V-League càng chơi càng hay

26/07/2022 07:58 GMT+7 | V-League

Ngôi đầu liên tục đổi chủ, trong khi các đội nhóm cuối, ai cũng cố “vùng vẫy” để thoát khỏi vị trí đội sổ. V-League càng đá càng hay, khốc liệt hơn lúc nào hết.

Dư âm vòng 9 V-League 2022: Điệu buồn phương Nam

Dư âm vòng 9 V-League 2022: Điệu buồn phương Nam

Sài Gòn FC, TP.HCM và B.Bình Dương đang điêu đứng ở mùa giải này so với phần còn lại. Các đại biểu Nam bộ cho thấy những ngày tháng chật vật của họ vẫn chưa sớm qua.

1. Sau vòng 9, vẫn chưa thể hình dung ra được ứng viên vô địch lớn nhất. Bởi ngôi đầu luôn đổi chủ sau mỗi vòng đấu. Chỉ cần 1 trận thắng - thua, các đội lại phải đổi chỗ cho nhau. Thậm chí, như nhận định của giới chuyên môn, V-League lúc này, cứ đá xong trận nào biết trận đó, chưa thể tính chuyện đường xa. Rất có thể lúc lượt đi khép lại cũng khó thấy “hình bóng quân vương” ở đội bóng nào.

Ví như Hải Phòng, sau khi leo lên vị trí số 1 trên BXH trở ở vòng trước, đã ngay lập tức rơi xuống mặt đất bởi thất bại 0-3 trước SLNA. Thất bại mà HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận: “Rõ ràng đối thủ mà chúng tôi vừa thua rất mạnh lại được thi đấu trên sân nhà. SLNA có lực lượng dày, số lượng cầu thủ đang khoác áo ĐTQG nhiều,chất lượng ngoại binh rất tốt”.

Đúng như dự đoán, sau chặng “leo núi” trước Hà Nội FC, Viettel, Bình Đình và SLNA sẽ cho ra góc nhìn rõ thực lực của Hải Phòng. Để thua 3/4 trận đấu với những đối thủ trực tiếp, rất khó cho Hải Phòng tính chuyện đua tranh ngôi vương. Như HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ, đội bóng của ông cố gắng đá tốt sau từng vòng mà thôi.

Sau 869 ngày, Hà Nội FC trở lại ngôi đầu V-League. Người ta đưa ra một con số cụ thể như thế cho việc tái lập vị thế của đội bóng Thủ đô. Hơn 2 năm để vuột ngôi vương vào tay Viettel năm 2020 cũng như ì ạch cho đến khi V-League 2021 hủy bỏ, Hà Nội FC mới trở lại đỉnh của BXH. Tham vọng lấy lại những gì đã mất của Hà Nội FC có thêm cơ sở với ngôi đầu đã có vào lúc này.

Khởi động mùa giải năm nay không được trơn tru, nhưng bản lĩnh của một đội bóng lớn đủ giúp Hà Nội trở lại đúng lúc. HLV Chun Jae Hoo đã và đang làm mới Hà Nội FC khi không còn Quang Hải. Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đang chứng minh được tầm ảnh hưởng của mình về cả chuyên môn lẫn tư chất thủ lĩnh. Khi Văn Quyết đã kết hợp ăn ý hơn với Vladimir Siladji, trong khi tân binh Mujan Tonci có màn ra mắt ấn tượng, Hà Nội FC đã vào phom, rất đáng xem.

Lịch thi đấu V-League, lich thi dau bong da Viet Nam, lịch thi đấu V League, lich thi dau V League, lịch thi đấu V League 2022, Hà Nội vs SLNA, Thanh Hóa vs Viettel
5 cầu thủ tuổi đôi mươi được HLV Phan Thanh Hùng tin dùng ở SHB Đà Nẵng.
Ảnh: Trần Tuấn

2. Những lo ngại về chuyện cầu thủ trẻ ít được trọng dụng đã phần nào xua tan cho đến lúc này. Các đội bóng đã tạo nhiều điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân, bản thân họ đã tỏa sáng được nhìn nhận như tín hiệu vui của V-League 2022.

Bất ngờ thú vị nhất thuộc về SHB Đà Nẵng. Khi V-League trở lại ở vòng 5, SHB Đà Nẵng chỉ có 3 điểm. Thế nhưng, HLV Phan Thanh Hùng đã tin dùng nhiều nhân tố trẻ liên tục 5 vòng đấu đã qua. Mỗi trận có từ 4-5 cầu thủ trẻ được ra sân đá chính. Tất thảy họ đều chơi tốt, thể hiện được bản thân. Lương Duy Cương chững chạc khi trở về từ đội U23 Việt Nam để trở thành lá chắn hàng thủ. Một Phạm Đình Duy chơi lắt léo và khôn ngoan. Nổi bật nhất nằm ở cầu thủ 19 tuổi Nguyễn Phi Hoàng. 5 trận liên tiếp đá chính, chơi trọn vẹn 90 phút cùng 3 bàn thắng, một màn chào sân quá ấn tượng. Có lẽ, sau 2 trận trực tiếp đến sân xem Phi Hoàng thi đấu, cuốn sổ tay của ông Lee Young Jin đã có tên Phi Hoàng. Thêm lần nữa, HLV Phan Thanh Hùng cho thấy mình luôn “mát tay” trong việc sử dụng cầu thủ trẻ.

Không chỉ SHB Đà Nẵng, một vài CLB khác ở V-League cũng đã cho nhiều cầu thủ trẻ được ra sân. Bùi Vĩ Hào ở Bình Dương khi đã có bàn thắng vào lưới HAGL ở vòng 8 V-League 2022. Trước đó, anh đã được ra sân 7 lần cho CLB Bình Dương. Dụng Quang Nho cũng là cái tên được HLV Chu Đình Nghiêm khá tin tưởng ở V-League 2022. Trong khi ở Viettel, nhóm cầu thủ “cây nhà lá vườn” Nhâm Mạnh Dũng, Cao Trần Hoàng Hùng, Nguyễn Xuân Kiên, Trần Danh Trung cũng liên tục được HLV Bae Ji Won sử dụng.

Trong xu thế dùng cầu trẻ do mình đào tạo thời gian qua đã giúp nhiều CLB ở V-League gặt hái được kết quả tốt. Đường đã mở, vấn đề bây giờ các cầu thủ trẻ phải duy trì được cảm hứng chơi bóng, nắm lấy cơ hội và thể hiện tốt nhất bản thân. Rõ ràng, tương lai của U23 Việt Nam hay ĐTQG nằm ở chính họ.

V-League 2022 đã đi được 1/3 chặng đường. Cuộc chơi giờ mới vui.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm