Bóng đá Quốc tế

UEFA Nations League 2026/27: Hết tình anh em, hết Tam sư?

24/09/2026 19:09 GMT+7 Google News

5 cầu thủ rút lui trước khi Anh đá trận đầu tiên gặp Tây Ban Nha tại nhóm A3 Nations League 2026/27, khiến cho cuộc cách mạng dự kiến của HLV Thomas Tuchel bị ảnh hưởng rất nhiều.

Ngoại trừ Declan Rice, Marcus Rashford, những người còn lại gồm Kobbie Mainoo và Tino Livramento không đá một phút nào tại World Cup 2026. Trong khi, Cole Palmer, không được chọn tới Bắc Mỹ, cũng vắng mặt vì vấn đề thể trạng.

Cá nhân trước, đội tuyển sau

Đây là thời điểm mang tính nhạy cảm đối với tất cả các bên liên quan gồm đội tuyển Anh, thể trạng các cầu thủ, lợi ích của CLB và công việc của Tuchel, khi Tam sư cần phải tiếp tục tái cấu trúc, phát triển và hướng tới EURO 2028 được tổ chức trên sân nhà sau đây 2 năm. Chiến lược gia người Đức cần chứng minh được tài năng và thuyết phục những người quản lý ở Liên đoàn bóng đá Anh (FA) rằng thất bại tại Bắc Mỹ đã ở lại với quá khứ, ông chính là người phù hợp nhất để cách mạng Tam sư.

Nhưng đối với các cầu thủ, Nations League không phải là vòng loại EURO và với lịch trình thi đấu khắc nghiệt kéo dài rải rác đến 3 tuần là nguy cơ lớn ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ theo mọi cách. Ở góc nhìn của các CLB, những giải đấu có tính chất giao hữu này thực tế là sự mạo hiểm lớn cần loại bỏ. Nhằm mục đích dự đoán và ngăn chặn rủi ro vì chấn thương, các đội từ chối để ngôi sao của họ thực hiện nghĩa vụ tại đội tuyển quốc gia.

Tính trên lịch thi đấu hiện tại, đội tuyển Anh sẽ thi đấu 4 trận trong vòng 11 ngày, điều đó càng khiến cho những lợi ích, mâu thuẫn đan xen và chồng lấn lên nhau đang khiến cho bên duy nhất chịu ảnh hưởng là Tam sư và người hâm mộ xứ sở sương mù.

Tất nhiên, sự vắng mặt của nhóm cầu thủ này không ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch hoặc triết lý bóng đá của chiến lược gia người Đức, bởi với những người còn lại, Tam sư vẫn có thể thi đấu sòng phẳng với nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha, áp đảo Croatia và Cộng hòa Czech.

Nhưng sự vắng mặt này cho thấy, đội tuyển Anh không phải là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại, xét đến tính chất của Nations League và dấy lên lo ngại về sự trở lại của giai đoạn mà lợi ích câu lạc bộ được đặt lên trách nhiệm và niềm tự hào khi chiến đấu cho Tam sư.

UEFA Nations League 2026/27: Hết tình anh em, hết Tam sư? - Ảnh 1.

Xung đột lợi ích giữa đội tuyển và câu lạc bộ có thể làm ảnh hưởng đến Tam sư

Ai cần Tam sư hơn?

Khái niệm "tình anh em" (đề cập đến sự đoàn kết và cống hiến hết sức cho đội tuyển Anh) của HLV 53 tuổi đang đối mặt trực tiếp với những vấn đề nan giải trong phòng thay đồ của Tam sư trong quá khứ.

Điều mà người tiền nhiệm Gareth Southgate từng đối mặt trong tư cách cầu thủ, đó là các nhóm bè phái trong CLB gây chia rẽ, kìm hãm sự phát triển và khả năng đạt được thành công của đội tuyển. Southgate đã giúp cho việc khoác áo đội tuyển trở thành niềm vui thay vì là nghĩa vụ nặng nề. Tuchel nỗ lực duy trì điều đó kể từ ngày đầu làm việc và tạo ra bầu không khí chất lượng cho đến khi World Cup 2026 kết thúc.

Chiến lược gia người Đức cố gắng sửa chữa những sai lầm chiến thuật cá nhân và cải thiện tâm lý thi đấu cho các học trò từ sau thất bại trước Argentina ở bán kết. Nhưng ông cần có những cầu thủ sẵn sàng hi sinh hết mình cho đội tuyển, điều ngay từ đầu đã gặp trắc trở trước ngày gặp lại họ. Tuchel từng cân nhắc sử dụng phương pháp của Jurgen Klopp áp dụng ở đội tuyển Đức lúc này, đó là sử dụng 2 đội hình khác nhau để xoay tua cho các trận đấu tại Nations League cũng như đợt tập trung quốc tế kéo dài đầy căng thẳng này, giai đoạn vốn gây ra nhiều áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng từ bỏ vào phút cuối.

Câu hỏi duy nhất là đội tuyển Anh quan trọng với ai hơn giữa Tuchel, quan chức FA, người hâm mộ, câu lạc bộ và các cầu thủ? 

Nếu không tính đến những cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Tây Ban Nha - Anh, Đức - Hà Lan, thì UEFA Nations League 2026/27 sẽ là màn ra mắt của hàng loạt những HLV mới như Xavi (Hà Lan), Jurgen Klopp (Đức), Mancini (Italy), Zinedine Zidane (Pháp), Jorge Jesus (Bồ Đào Nha), Slaven Bilic (Croatia), Mark van Bommel (Bỉ). Tất cả những cái tên này đều gắn liền với sự khởi đầu của các đội bóng lớn và họ sẽ cùng nhau tạo ra một cuộc cách mạng thật sự trên ghế chỉ đạo.

  Nhật Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm