Ứng cử viên Tổng giám đốc UNESCO: Việt Nam là điển hình trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản

05/06/2025 22:53 GMT+7 | Văn hoá

Chiều 5/6, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có buổi tiếp ông Firmin Edouard Matoko, ứng cử viên Tổng giám đốc UNESCO.

Cùng dự có bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

Gửi lời chào mừng ông Firmin Edouard Matoko trở lại thăm và làm việc tại Bộ VHTTDL trên cương vị Ứng cử viên Tổng Giám đốc UNESCO, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao những đóng góp của ông Firmin Edouard Matoko trên cương vị trước đây là Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Ưu tiên Châu Phi và Quan hệ đối ngoại đã góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam-UNESCO nói chung, Việt Nam với các quốc gia Châu Phi nói riêng trên lĩnh vực văn hóa.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp và làm việc với ứng cử viên Tổng giám đốc UNESCO - Ảnh 1.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và ông Firmin Edouard Matoko

Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của quốc gia thành viên, đóng góp cho quá trình thực hiện sứ mệnh của UNESCO trên phạm vi toàn cầu. Về tổng thể, Việt Nam tham gia tích cực, thực hiện hiệu quả 04 Công ước về văn hóa, 01 Công ước về thể thao và các cơ chế, diễn đàn lớn của UNESCO. Việt Nam được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, đảm nhiệm các vị trí công tác đòi hỏi chuyên môn sâu như Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa 2021-2025, Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2022-2026, Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027...

Vừa qua, Việt Nam tiếp tục có 2 loại hình di sản được UNESCO công nhận, bao gồm "Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế" (hay còn gọi là Cửu Đỉnh) (di sản tư liệu của Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương), Lễ hội vía Bà chúa Xứ núi Sam (di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại).

Các danh hiệu được UNESCO công nhận đã góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm của cộng đồng và xã hội về giá trị của di sản; tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản; tạo các sản phẩm văn hóa-du lịch hấp dẫn, việc làm cho hàng vạn lao động; góp phần thu hút đầu tư, thương mại của các địa phương, nâng cao đời sống vật chất của cộng đồng dân cư.

Thời gian tới Việt Nam tiếp tục có một số di sản sẽ được UNESCO xem xét, công nhận, trước mắt tại Kỳ họp Ủy ban Di sản Thế giới tổ chức vào tháng 7/2025 tại Paris, Pháp, tiêu biểu là Hồ sơ Quần thể Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc và Hồ sơ liên quốc gia Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Việt Nam) và Hin Nậm Nô (Lào).

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp và làm việc với ứng cử viên Tổng giám đốc UNESCO - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn UNESCO trên phạm vi toàn cầu trong mở rộng đối thoại, kết nối các quốc gia vì phát triển bền vững, thúc đẩy hòa bình trên thế giới, đạt được các mục tiêu phát triển.

Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ VHTTDL tin tưởng tầm nhìn cùng với kinh nghiệm lâu năm trong ngôi nhà UNESCO của ông Firmin Edouard Matoko, đồng thời gửi lời chúc ông Firmin Edouard Matoko sẽ đạt nhiều kết quả thuận lợi trong quá trình bầu cử Tổng Giám đốc UNESCO.

Bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã có nhiều di sản được UNESCO ghi danh, ông Firmin Edouard Matoko khẳng định, Việt Nam là điển hình trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản. Với việc Việt Nam và UNESCO đã gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác, ông Firmin Edouard Matoko mong muốn hai bên sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành hoạt động, dự án cụ thể.

"Bằng những kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản" – ông Firmin Edouard Matoko bày tỏ.

Ghi nhận ý kiến của ông Firmin Edouard Matoko, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, Bộ VHTTDL sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan tích cực triển khai các kế hoạch, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản.

Cổng Thông tin Bộ VHTTDL

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm