Công Phượng đối diện đoạn kết buồn tại V-League

12/10/2022 06:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo gốc Nghệ An sẽ có mùa giải cuối cùng ở HAGL nếu không cùng bầu Đức đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng vào cuối năm. Chân sút 27 tuổi dù có phong độ cao nhưng những gì đang diễn ra ở phố Núi khiến không ít người thất vọng thay cho Công Phượng.

Thành tích của Quang Hải ở trời Âu: Sánh ngang Công Vinh, vượt qua Công Phượng, Văn Hậu

Thành tích của Quang Hải ở trời Âu: Sánh ngang Công Vinh, vượt qua Công Phượng, Văn Hậu

Với pha lập công vào lưới Rodez đêm qua, Quang Hải đã trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở châu Âu, sau đàn anh Lê Công Vinh. 

Công Phượng đã có 5 bàn thắng cho HAGL năm nay và cùng với Văn Toàn, bộ đôi này mang về 10/17 pha lập công cho đội bóng của HLV Kiatisuk sau vòng 18.

So về hiệu suất, Công Phượng hiệu quả hơn Văn Toàn khi cần 11 trận để có 5 bàn. Văn Toàn cần 16 vòng đấu mới có thành tích như đồng đội. Vấn đề với Công Phượng chính là chấn thương khi năm nay, tiền đạo 27 tuổi phải xa sân cỏ hàng tháng trời do vết đau đầu gối.

HAGL phụ thuộc rất nhiều vào đôi chân của Công Phượng, vì chân sút 27 tuổi đã mang về 7 điểm cho đội năm nay. Trừ bàn gỡ 1-2 vào lưới đội bóng cũ TP.HCM hôm 9/10, những bàn thắng còn lại của Công Phượng trong các trận gặp Viettel, Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng đều giúp HAGL có điểm số trọn vẹn.

Công Phượng đang là chân sút nội trong Top 2 V-League 2022 sau vòng 18, kém tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của B.Bình Dương 3 pha lập công. Mùa giải năm nay có ý nghĩa nhiều với Công Phượng khi nó có thể là năm cuối hợp đồng của anh với đội bóng phố Núi.

Tiền đạo gốc Nghệ An đã được bầu Đức tiết lộ có thể cho ra đi sau mùa bóng này khi CLB TP.HCM đã liên hệ. Tuy nhiên, điều Công Phượng phải tiếc nuối lớn nhất ở HAGL là CLB vẫn tồn tại kiểu đì đẹt, danh hiệu là thứ quá xa xỉ mà Công Phượng không thể đạt được tại đây.

HAGL đã cho Công Phượng rất nhiều khi đưa thương hiệu cầu thủ gốc Nghệ An ra xa, có thể hơn cả kỳ vọng của cầu thủ này lẫn thực tế giá trị của Công Phượng. Tuy nhiên, điều Công Phượng muốn đền đáp lại CLB và cũng rất khát khao danh hiệu, thứ sự nghiệp cầu thủ hướng tới và những người yêu mến HAGL chờ đợi vẫn luôn lảng tránh anh.

Công Phượng, Vleague, hagl, kiatisuk, bầu đức, park hang seo, hagl vs slna, lịch thi đấu vleague 2022, bxh vleague, lịch thi đấu vleague vòng 19, aff cup
Công Phượng đã dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng cùng HAGL. Ảnh: Hồng Lĩnh

Không Quả bóng Vàng Việt Nam, không Cúp vô địch V-League, không Cúp Quốc gia, không danh hiệu Vua phá lưới… ở tuổi 27, Công Phượng không còn trẻ để chạy theo những điều mà đồng nghiệp khác đang thừa mứa.

Những CĐV của HAGL có lẽ cũng ý thức được cái áo quá chật ở CLB phố Núi và không ít người có thể chờ ngày “Những đứa trẻ nhà bầu Đức” được giải thoát để chinh phục những đỉnh cao của sự nghiệp.

Từ đây đến cuối mùa giải, HAGL đang đối diện với tình cảnh đá cho xong. V-League 2022 chưa khép lại nhưng đã có quá nhiều toan tính đến với tập thể mà nhiều người yêu mến họ không cảm thấy niềm vui chơi bóng trên đôi chân các cầu thủ.

Thương hiệu bầu Đức muốn xây dựng cho HAGL “đá hay, đá đẹp, đá vì người hâm mộ” giờ chung quy lại vẫn quẩn quanh với chuyện “đi, ở”, hay thẳng thắn hơn là “cơm, áo, gạo, tiền”. Mùa mưa buồn ở phố Núi năm nay có thể là lần cuối cùng mà nhiều học trò của “Zico Thái” sẽ chịu đựng, trong đó Công Phượng không là ngoại lệ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm