V-League 2018: Còn đâu 'bất chiến tự nhiên thành'

12/07/2018 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng cách 16 điểm so với đội bám đuổi S.Khánh Hòa BVN, khi V-League 2018 chỉ còn 8 lượt trận, là quá lớn và ngay lúc này, CLB Hà Nội có thể nghĩ đến kịch bản vinh danh, lần thứ 4 trong vòng 8 mùa giải. Tuy nhiên, cũng như các cấp độ ĐTQG khác, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết chia sẽ rằng, trong bóng đá không tồn tại khái niệm "bất chiến tự nhiên thành", ở mọi cấp độ đội bóng, cũng như các hạng mục giải đấu khác nhau.

"Chúng tôi đã phải rất nỗ lực để tạo được đà xuất phát tốt và ơn giời, CLB bóng đá Hà Nội không phải chịu những tổn thất về mặt lực lượng như các ứng viên khác. Đội bóng là một tập thể gắn kết và đầy khát vọng", Văn Quyết nói.

Nhiều ý kiến cho rằng, những cầu thủ đã trải qua đủ vinh quang và tiền bạc như Văn Quyết, dễ lâm vào trạng thái no nê, thừa mứa danh vọng, dẫn đến thiếu động lực thi đấu. Nhưng tiền đạo đội trưởng Hà Nội FC và tuyển Việt Nam chưa bao giờ để mình rơi vào trạng thái đó. "Đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo một hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Và sau khi trở về CLB, các em vẫn không ngừng nỗ lực. Bản thân tôi cũng vậy thôi, dừng lại là tự mình tụt lùi".

"Chúng ta không thể dừng lại, không thể tự mãn, mà phải tiếp tục phát huy khả năng của mình. Bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ khác nhau có tiềm lực và tham vọng. Tôi nghĩ, ASIAD 2018 tới đây là một cơ hội tuyệt vời cho Olympic Việt Nam và cả AFF Cup vào cuối năm nữa. Trong thâm tâm, tôi muốn một lần được chơi trận đấu cuối cùng tại giải đấu này. Sau 10 năm, bóng đá Việt Nam mới lại đứng trước cơ hội lớn đến thế", vẫn lời Văn Quyết.

Quyết hẳn muốn nhắc lại chức vô địch lần đầu tiên và duy nhất mà bóng đá Việt Nam có được ở kỷ nguyên mở: AFF Suzuki Cup 2008. Khi Thành Lương và đồng đội nâng cao chức vô địch ở Mỹ Đình, Văn Quyết mới 17 tuổi và đang thuộc biên chế của Thể Công Viettel. Hai năm sau, anh cầm băng đội trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, chơi tưng bừng tại các giải U19 quốc tế - Báo Thanh Niên và chính thức đầu quân cho CLB Hà Nội kể từ V-League 2010.

Cũng theo Văn Quyết, ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, giải đấu lần thứ 3 được tổ chức một cách chính thức trong 4 năm, chưa đủ để tạo một vị thế vững chắc cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục, nhưng nó là cơ sở, là niềm cảm hứng cho cả nền bóng đá, thậm chí cho cả dân tộc: "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng chúng ta sẽ chơi trận đấu cuối cùng tại AFF Cup 2018 và giành chức vô địch. Là cầu thủ, bạn phải dám ước mơ và hành động".

Trong kế hoạch của mình, Văn Quyết chắc chắn là một trong những cái tên đầu tiên mà HLV Park Hang Seo muốn điền vào danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam đến Indonesia chinh phục ASIAD 2018, trong đội hình "U23 + 3". Kinh nghiệm và đẳng cấp của những cầu thủ như Văn Quyết, Minh Tuấn hay Thanh Trung là rất cần thiết để có thể làm đầu kéo cho một tập thể trẻ đầy tài năng và khát vọng chinh phục như U23 Việt Nam.

'Hàng công Hà Nội FC quá mạnh với Quang Hải, Văn Quyết'

'Hàng công Hà Nội FC quá mạnh với Quang Hải, Văn Quyết'

HLV trưởng của CLB Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng thừa nhận, Hà Nội FC giành chiến thắng là điều xứng đáng. Và điều khác biệt giữa 2 đội một phần đến từ chất lượng đội hình.

Thẳng thắn mà nói, môn bóng đá nam ASIAD là một đấu trường khốc liệt và cơ hội cho bóng đá Việt Nam là không nhiều. Nhưng đừng quên điều gì đã xảy ra ở Thường Châu (Trung Quốc) với đội tuyển U23. Hãy chiến đấu trước khi muốn tận hưởng chiến thắng, ít nhất, tiền đạo đã có 4 bàn thắng và 7 pha kiến tạo cho CLB Hà Nội ở mùa giải năm nay muốn một lần nữa nâng cao chức vô địch V-League và vô địch Đông Nam Á vào cuối năm nay.

Sau 10 năm, những người hùng AFF Cup 2008 giờ chỉ còn Tấn Tài, Vũ Phong và Thành Lương chơi bóng chuyên nghiệp. Ở tuổi của mình (27 tuổi, theo giấy tờ) và cùng với sự nở rộ của các tài năng trẻ, Văn Quyết biết mình không còn nhiều thời gian. Vậy còn chờ gì nữa!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm