V-League 2022: HAGL và trận thua tai tiếng

10/10/2022 07:55 GMT+7 | V-League

Đội bóng của bầu Đức đã khiến không ít CĐV nhà bức xúc khi trải qua mạch 6 trận chỉ hoà và thua. Thất bại trước cả CLB cuối bảng TP.HCM tối 9/10 càng khiến làn sóng chỉ trích thầy trò HLV Kiatisuk thêm nặng nề.

HAGL thua sốc TPHCM: Nhiều CĐV dậy sóng, nghi ngờ 'nhường' điểm đối thủ?

HAGL thua sốc TPHCM: Nhiều CĐV dậy sóng, nghi ngờ 'nhường' điểm đối thủ?

HAGL đã thất thủ với tỉ số 1-2 ngay trên sân nhà Pleiku trước đội đang xếp bét bảng TP.HCM. Điều này khiến người hâm mộ cảm thấy ngao ngán và đặt nhiều dấu hỏi cho tham vọng của đội bóng phố Núi.

Sau trận thua 1-2 trước CLB TP.HCM vòng 18, HAGL đã nhận vô số bình luận cay nghiệt từ những CĐV. Đội bóng của “Zico Thái” thực sự không xứng đáng với tư thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League 2022.

HLV Kiatisuk sau khi thừa nhận CLB của mình không đủ sức đua ngôi Vương mùa này và chỉ mong mục tiêu TOP 3 sau trận hoà Hải Phòng tuần trước. Tuy nhiên, cách HAGL “đá như đấm vào người xem” trước TP.HCM như cách của các CĐV nhận định cho thấy đoàn quân của bầu Đức bây giờ có vẻ chỉ muốn V-League 2022 sớm khép lại.

HAGL thua đội bóng cũ của Công Phượng, CLB muốn chiêu mộ tiền đạo gốc Nghệ An như tuyên bố từ bầu Đức trước đó càng khiến người ta hoài nghi. Cách HLV Kiatisuk sắp xếp cho nhiều trụ cột như Văn Thanh, Hồng Duy… ngồi ngoài và đặc biệt là lối chơi thiếu khát khao, dẫn tới thất bại khiến không ít người phải đặt câu hỏi về triết lý “đá hay, đá đẹp” bầu Đức đã giao cho CLB.

HAGL muốn mùa giải khép lại luôn từ lúc này. Và nếu xảy ra, nó sẽ giúp không ít người được “đả thông tư tưởng”, thoải mái để bàn chuyện hợp đồng tương lai với những CLB khác. Khi đó, họ sẽ nhận được những khoản tiền hậu hĩnh, những chế độ đãi ngộ tốt hơn so với khi còn dưới trướng bầu Đức. Với nhiều cầu thủ, đó sẽ là hợp đồng đời người đầu tiên, ở độ tuổi chín chắn nhất và có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

HAGL trên thực tế chưa chắc suất để trụ hạng với số điểm 22 và vị trí thứ 7 hiện tại. Họ có thể cần ít nhất 3 điểm nữa để ở lại V-League 2023. Dù bầu Đức nhiều lần khẳng định HAGL chỉ cần đá đẹp để chiều lòng người hâm mộ, nhưng nếu thầy trò HLV Kiatisuk nối dài chuỗi trận bết bát như vừa qua, cơn thịnh nộ sẽ đến.

HAGL, bầu Đức, Kiatisuk, Vũ Tiến Thành, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, bxh vleague 2022, lịch thi đấu vleague 2022 vòng 19, vff, vpf, trực tiếp bóng đá
CĐV bức xúc với trận thua của HAGL trước CLB TP.HCM. Ảnh: VPF

Uy tín của “Zico Thái” đang xuống rất thấp ở HAGL sau 6 trận đã qua và huyền thoại Đông Nam Á cũng hiểu điều mình phải chịu đựng tại phố Núi. Hợp đồng của HLV Kiatisuk với bầu Đức chưa được gia hạn và không ai dám chắc “Zico Thái” sẽ trung thành sau những gì đang trải qua. Ở xứ sở Chùa Vàng, nếu Kiatisuk trở lại lúc này, ông có lẽ cũng không thiếu việc làm.

HAGL đã trực tiếp “thêm muối” cho cuộc đua trụ hạng đang rất căng thẳng. CLB TP.HCM với 3 điểm có được tại Pleiku đã lại đẩy Sài Gòn FC xuống đáy vực. TP.HCM có 16 điểm, nhiều hơn Sài Gòn FC (thất bại trước Đông Á Thanh Hoá 0-1 vòng này) 1 điểm. Ngày ra mắt của tân HLV Vũ Tiến Thành không thể trọn vẹn hơn, đặc biệt trong hoàn cảnh nhiều người tin CLB TP.HCM khó vươn lên sau tin nhà tài trợ chính Vạn Thịnh Phát của họ đang vướng lùm xùm.

Dẫu vậy, mùa giải hãy còn rất dài và tương lai của TP.HCM vẫn rất bấp bênh. Sau vòng 18, ngoài hai đại diện Sài thành, ba cái tên còn lại chắc chắn phải đua tranh khốc liệt để trụ hạng là Nam Định, SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khoảng cách của CLB xếp hạng 9 Nam Định (19 điểm) với đội bét bảng Sài Gòn FC lúc này chỉ là 4 điểm.

Còn ở ngôi đầu, khi Hà Nội FC được nghỉ thi đấu vòng 18, chỉ có T.Bình Định tranh thủ được thời cơ để phả hơi nóng vào gáy đội bóng Thủ đô. Chiến thắng trước Nam Định sau 22 năm không biết niềm vui trọn vẹn khi tới Thiên Trường giúp T.Bình Định thu hẹp cách biệt xuống còn 4 điểm với CLB đầu bảng.

Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn còn thi đấu ít hơn 1 trận so với nhóm bám đuổi. Sau vòng 18, Viettel và Hải Phòng níu chân nhau bằng trận hoà 1-1 cũng khiến cả 2 thất thế so với T.Bình Định lẫn Hà Nội FC. Hai CLB này đã chơi 17 trận (nhiều hơn 1 trận so với Hà Nội FC) và đang kém thầy trò HLV Chun Jae Ho tới 5 điểm. Đại biểu Thủ đô vừa được thảnh thơi “toạ sơn quan hổ đấu”, vừa sẵn sàng cho sự bứt phá khi trở lại tuần tới.

Kết quả vòng 18

SHB Đà Nẵng - Becamex Bình Dương: 0-4

Nam Định - Topenland Bình Định: 0-2

Sài Gòn FC - Đông Á Thanh Hóa: 0-1

HAGL - TP.HCM: 1-2

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Sông Lam Nghệ An: 1-1

Viettel - Hải Phòng: 1-1

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm