Đề cử danh sách Còi vàng, Cờ vàng 2009: Vàng “non”?

01/09/2009 09:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, VFF đã chính thức công bố danh sách đề cử ứng viên cho các danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất và trợ lý trọng tài xuất sắc nhất ở mùa giải 2009, nhưng sẽ không dễ dàng để tìm được chủ nhân đích thực cho những Còi vàng hay Cờ vàng, bởi trong mùa bóng vừa qua, trọng tài là một trong những vấn đề nổi cộm nhất.

Chẳng nói đâu xa, ngay cả Còi vàng 2007&2008 Dương Văn Hiền, một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Còi vàng 2009, cũng còn dính “phốt” thì nói gì tới những cái tên như Phùng Đình Dũng hay Trần Khánh Hưng. “Tai nạn” của ông Hiền ở mùa bóng 2009 là cuộc đụng độ giữa XM.HP và Thể Công tại Lạch Tray, khi ông Hiền cho XM.HP được hưởng quả 11m từ một tình huống “ngã vờ” của Leandro và trước đó lại lờ đi một quả 11m hợp lệ của Thể Công.

Trận này, trọng tài Dương Văn Hiền đã bị chấm dưới 8, nhưng vẫn được đưa vào trong danh sách đề cử vì Hội đồng trọng tài (HĐTT) chỉ gạch tên những trọng tài có 02 trận đấu bị cho điểm dưới 8. Vì thế, trong đánh giá của HĐTT dành cho trọng tài Dương Văn Hiền, ông vua sân cỏ này vẫn nhận được những lời nhận xét tốt đẹp nhất, và trọng tài Hiền là ứng viên duy nhất không bị HĐTT nhắc nhở về chuyên môn.
 
Trọng tài Võ Minh Trí dù có năng lực, nhưng không được lòng “anh em”, nên khó giành Còi vàng
 
Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như trọng tài Dương Văn Hiền lại về nhất ở cuộc bầu chọn Còi vàng năm nay, bởi trong cuộc so kè tay đôi với người “đồng hương” Võ Minh Trí, trọng tài Dương Văn Hiền đã vươn lên dẫn trước ở khoảng cách khá xa khi được HĐTT bố trí bắt chính ở trận play-off giữa M.Nam Định với TP.Cần Thơ, còn trọng tài Trí chỉ được làm trận chung kết Cúp QG giữa Thể Công và SHB.ĐN vốn được coi là dễ dàng và nhàn hạ hơn nhiều.

Hơn nữa, dù cùng có số trận làm việc nhiều nhất ở mùa bóng vừa qua như trọng tài Phùng Đình Dũng (27 trận), nhưng lợi thế của trọng tài Dương Văn Hiền là ông có tới 16 trận bắt chính và chỉ 11 trận làm trọng tài bàn, trong khi cả trọng tài Võ Minh Trí lẫn Phùng Đình Dũng đều chỉ có 14 trận bắt chính.

Thế nhưng, nếu bảo trọng tài Dương Văn Hiền là ông vua sân cỏ xuất sắc và vô tư nhất mùa bóng năm nay thì cũng có ý kiến cho rằng như vậy chưa hẳn đã chính xác, bởi trọng tài Hiền từng bị HA.GL chỉ trích dữ dội. Đội bóng phố núi chỉ trích ông Hiền đã “ngó lơ” trước những pha phạm lỗi thô bạo của đội chủ nhà trong trận XM.HP – HA.GL, và khi tỷ số đang là 2-1 và XM.HP bị HA.GL ép sân, trọng tài Hiền đã rút thẻ đỏ cho Evaldo trong một tình huống mắc lỗi không quá mức nghiêm trọng, dẫn tới thất bại 1-3 chung cuộc của HA.GL.

Song nếu phải tìm ra một cái tên nào đó nổi bật hơn trọng tài Dương Văn Hiền trong bản danh sách đề cử cũng chẳng phải nhiệm vụ dễ dàng, ngoại trừ trọng tài Võ Minh Trí.

Trong khi đó, trọng tài Phùng Đình Dũng bị chê là thể lực kém nên nhiều khi không theo kịp diễn biến trận đấu, còn trọng tài Trần Khánh Hưng thì cũng có một vài trận đấu để lại điều tiếng và ở mùa này đã bị chấm điểm dưới 8 một lần ở trận HA.GL – XM.HP vì để diễn biến trên sân nóng quá mức cần thiết. Ứng viên cuối cùng là trọng tài Võ Quang Vinh không dính cú phốt nghiêm trọng nào, nhưng cả kinh nghiệm lẫn năng lực đều không đủ để cạnh tranh 2 vị trí đầu tiên với các đàn anh.

H.Huy

Người trong cuộc nắm quyền quyết định

Sẽ có tổng cộng 88 phiếu bầu được phát ra trong cuộc bầu chọn năm 2009 với tỷ lệ phân phối như sau: VFF (1 phiếu), Nhà tài trợ (1 phiếu), HĐTT (2 phiếu), Phòng điều hành trọng tài (1 phiếu), Giám sát trọng tài (13 phiếu), Trọng tài và trợ lý (41 phiếu), truyền thông (30 phiếu).

Cờ vàng thiếu anh tài

Cuộc bầu chọn Còi vàng đã khó khăn như thế, nhưng cuộc bầu chọn Cờ vàng sẽ còn khó hơn gấp nhiều lần. Lý do là 2 gương mặt nổi bật ở các lần bầu chọn trước là Cờ vàng 3 năm liền Phạm Mạnh Long và Cờ bạc 2007 & Cờ đồng 2008 Nguyễn Trường Xuân đều vắng mặt ở danh sách đề cử năm nay vì đã lĩnh án “treo cờ” của HĐTT.
 
Danh sách ứng viên đề cử Còi vàng

+ Trọng tài Dương Văn Hiền (sinh năm 1966, TPHCM)

* Nhận xét chung của HĐTTQG:

Tổng số trận đấu 27. Trọng tài 16 trận. Điểm trung bình : T.tài 8,63. T.tài thứ tư : 9,01.
Là trọng tài cấp FIFA, nhiều năm kinh nghiệm, bản lĩnh, vững vàng. Luôn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt ở các trận đấu khó.

Hướng phát triển: chú ý tập luyện và giữ gìn thể lực trong điều kiện ngày càng lớn tuổi.

+ Trọng tài Trần Khánh Hưng (sinh năm 1964, An Giang)

* Nhận xét chung của HĐTTQG:

Tổng số trận đấu 25. trọng tài 12 trận. Điểm trung bình : T.tài : 8,51. T.tài thứ tư : 8,81. Mùa giải 2009 là năm cuối của sự nghiệp Trọng tài, khẳng định là 1 Trọng tài có phẩm chất tốt. Hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ở các trận đấu khó.

+ Trọng tài Võ Minh Trí (sinh năm 1972, TPHCM)

* Nhận xét chung của HĐTTQG:

Tổng số trận đấu 25. Trọng tài 14 trận. Điểm trung bình : T.tài : 8,58. T.tài thứ tư : 9,01. Là trọng tài cấp FIFA có tên trong danh sách Trọng tài cấp cao của AFC. Chuyên môn tốt, nghiêm túc áp dụng Luật, thể lực bảo đảm.

Hướng phát triển : Cần tạo nên một phong thái đỉnh đạc hơn trên sân.

+ Trọng tài Võ Quang Vinh (sinh năm 1975, Khánh Hòa)

* Nhận xét chung của HĐTTQG:

Tổng số trận đấu 26. Trọng tài 14 trận. Điểm trung bình : T.tài : 8,56. T.tài thứ tư : 8,76. Tỏ ra có tiến bộ rõ rệt, nhiều triển vọng phát triển. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hướng phát triển : Cần ổn định tâm lý hơn nữa khi được giao nhiệm vụ ở các trận đấu khó
.
Danh sách ứng viên đề cử Cờ vàng

Trợ lý trọng tài Trần Minh Đức (sinh năm 1973, Long An)

* Nhận xét chung của HĐTTQG:

Tổng số trận đấu 16. Điểm trung bình : 8,67 là Trợ lý Trọng tài lâu năm, có phương pháp Trọng tài tốt. Luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1972, Hải Dương)

* Nhận xét chung của HĐTTQG:

Tổng số trận đấu 28. Điểm trung bình : 8,87 là Trợ lý Trọng tài cấp FIFA. Khả năng áp dụng Luật việt vị rất tốt. Tâm lý, bản lĩnh vững vàng. Luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.

Trợ lý trọng tài Trần Thanh Liêm (sinh năm 1974, Quảng Nam)

* Nhận xét chung của HĐTTQG:

Tổng số trận đấu 15. Điểm trung bình : 8,69 có nhiều tiến bộ rõ rệt. Chuyên môn tốt ổn định. Hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1971, Đồng Nai)

* Nhận xét chung của HĐTTQG:

Tổng số trận đấu 28. Điểm trung bình : 8,88 là Trợ lý Trọng tài cấp FIFA, có phương pháp Trọng tài tốt, áp dụng Luật tốt. Có ý thức phấn đấu. Hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.
Trợ lý trọng tài Châu Đức Thành (sinh năm 1973, Cần Thơ)

* Nhận xét chung của HĐTTQG:

Tổng số trận đấu 16. Điểm trung bình : 8,68 có sự tiến bộ rõ rệt, ổn định, khả năng chuyên môn tốt. Hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.

Còi vàng Việt Nam năm 2009 sẽ nhận được 30 triệu đồng tiền thưởng. Còi bạc nhận 20 và còi đồng nhận 10 triệu đồng. Số tiền tương ứng cho các danh hiệu cờ vàng, bạc, đồng là 20, 12 và 8 triệu đồng. Thời hạn cuối cùng để nhận phiếu bầu là ngày 7/9 và các danh hiệu trọng tài xuất sắc sẽ được BTC công bố vào ngày tổng kết mùa giải 2009 (9/9).

H.A (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm