Văn hoá

Ứng dụng UAV: Giải pháp công nghệ mới trong quản lý Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026

06/03/2026 15:27 GMT+7 Google News

Ngày 5/3, chính quyền xã Hương Sơn (Hà Nội) phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (Tecapro - Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình bay thực nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV).

Hoạt động này nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026, hướng tới nâng cao hiệu quả điều hành, bảo đảm an toàn cho du khách và cải thiện công tác vận hành tại khu di tích.

Chương trình bay thử nghiệm được triển khai tại khu vực quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn - nơi đang diễn ra mùa lễ hội với lượng lớn du khách và người hành hương từ khắp nơi đổ về tham quan, chiêm bái. Với địa hình rộng, nhiều khu vực núi rừng và hệ thống đường thủy - đường bộ đan xen, công tác quản lý và vận chuyển hàng hóa trong mùa lễ hội luôn đặt ra nhiều thách thức. Việc triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái được xem là bước khảo sát quan trọng nhằm đánh giá tính khả thi của giải pháp công nghệ mới trong hỗ trợ quản lý lễ hội, vận chuyển hàng hóa và góp phần bảo vệ môi trường tại khu di tích.

Ứng dụng UAV: Giải pháp công nghệ mới trong quản lý Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 - Ảnh 1.

Tổ chức bay thực nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tại khu vực quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn

Trong buổi thực nghiệm, Tecapro đã tổ chức các chuyến bay thử bằng thiết bị UAV do Nhà máy Z113 (Bộ Quốc phòng) sản xuất. Các thiết bị được thử tải với trọng lượng khoảng 5kg trên lộ trình dài khoảng 1km, ở độ cao khoảng 180m. Các chuyến bay thực hiện vận chuyển hàng hóa hai chiều từ khu vực bến thuyền Hang Vò vào các vị trí được chỉ định trong quần thể lễ hội. Toàn bộ quá trình thử nghiệm diễn ra an toàn, đúng quy trình kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu về an ninh, an toàn hàng không.

Hai loại thiết bị bay được đưa vào thử nghiệm gồm DJI Matrice 4T và UAV 50. Trong đó, DJI Matrice 4T được sử dụng phục vụ nhiệm vụ quan sát, giám sát từ trên cao, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc theo dõi tình hình lễ hội, kiểm soát khu vực tập trung đông người cũng như quản lý địa bàn rộng lớn của khu di tích. Bên cạnh đó, UAV 50 được đưa vào thử nghiệm với mục đích vận chuyển hàng hóa trong điều kiện thực tế, qua đó đánh giá khả năng ứng dụng trong công tác hậu cần và vận hành tại khu vực lễ hội.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Tổng Giám đốc Tecapro cho biết, việc tổ chức bay thực nghiệm lần đầu tại khu vực Chùa Hương có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để nghiên cứu, triển khai các bước tiếp theo trong việc đưa UAV vào phục vụ công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Kết quả bước đầu cho thấy việc ứng dụng UAV trong điều hành Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 là khả thi, nhất là đối với địa bàn rộng, địa hình phức tạp và thường xuyên tập trung đông người.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Tecapro, hiện nay việc vận chuyển hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh cũng như công tác thu gom, xử lý rác thải tại khu di tích chủ yếu vẫn được thực hiện theo phương thức truyền thống. Trong mùa lễ hội, lượng du khách tăng cao kéo theo khối lượng hàng hóa phục vụ dịch vụ và lượng rác thải phát sinh lớn. Trong khi đó, địa hình khu vực nhiều đồi núi, đường đi nhỏ hẹp, việc vận chuyển hai chiều dễ dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ tại các điểm tập trung đông người. Việc đưa thiết bị bay không người lái vào ứng dụng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống vận chuyển hiện nay, đồng thời hỗ trợ giải quyết những bất cập trong công tác quản lý và vận hành tại khu di tích.

Ứng dụng UAV: Giải pháp công nghệ mới trong quản lý Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 - Ảnh 2.

Việc ứng dụng thiết bị bay không người lái sẽ hỗ trợ hiệu quả cho địa phương trong quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Theo đơn vị triển khai, UAV có thể vận chuyển tối đa khoảng 100kg mỗi chuyến, với thời gian bay từ điểm cất cánh đến vị trí chỉ định khoảng 5 phút. Việc sử dụng thiết bị bay trong vận chuyển có thể giúp giảm đáng kể thời gian, nhân lực cũng như áp lực giao thông trong khu vực lễ hội, đặc biệt vào những thời điểm cao điểm khi lượng du khách tăng mạnh. Các thiết bị sử dụng trong thử nghiệm và dự kiến triển khai đều do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất, từng tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng như cứu hộ cứu nạn, bảo vệ an ninh quốc phòng, phòng, chống cháy rừng và thám sát địa bàn.

Đánh giá kết quả của chương trình thực nghiệm, ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn cho rằng việc ứng dụng thiết bị bay không người lái có thể mang lại nhiều lợi ích cho địa phương trong công tác quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn cũng như diện tích núi rừng rộng lớn trên địa bàn. Công nghệ này không chỉ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa mà còn giúp nâng cao hiệu quả giám sát, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và quản lý môi trường tại khu vực lễ hội.

Ứng dụng UAV: Giải pháp công nghệ mới trong quản lý Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 - Ảnh 3.

Đông đảo du khách đến Chùa Hương trong ngày khai hội 2026. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Tuy nhiên, theo ông Trần Đức Hải, để triển khai lâu dài cần tiếp tục nghiên cứu và đánh giá toàn diện về hiệu quả thực tế cũng như bài toán kinh tế khi áp dụng công nghệ này. Việc ứng dụng UAV cần được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa công tác quản lý, phát triển du lịch và đời sống của người dân địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

Việc tổ chức bay thực nghiệm UAV tại Lễ hội Du lịch Chùa Hương được xem là bước đi mới trong quá trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số vào công tác quản lý lễ hội tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhiều lễ hội lớn thu hút hàng vạn du khách mỗi năm, nhu cầu áp dụng các giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý ngày càng trở nên cần thiết.

Nếu được triển khai hiệu quả trong thời gian tới, việc ứng dụng thiết bị bay không người lái không chỉ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và xử lý rác thải mà còn góp phần nâng cao năng lực điều hành lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan môi trường và cải thiện chất lượng phục vụ du khách khi về tham quan, hành hương tại quần thể thắng cảnh Hương Sơn. Đây cũng có thể trở thành mô hình tham khảo cho việc ứng dụng công nghệ trong quản lý các lễ hội và điểm du lịch lớn trên cả nước trong tương lai.

Thành Quách

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm