Công Phượng chứng tỏ mình trước thầy cũ

20/09/2022 13:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo Công Phượng nhiều khả năng sẽ được ra sân khi đội tuyển Việt Nam chạm trán Singapore lúc 19h00 tối 21/9 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Công Phượng sẽ được gặp lại thầy cũ Takayuki Nishigaya từng huấn luyện anh tại CLB Mito Hollyhock.

 

HLV Park Hang Seo đang 'khó ở' với truyền thông Việt Nam

HLV Park Hang Seo đang 'khó ở' với truyền thông Việt Nam

Chiến lược gia 65 tuổi đã phản ứng ra mặt với giới truyền thông Việt không ít lần thời gian qua và ở khi đội tuyển tập trung tại TP.HCM hiện tại, ông Park cũng bày tỏ sự ức chế ra mặt khi quan sát thấy báo chí kề cạnh bên đội tuyển.

Trong buổi tập chiều 19/9, HLV Park Hang Seo đã chia đội tuyển thành 2 nhóm để tập chuyền bóng.

Công Phượng được xếp cạnh Văn Đức, Tiến Linh, Thanh Bình, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Hùng Dũng.

Đây là lý do nhiều người dự đoán Công Phượng sẽ được đá chính khi đội tuyển Việt Nam gặp Singapore ngày 21/9 tới.

HLV Takayuki Nishigaya cùng các học trò đã tập ở TPHCM chiều tối 19-9. Ảnh: FAS
HLV Takayuki Nishigaya cùng các học trò đã tập ở TPHCM chiều 19/9. Ảnh: FAS

Đội tuyển Singapore hiện thuộc quyền dẫn dắt của HLV Takayuki Nishigaya. Ông này từng là HLV của Mito Hollyhock, CLB hạng 2 của Nhật Bản từ năm 2015-2017.

Công Phượng đến Nhật Bản chơi cho Mito Hollyhock năm 2016 và chỉ được ra sân 5 lần, không để lại nhiều dấu ấn cho chiến lược gia người Nhật Bản và phải về nước.

Singapore mang đội hình mạnh nhất có thể để đấu Việt Nam ở giải giao hữu. Ảnh: FAS
Singapore mang đội hình mạnh nhất có thể để đấu Việt Nam ở giải giao hữu. Ảnh: FAS

Tiền đạo đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội chứng tỏ thêm với ông thầy về sự tiến bộ của mình sau 6 năm qua.

Đội tuyển Singapore hiện tại đã có mặt tại TP.HCM và làm quen sân tập từ chiều 19/9. Họ được bố trí sân tập Phú Thọ và được làm quen sân Thống Nhất một ngày trước trận đấu chính thức với đội chủ nhà.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, Singapore, Công Phượng, giải giao hữu quốc tế 2022, AFF Cup 2022, Nashigaya, Mito Hollyhock
Trận giao hữu với Singapore sẽ là cơ hội cho Công Phượng và đồng đội chứng tỏ bản thân trước AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

HLV Nishigaya là người thay thế ông Tatsuma Yoshida, chiến lược gia người Nhật Bản đã dẫn dắt Singapore ở AFF Cup 2021 và để lại nhiều dấu ấn. Đội tuyển của đảo quốc sư tử đã chơi đẹp khi đưa đội hình tốt nhất sang Việt Nam dự giải quốc tế lần này.

Đội hình của HLV Nishigaya đáng chú ý nhất có sự góp mặt của 3 anh em nhà Fandi gồm hậu vệ Irfan Fandi và 2 tiền đạo Ilhan, Ikhsan Fandi.

Đây là gia đình có truyền thống bóng đá hàng đầu nhất đảo quốc sư tử và họ đều là những trụ cột của đội tuyển Singapore.

Ngôi sao sáng của Singapore ở hàng thủ là thủ môn Hassan Sunny cũng góp mặt. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của Singapore là Song Ui Yong, cầu thủ đã chơi hay tại AFF Cup 2021. Song Ui Yong gặp chấn thương nên không thể tham gia đội tuyển lần này.

Thầy trò HLV Nishigaya đã được làm quen với thời tiết khá thất thường của TP.HCM mùa này, trời hay mưa lớn vào buổi chiều tối.

Đội tuyển Singapore đã đến trễ gần 20 phút theo lịch tập vào chiều 19/9 vì kẹt xe. HLV Nishigaya không cho truyền thông tác nghiệp buổi tập chiến thuật của đội sau phần khởi động, tương tự HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm