Ulrich Stielike: 'Beckenbauer đang ghen tỵ với thành tích của Guardiola'

19/03/2014 09:40 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ As, cựu cầu thủ của Bayern hiện đang là HLV của Al-Arabi (Qatar), Ulrich Stielike, tuyên bố Beckenbaeur đang ghen tỵ với những gì Pep Guardiola đang làm được với Bayern Munich.

Được hỏi về việc huyền thoại của bóng đá Đức và thế giới, Beckenbauer, chỉ trích lối chơi tiqui-taca mà HLV người Tây Ban Nha đang thực hiện ở Bayern với tuyên bố  “hy vọng cuối cuối cùng Bayern sẽ  không chơi thứ bóng đá nhàm chán như Barca”, HLV Ulrich Stielike nói rõ:

“Tôi nghĩ ông ấy đã có phần ghen ăn, tức ở. Không ai có thể phủ nhận Barca là đội bóng hay nhất thế giới trong 5 năm qua. Bayern đang trên con đường tiến tới điều đó, nhưng chưa tới được”, nhà cầm quân của Al-Arabi nhấn mạnh.

HLV Stielike còn nhận xét: “Đối với Barca, giữ bóng giờ đây ít quan trọng hơn trước và họ đang tìm tính hiệu quả cao hơn, nhưng điều đó không làm thay đổi sức mạnh của đội bóng... Không có gì lạ khi một đội bóng đứng ở đỉnh cao đã 5 năm, nay có phần thư giãn”.

Guardiola đã tận dụng tốt những gì Heynckes để lại

Theo chiến lược gia của Al-Arabi, HLV Pep Guardiola đã tận dụng tốt những gì mà người tiền nhiệm Heynckes để lại.

“Thành tích của Pep là không thay đổi gì nhiều. Ông ấy chỉ xiết lại vài cái đinh ốc, khi đặt Rafinha chơi ở cánh phải, đưa Lahm lên đá tiền vệ, xếp Javi Martinez đá trung vệ và bổ sung thêm một số chi tiết. Pep đã tận dụng tốt công việc của Heynckes vì ông ấy là người thông minh. Trước đây, Bayern chơi với sơ đồ 4-2-3-1 còn bây giờ là 4-1-4-1.  Sự khác biệt chỉ nằm ở Thiago và Goetze”,  HLV Uli Stielike nêu rõ.  

"Người ta tự hỏi tiền ở đâu mà nhiều thế”

Cựu cầu thủ người Đức còn tỏ ra băn khoăn, không hiểu vì sao Bayern Munich hiện nay là CLB có nền tài chính lành mạnh nhất thế giới, hơn cả Madrid và Manchester United, và là CLB duy nhất thực sự có tiền gửi ở ngân hàng.

Về việc chủ tịch của Bayern, Hoeness bị kết án ba năm tù vì gian lận thuế, HLV Stielike bày tỏ: “ Tôi ngạc nhiên về số tiền mà người ta nói tới. Việc một người như ông ta mà quản lý 150 triệu euro thật là vô lý... Người ta tự hỏi, tiền ở đâu mà nhiều thế”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm