V-League 2023: Niềm vui cho Nam Định

09/02/2023 09:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Vinicius đã giúp đội khách Nam Định rời sân Hòa Xuân với 3 điểm trọn vẹn.  Chiến thắng này đưa đội bóng thành Nam có mặt ở vị trí đầu BXH sau vòng 2.

Chủ nhà SHB Đà Nẵng tung ra sân những con người tốt nhất của mình vào lúc này. Trong khi đó, Nam Định cũng xuất phát với các cầu thủ chủ lực là những tân binh được đưa về mùa này.

SHB Đà Nẵng nhập cuộc nhanh,  đẩy cao tốc độ ngay từ đầu. Chiều ngược lại, đội khách Nam Định tiếp cận trận đấu này thận trọng. Cơ hội đã có với SHB Đà Nẵng trong hiệp 1 nhưng cả Olsen lẫn Rodrigo đều không thể tận dụng được. Nam Định cũng có cơ hội trong hiệp 1 nhưng Đình Sơn cũng không thể thắng được thủ môn Phan Văn Biểu.

HLV Vũ Hồng Việt đã có những thay đổi trong hiệp 2 khi cho học trò chơi cởi mở hơn. Nguyễn Phong Hồng Duy khi được đẩy lên cao đã tạo ra nhiều pha bóng xuống biên nguy hiểm.

Phút 54, từ quả đá phạt góc, Hendrio đưa bóng rất đẹp vào trong cho tiền đạo Vinicius đánh đầu ghi bàn cho Nam Định.

Có bàn thắng, Nam Định chủ động lùi về phòng thủ. HLV Phan Thanh Hùng đã có nhiều thay đổi về nhân sự để để dồn lên tấn công. Nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng cũng không mang đến khác biệt. Chủ nhà SHB Đà Nẵng đành chịu trận thua ngay trên sân nhà.

Niềm vui cho Nam Định - Ảnh 1.

Vinicius ăn mừng bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm cho Nam Định. Ảnh: NDFC

Trong niềm vui giành trọn 3 điểm, HLV Vũ Hồng Việt dành lời khen ngợi cho các học trò: "Tôi biết Nam Định thường không có kết quả tốt khi làm khách trước SHB Đà Nẵng trong quá khứ. Vì thế, mục tiêu của chúng tôi cố gắng có được điểm số. Tuy nhiên, càng đá các cầu thủ của chúng tôi càng tự tin và thể hiện được năng lực của mình.

Hôm nay, cả 2 đội đều chơi rất cố gắng, tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi đã tận dụng tốt cơ hội của mình để có được 3 điểm. Đường còn dài và Nam Định sẽ cố gắng cho từng trận đấu ở mùa giải năm nay".

Với HLV Phan Thanh Hùng, ông cho rằng đáng tiếc khi đội bóng của mình phải nhận thất bại: "Chúng tôi hết sức nỗ lực qua từng trận đấu ở phía trước để có thể ở vào nhóm 8 đội sau giai đoạn 1. Tôi luôn tin tưởng vào các cầu thủ, nhất là cầu thủ trẻ của đội bóng.

Các cầu thủ trẻ sẽ được tạo điều kiện để ra sân thi đấu, thể hiện năng lực của mình. Thi đấu cố gắng hết sức để có kết quả và tìm lại bản sắc là câu chuyện song song mà SHB Đà Nẵng đang làm ". 

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm