuyển Việt Nam là gương mặt duy nhất lọt vào đến tận vòng loại thứ 3 Vòng loại World Cup 2022. Để Thái Lan vượt qua ở giải đấu năm đó đủ khiến ông Park có thêm cái nhìn rõ hơn về bức tranh bóng đá Đông Nam Á và chuẩn bị nghiêm cẩn hơn cho AFF Cup cuối năm nay.

Nhìn một cách tổng thể, thời điểm hiện nay bóng đá Việt Nam vẫn đang ở vị trí số 1 khu vực. Chúng ta vẫn vững vàng với vị trí đó trên nhiều phương diện. ĐTQG có được chỗ đứng vững chắc ở Đông Nam Á, trong khi bóng đá trẻ liên liên tiếp có những thành công. Các đội tuyển trẻ đều xuất sắc giành vé đến VCK châu Á ở các lứa U17, U20 ở vòng loại vừa qua.

Tôi vẫn đặt niềm tin vào việc đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022 để ông Park và bóng đá Việt Nam có cái kết đẹp.

* Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm