V League 2020: Kẻ vung tay, người thắc thỏm

23/12/2019 09:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Để có được những chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới, CLB SHB Đà Nẵng đã tổ chức giải đấu tập huấn với sự góp mặt của 5 cái tên HAGL, Than Quảng Ninh, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và chủ nhà Đà Nẵng.

Đây được xem như giải đấu rất cần thiết để các đội có cơ hội thi đấu thay vì tập chay, qua đó rà soát lực lượng, kiểm tra ngoại binh trong quá trình hướng đến mùa giải V-League 2020. Thử việc, kiểm nghiệm chất lượng ngoại binh, đôn lên và thử sức cho các cầu thủ trẻ cũng như các tân binh mới về đầu quân, tất cả các đội tham gia giải đấu đều coi đó là mục tiêu hàng đầu.

HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) đã tung ra sân nhiều tân binh như thủ môn Phan Đình Vũ Hải, Nguyễn Hữu Khôi hay ngoại binh Kim Sehun. Những chân sút đầu quân từ Hải Phòng về đất Mỏ như Diego Fagan và Jeremie Dwayne Lynch đã được chứng minh năng lực ở sân chơi V-League nên không được HLV Phan Thanh Hùng cho ra sân. Thay vào đó, Than Quảng Ninh đã có thử nghiệm với bộ đội tấn công Quách Tân và Hữu Khôi.

Với một tân binh như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì những giải đấu như thế này rất cần thiết để cầu thủ làm quen với môi trường cao hơn hạng Nhất và tạo ra được sự ổn định đội hình. Như lời của HLV Phạm Minh Đức cho biết thành phần chính CLB đa phần là các cầu thủ trẻ, chưa từng chơi bóng tại V-League. Thế nên những giải đấu như giải tập huấn SHB Đà Nẵng 2019 là cơ hội cho các học trò của ông có thêm sự tự tin để bước vào giải chính thức.

“Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã để lại dấu ấn đậm nét ở giải hạng Nhất mùa trước nhưng khi lên chơi V-League sẽ khác, với chúng tôi khó khăn, thách thức không nhỏ. Trong đó, các vấn đề tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu của đội bóng đang là gánh nặng vượt quá khả năng lo liệu của CLB.

Chú thích ảnh
Sự trở lại của Chevaughn Walsh (phải) giúp HAGL có thêm sức mạnh trên hàng tấn công. Ảnh: Trần Tuấn

Trước những khó khăn đó, hiện CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh hỗ trợ ngân sách đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tập luyện, thi đấu V-League đúng theo tiêu chuẩn quy định của VFF. Chúng tôi được biết lãnh đạo tỉnh cũng đã có cuộc làm việc với nhà tài trợ về việc hỗ trợ đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại mùa giải V-League 2020”, Chủ tịch CLB Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

Trước thềm mùa giải mới, HAGL đang cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ của mình, đặc biệt là vấn đề nhân sự. HAGL tiếp tục cho mượn những cầu thủ trẻ như Lương Hoàng Nam, Phạm Thành Long, Minh Bình, Thanh Bình hay bộ đôi Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương. Ở chiều ngược lại, đội bóng phố núi cũng mang về nhiều bản hợp đồng mới. Giải giao hữu Đà Nẵng 2019 sẽ là nơi để HAGL có cái nhìn chính xác hơn sức mạnh của đội bóng.

HAGL đã ký hợp đồng với trung vệ Damir Memovic, cựu cầu thủ của SLNA. Tuyến phòng ngự luôn được coi như điểm yếu của HAGL nên sự có mặt của Memovic là sự bổ sung lý tưởng.cho hàng thủ. Ở mùa giải tới, bên cạnh Memovic, HAGL đã triệu hồi bộ đôi trung vệ trẻ Âu Dương Quân, Nguyễn Duy Kiên. Mùa giải vừa qua, cặp trung vệ cùng 19 tuổi này được HAGL cho Phố Hiến FC mượn thi đấu ở giải hạng Nhất. Cùng với đó, người cũ tiền đạo Chevaughn Walsh đã trở lại đội bóng phố núi thử việc và được ký hợp đồng cho mùa giải mới.

Trong khi các CLB đang ráo riết với những chuẩn bị cho mình thì Nam Định vào dự giải tập huấn trong nhiều thắc thỏm. Những thắc thỏm vẫn là câu chuyện cũ khi nỗi lo kinh phí trước mỗi mùa giải lại làm đau đầu đội bóng thành Nam. Vẫn như mọi năm, trước thềm V-League bên cạnh sự ồn ào với những thương vụ bom tấn của các ông lớn là nỗi lo mang tên kinh phí hoạt động của những đội bóng có tiềm lực kinh tế hạn chế như Nam Định.

“Với sự đầu tư có phần eo hẹp mà anh em cầu thủ thi đấu được như mùa 2019 quả thực là rất đáng khen. Đội bóng của chúng tôi may mắn nhất khi có được sự ủng hộ tuyệt vời từ CĐV Nam Định, điều mà các đội bóng khác không thể bằng được. Thế nhưng, đối nghịch lại là sự quan tâm rất thờ ơ từ những người có trách nhiệm. Điều này khiến cho tất cả cảm thấy chạnh lòng”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ đầy trăn trở như thế.

Theo lời HLV Nguyễn Văn Sỹ, Nam Định đang phải đối mặt với những khó khăn không kém mùa trước. Nguồn kinh phí từ phía cộng đồng doanh nghiệp tài trợ chính có khả năng bị cắt giảm, sự quan tâm từ phía tỉnh nhà cũng khó có cải thiện. Điều này sẽ khiến cho Nam Định khó chọn được những ngoại binh chất lượng cũng như khó khăn trong việc gia hạn 9 cầu thủ đã kết thúc hợp đồng.

Nhìn từ giải đấu tập huấn ở Đà Nẵng có thể thấy những tình cảnh trái chiều nhau giữa các đội bóng trước thềm mùa giải mới. Trong khi có những CLB đang ồn ào trên thị trường chuyển nhượng thì ngược lại có những địa phương vẫn thắc thỏm chuyện tiền đâu hoạt động. Trong khi đó, rất nhiều cầu thủ trẻ tuổi đã được cho ra sân kiểm nghiệm là một tín hiệu tích cực, dù không biết họ có được sử dụng nhiều ở V-League 2020 hay không?

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm