Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Bayern Munich bất ngờ rơi vào tình huống hiếm thấy khi toàn bộ bốn thủ môn thuộc đội một đều dính chấn thương.
Cuộc khủng hoảng nhân sự nơi khung gỗ khiến ban huấn luyện đội bóng xứ Bavaria phải cân nhắc những phương án chưa từng nghĩ tới cho cuộc tiếp đón Atalanta trên sân Allianz.
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau trận hòa 1-1 của Bayern trước Bayer Leverkusen tại vòng 26 Bundesliga ngày 14/3. Trong trận đấu đó, thủ môn số ba Sven Ulreich dù thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng sau trận đã được xác định dính chấn thương cơ khép đùi phải.
Kết quả kiểm tra y tế cho thấy thủ thành 37 tuổi bị rách bó cơ và buộc phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Theo thông báo từ đội ngũ y tế của Bayern, Ulreich có thể phải rời xa sân cỏ khoảng sáu tuần, đồng nghĩa với việc "Hùm xám" mất đi phương án giàu kinh nghiệm cuối cùng trong khung thành.

Cả 4 thủ môn đội 1 của Bayern Munich đều chấn thương trước lượt về vòng 1/8 Champions League
Trước khi Ulreich gặp vấn đề, ba thủ môn khác của Bayern cũng đã lần lượt gia nhập danh sách chấn thương. Đội trưởng Manuel Neuer, người gác đền số một của CLB, vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân và chắc chắn chưa thể trở lại trước đợt tập trung đội tuyển Đức vào cuối tháng này. Trong khi đó, thủ môn dự bị Jonas Urbig vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau chấn động não, còn thủ môn số bốn Leon Klanac đã phải nghỉ thi đấu từ trước vì chấn thương cơ đùi.
Việc cả bốn thủ môn đội một cùng lúc vắng mặt khiến HLV Vincent Kompany lâm vào tình thế cực kỳ khó khăn trước trận lượt về Champions League diễn ra tối 18/3. Trong bối cảnh không còn lựa chọn quen thuộc, nhà cầm quân người Bỉ nhiều khả năng buộc phải đặt niềm tin vào các thủ môn trẻ từ học viện của CLB.
Một trong những cái tên được chú ý nhất là Leonard Prescott, thủ môn mới 16 tuổi. Prescott sinh tại New York nhưng khoác áo các đội trẻ của Đức và được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của lò đào tạo Bayern. Thủ môn tuổi teen này vừa được điền tên vào danh sách thi đấu và ngồi dự bị trong trận gặp Leverkusen.
Nếu được trao cơ hội ra sân trước Atalanta, Prescott sẽ lập kỷ lục trở thành thủ môn trẻ nhất từng thi đấu cho Bayern, đồng thời là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử CLB ra sân cho đội một, chỉ sau Paul Wanner, người từng ra mắt ở tuổi 16 và 15 ngày hồi tháng 1/2022.
Dù chưa có kinh nghiệm ở đội một, Prescott cũng đã tích lũy một số trải nghiệm ở cấp độ trẻ khi từng thi đấu tại UEFA Youth League và Cúp trẻ Đức. Ngoài Prescott, HLV Kompany còn có thêm phương án khác là Jannis Bartl, thủ môn 19 tuổi hiện đang bắt chính cho đội dự bị Bayern tại giải hạng tư Đức. Bartl từng được đăng ký vào danh sách dự bị trong trận thắng Borussia Dortmund hồi tháng trước, cho thấy anh cũng nằm trong tầm theo dõi của ban huấn luyện.
Trong khi đó, Jonas Urbig vẫn còn cơ hội kịp trở lại cho cuộc đối đầu với Atalanta. Đội ngũ bác sĩ của Bayern sẽ tiếp tục tiến hành các bài kiểm tra y tế liên quan đến chấn động não trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc thủ môn này có đủ điều kiện thi đấu hay không.
Dù vậy, tình thế hiện tại phần nào giảm bớt áp lực cho HLV Kompany. Ở trận lượt đi trên đất Italy, Bayern đã gây sốc khi đánh bại Atalanta với tỷ số 6-1. Lợi thế dẫn trước tới năm bàn giúp đại diện Bundesliga nắm quyền kiểm soát hoàn toàn cục diện trước trận lượt về. Khoảng cách an toàn này cũng mở ra khả năng để đội bóng Đức mạnh dạn trao cơ hội ra mắt cho một thủ môn trẻ ngay tại Allianz Arena mà không phải đối mặt với quá nhiều rủi ro về mặt kết quả.