UEFA: Các CLB nhỏ đòi thay đổi cơ chế phân chia tiền thưởng cúp C1

31/08/2022 21:34 GMT+7 | Champions League

Các CLB nhỏ đang đòi UEFA chia tiền thưởng cúp C1 công bằng hơn. Hiện, việc phân chia tiền thưởng vẫn bị cho ưu ái quá nhiều đối với các CLB lớn.

Cúp C1: UEFA ưu ái nhóm CLB từng định lập European Super League

Cúp C1: UEFA ưu ái nhóm CLB từng định lập European Super League

UEFA đang mang tới cho những đội bóng giàu có tại châu Âu những ưu ái ngay từ việc chia hạt giống bốc thăm vòng bảng. Điều này khiến các đội bóng không cần phải nỗ lực để thành công

Hiện 30% tiền thưởng cúp C1 được chia dựa trên hệ số thành tích của các đội ở cúp C1 trong 10 năm qua. Nhưng các CLB nhỏ đang đấu tranh gây sức ép đòi UEFA xem lại cơ chế chia tiền thưởng.

Những người tham dự cuộc họp của Ủy ban hiệp hội CLB Châu Âu (ECA) diễn ra ở Istanbul mới rồi thống nhất là UEFA cần phải phân chia lại tiền thưởng cúp C1 khi giải đấu này tăng số đội tham gia lên 36 đội từ năm 2024.

Chính ECA hồi 2016 ủng hộ cho cơ chế chia tiền thưởng dựa trên thành tích thi đấu của các đội và ECA cũng là cơ quan khởi xướng cho việc hình thành cơ chế chia tiền thưởng hiện tại.

Chú thích ảnh
Các CLB lớn vẫn được ưu tiên chia nhiều tiền thưởng cúp C1 của UEFA

ECA ủng hộ các đội bóng nhà giàu nhưng sau khi Real Madrid, Juventus và MU đòi tách khỏi UEFA và lập giải đấu li khai Super League, họ đã mất ghế trong Ủy ban ECA.

Bây giờ các CLB nhỏ và những đội bóng tầm trung đang đòi UEFA phải thay đổi cơ chế chia tiền thưởng cúp C1.

Tổ chức các liên đoàn bóng đá Châu Âu cũng đang kêu gọi cải tổ. Tổ chức này cảnh báo UEFA cần thực hiện những thay đổi sâu rộng vì cơ chế chia tiền thưởng hiện nay quá thiên vị các đội bóng lớn, làm triệt tiêu tính cạnh tranh. Tổ chức này kêu gọi UEFA cần phân chia tiền thưởng đồng đều hơn giữa các giải đấu và chia tiền cho cả các CLB không vượt qua được vòng loại.

Theo số liệu mới nhất thì tại cúp C1 mùa giải 2020-2021, Barca được chia 33,3 triệu bảng tiền thưởng dù chỉ vào tới vòng 1/8, Juventus nhận được 29,9 triệu bảng còn Atalanta chỉ nhận được 5,5 triệu dù 3 đội này bị loại ở cùng một giai đoạn của giải đấu.

Những CLB có thành tích tốt nhất tính trong thời gian 10 năm qua cũng được hưởng lợi nhiều hơn từ việc phân chia tiền bản quyền truyền hình trong gói tiền thưởng của UEFA. Khoản này chiếm 15% tổng số tiền thưởng của UEFA dành cho các CLB

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm