Usain Bolt tự nhận mình là 'NGƯỜI VĨ ĐẠI NHẤT'

19/08/2016 14:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sau khi giành HCV thứ 2 tại Olympic Rio 2016, VĐV điền kinh Usain Bolt tự tin tuyên bố anh là người vĩ đại nhất.

Việc đối thủ lớn nhất Justin Gatlin bị loại ở đợt chạy bán kết trước đó 1 ngày khiến Usain Bolt càng thêm tự tin trong việc bảo vệ chiếc HCV Olympic ở nội dung 200 mét. Và trên đường chạy sáng nay, Bolt một lần nữa chứng minh anh không có đối thủ.

VĐV điền kinh người Jamaica cán đích với thành tích 19 giây 78, bỏ khá xa người giành HCB De Grasse (Canada – 20 giây 02). Giành HCĐ ở nội dung này là Christopher Lematre (Pháp – 20 giây 12).



Bolt cán đích với thành tích 19 giây 78

Khi cán đích, Bolt có chút không hài lòng. Nguyên do là anh không thể phá kỷ lục cá nhân và kỷ lục thế giới do chính mình nắm giữ là 19 giây 19. Phóng viên đài BBC Michael Johnson chia sẻ với khán giả rằng chưa bao giờ anh thấy Bolt chạy và nhìn nhiều lần vào đồng hồ đếm giờ đến vậy.

Kết thúc cuộc đua, Bolt thổ lộ: “Tôi đã chạy cật lực ở khúc cua nhưng cơ thể của tôi có vẻ không thích ứng. Tôi đang già đi”.

Tuy nhiên, Bolt cũng khẳng định rằng có lẽ anh không cần phải chứng minh thêm điều gì nữa. Anh đã giành tổng cộng 8 HCV ở Olympic trong sự nghiệp vĩ đại của mình. “Còn điều gì tôi cần làm để chứng minh cho thế giới thấy tôi là người vĩ đại nhất?”.

Tại Rio, Bolt còn tham dự một nội dung nữa là 4x100m tiếp sức nam. Trước đó, anh đã có HCV ở nội dung 100m nam.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm