UNESCO đánh giá cao tầm nhìn di sản của Việt Nam

02/10/2009 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trong phiên họp hôm qua, 1/10, của Hội nghị lần thứ 4 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, các chuyên gia đã trình bày báo cáo thẩm định về 12 hồ sơ di sản (trong đó có ca trù của Việt Nam) được đề cử vào Danh sách Di sản văn hóa  phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Sau đó các thành viên Ủy ban nhận xét, có ý kiến đánh giá từng di sản. Hội nghị dành 3 tiếng đồng hồ cho 12 hồ sơ này.


Cuộc họp của UNESCO. Ảnh do TS. Lê Thị Minh Lý cung cấp

Trả lời câu hỏi của TT&VH: “Trong quá trình xét ca trù, quan họ, phía UNESCO có “câu hỏi ngược gì để phản biện về 2 di sản của chúng ta không?”, từ Abu Dhabi, TS Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho biết: “Tôi rất hồi hộp vì hình thức xét ca trù có thảo luận. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị và có trao đổi trước với một số thành viên của Ủy ban Liên chính phủ của Công ước 2003 để họ hiểu hơn, nhưng cuối cùng đến lượt thẩm định di sản của Việt Nam, không ủy viên nào đặt câu hỏi hoặc phản biện gì. Thế là hoan hô. Riêng đoàn Việt Nam được bạn bè quốc tế chúc mừng rất nhiều. Có lẽ vì nước mình tuy còn nghèo nhưng đã rất cố gắng để bảo vệ di sản”!

Để được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, cùng với 11 di sản khác, ca trù đã được chuyên gia của Hội đồng âm nhạc quốc tế gồm bà Gisa Janichen và ông Barley Norton, chuyên gia độc lập người Anh - những người từng đến Việt Nam nghiên cứu ca trù -  đánh giá, thẩm định.

Bà Lý cho biết thêm: Việt Nam đã được UNESCO đánh giá cao vì đã có tầm nhìn toàn diện đối với việc bảo vệ di sản. Trong đợt này, Việt Nam đã đề cử quan họ và ca trù; và trong đợt sắp tới (2010-2011) sẽ đề cử Hội Gióng vào danh sách Di sản văn hóa  phi vật thể đại diện của nhân loại và Hát xoan vào danh sách Di sản văn hóa  phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Nguyễn Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm