V-League 2023-2024: Nếu Nam Định vô địch…

17/06/2024 13:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thì chắc chắn họ là nhà vô địch có hàng phòng ngự tệ nhất trong lịch sử V-League. Tính đến nay, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt đã thủng lưới đến 36 bàn, tức là trung bình cứ 2 trận là phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. Số bàn thua của Nam Định chỉ tốt hơn đội đã rớt hạng là Khánh Hòa.

Hãy khoan bàn đến chuyện Nam Định có xứng đáng vô địch hay không, vì vẫn còn 3 vòng đấu nữa mùa giải mới kết thúc. Nhưng các con số thì không biết nói dối. Trong 6 vòng đấu gần nhất, Nam Định chỉ thắng đúng 1 trận, hòa đến 3, kiếm được 6 trong tổng số 18 điểm tối đa.

Với phong độ ở mức trung bình chỉ kiếm được 0,33 điểm/trận, mếu không có chuyển biến, thì là 3 trận còn lại Nam Định có khi chỉ thêm được 1-3 điểm. Nghĩa là họ hoàn toàn có thể bị các đội khác vượt qua.

Thực tế thì hiện nay Nam Định chỉ mới có 13 trận thắng, trong khi con số tối thiểu cho một nhà vô địch ở mùa giải có 26 vòng đấu, là phải thắng 14 trận. Tóm lại, nếu trong 3 vòng cuối mà Nam Định không kiếm thêm được ít nhất 1 trận thắng thì không chỉ là chuyện "cầm vàng rồi để vàng rơi", mà ngay cả khi bằng cách nào đó họ vẫn vô địch, thì chắc chắn vinh quang ấy cũng không thuyết phục.

V-League 2023-2024: Nếu Nam Định vô địch… - Ảnh 2.

Nếu không có những bàn thắng của Rafaelson thì Nam Định chắc chắn không giữ được ngôi đầu bảng đến thời điểm này. Ảnh: Song Ngọc

Cho đến lúc này, ngôi đầu bảng của Nam Định là nhờ sự may mắn khi sở hữu Rafaelson. Trong lịch sử V-League chưa từng có cầu thủ nào lại ghi đến 53% tổng số bàn thắng của đội (27/51). Bỏ Rafaelson ra, thì toàn đội Nam Định chỉ ghi 24 bàn. Những con số này cho thấy Nam Định mất cân đối nghiêm trọng trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Rất khó tin là họ vẫn đang đứng đầu bảng, vẫn là đội có cơ hội lớn nhất để vô địch.

Và chính điều đó mới đáng nói. Trở lại với chuyện thủng lưới quá nhiều của Nam Định. Đá 23 trận, đội chủ sân Thiên Trường chỉ có 3 trận giữ sạch lưới (trong liên tiếp 3 vòng 8-9-10). Nghĩa là mọi đội bóng, bao gồm Khánh Hòa, đội chỉ ghi 17 bàn tính đến nay, đều có thể sút tung lưới đội mạnh nhất V-League.

Nhưng như đã đề cập, không thể đánh giá Nam Định xứng đáng vô địch hay không khi mà phía sau họ, cũng đâu có ai xứng đáng. Những đối thủ của họ hiện cũng chỉ có tối đa 11 trận thắng mà thôi. Bất kỳ ai trong số này có vượt qua Nam Định để vô địch, thì cũng khó mà xem là thuyết phục.

Có 2 điều được nhìn thấy qua diễn biến của V-League hiện nay. Đầu tiên, đó là vô địch V-League không đơn giản. Năm ngoái, CAHN vô địch nhờ có hiệu số tốt hơn Hà Nội FC và mùa giải diễn ra theo thể thức 2 giai đoạn, tương tự mùa 2020 khi Thể Công Viettel lần đầu đăng quang.

Đến mùa này, dù mua sắm mạnh tay để có nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh tốt, thì hành trình đến ngôi cao mà Nam Định đang đi không hề bằng phẳng.

Việc đầu tư ồ ạt vào lực lượng không phải là giải pháp hiệu quả. Trường hợp Thanh Hóa trước đây, rồi Hải Phòng, Bình Định… đều không đem lại kết quả quan trọng nhất. Nam Định cũng thế.

Nếu không có Rafaelson thì 6 trận vừa qua họ chỉ kiếm được tối đá 3 điểm. Phong độ tệ hại cuối mùa buộc người ta phải đặt câu hỏi về chiều sâu nội lực của họ. Rõ ràng, cứ không phải mua thật nhiều cầu thủ ngôi sao là xong. Khi đội bóng cần nhất, thì tiếng nói của dàn tinh binh ấy lại không thực sự rõ ràng.

Qua đó, cũng thấy được tầm ảnh hưởng của Hà Nội FC. Rốt cục thì chính đội bóng đã vô địch 6 lần mới là đối thủ đủ khả năng cao nhất để tước ngôi đầu của Nam Định. Họ làm điều đó sau khi đã thua đến 8 trận, một trong những mùa bóng để thua nhiều nhất trong lịch sử của họ.

Nghĩa là khi ở trong giai đoạn yếu nhất của mình thì Hà Nội FC vẫn là không để cho bất kỳ đội bóng nào coi thường. Sự khác biệt đó khiến cho những ai muốn đầu tư để tìm kiếm chức vô địch phải cân nhắc để tính toán số tiền bao nhiêu phải bỏ ra mới đủ.

Nhưng rõ ràng, bản thân Hà Nội FC cũng đang suy yếu. Điều đó tạo cơ hội cho một đội bóng chưa mạnh một cách toàn diện như Nam Định có cơ hội vô địch. Thế nên, nếu năm nay mà Nam Định vô địch, thì câu hỏi đặt ra không phải là đội của ông Vũ Hồng Việt xứng đáng hay không, mà là bao giờ thì Hà Nội FC mới trở lại với sức mạnh cũ. Đó mới là điều đáng lo, cứ nhìn vào đợt tập trung mới nhất của đội tuyển quốc gia, Hà Nội FC chỉ góp 5 tuyển thủ, trong đó hết 3 người không phải là những lựa chọn chính thức của HLV Kim Sang Sik…


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm