Úc vs Việt Nam: 3 lí do khiến tuyển Việt Nam không thể chỉ lo phòng ngự

27/01/2022 13:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 6 trận toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu cầm hòa tuyển Úc ở Melbourne. Để hi vọng đạt mục tiêu ấy, tuyển Việt Nam không thể chỉ lo phòng ngự.

Tin ĐT Việt Nam vs Úc 27/1: HLV Park Hang Seo loại 1 cầu thủ. Tuyển Việt Nam sẵn sàng quyết đấu

Tin ĐT Việt Nam vs Úc 27/1: HLV Park Hang Seo loại 1 cầu thủ. Tuyển Việt Nam sẵn sàng quyết đấu

Tin ĐT Việt Nam vs Úc 27/1: HLV Park Hang Seo loại 1 cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng quyết đấu đội chủ nhà.

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 16h10, 27/1: Úc vs Việt Nam (VTV6)

Xem trực tiếp Úc vs Việt Nam

Soi kèo, nhận định Úc vs Việt Nam

* 17h00, 27/1: Nhật Bản vs Trung Quốc

Soi kèo, nhận định Nhật Bản vs Trung Quốc

Trực tiếp Nhật Bản vs Trung Quốc

* 19h00, 27/1: Liban vs Hàn Quốc

Soi kèo, nhận định Liban vs Hàn Quốc

Trực tiếp Liban vs Hàn Quốc

* 21h30, 27/1: Iran vs Iraq

Soi kèo, nhận định Iran vs Iraq

* 22h00, 27/1: UAE vs Syria

Soi kèo, nhận định UAE vs Syria

* 00h15, 28/1: Ả rập Xê út vs Oman

Soi kèo, nhận định Ả rập Xê út vs Oman

 

Việt Nam được chờ đợi sẽ đá phòng ngự phản công trong trận tái đấu với Úc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đó là chiến thuật phù hợp hơn cả với chúng ta mỗi khi gặp các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Nhưng dù chú trọng phòng ngự, chúng ta cũng vẫn rất cần có những tình huống phản công nhanh, thậm chí cần những thời điểm tấn công đối thủ vì 3 lí do sau đây.

Chú thích ảnh
Quang Hải là niềm hi vọng lớn của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Úc

Việt Nam đáng lo nhất ở hai cánh

Dù chúng ta không có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh ở vị trí trung vệ, Tuấn Anh ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng HLV Park Hang Seo có sự trở lại của Hùng Dũng ở tuyến giữa, có Đình Trọng và Hữu Tuấn để lựa chọn cho vị trí trung vệ nên khu vực trung tâm của chúng ta không thực sự đáng lo.

Hai cánh lại là câu chuyện khác. Chúng ta đã mất đôi cánh tốt nhất là Văn Hậu - Trọng Hoàng còn cặp hậu vệ cánh ông Park sử dụng là Văn Thanh - Hồng Duy lại thường xuyên gây cảm giác bất an vì cả hai đều phòng ngự không thực sự chắc chắn.

Ở cánh phải, ông Park còn giải pháp khác là Tấn Tài nhưng cầu thủ của Bình Định có vẻ không làm tốt khâu phòng ngự mà mới chỉ tấn công hay. Cánh trái ông Park còn có Văn Xuân nhưng ông vẫn trao quá ít cơ hội cho cầu thủ quê Thanh Hóa này.

Trong khi chúng ta gặp vấn đề trong phòng ngự ở hai cánh thì tấn công biên lại là điểm mạnh của Úc nên rất có thể họ sẽ tăng cường đánh biên ở trận đấu ngày 27/1 và như thế, mối đe dọa với tuyển Việt Nam là không nhỏ.

Phòng ngự kiểu gì cũng... thủng lưới

Đó là thực tế cho tới lúc này ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chúng ta thủng lưới cả 6 trận đã đấu. Cơ bản, trận nào hầu như Việt Nam cũng đá phòng ngự số đông.

Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung trong phòng ngự, một sai sót cá nhân, hoặc đơn giản là đối thủ gây áp lực quá mạnh, dứt điểm quá sắc bén là chúng ta có thể bị thủng lưới.

Ở trận lượt đi với Úc, chúng ta đã phòng ngự số đông, chơi tập trung và chắc chắn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc có phần mất tập trung ở cuối hiệp 1 của các hậu vệ là Úc đã ghi bàn khi Rhyan Grant thoải mái thoát xuống đánh đầu hạ Văn Lâm mà không có hậu vệ nào theo sát.

Các đối thủ của Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup đều rất mạnh, có những cầu thủ tấn công chất lượng cao còn chúng ta có những hạn chế khó khỏa lập hoàn toàn về tốc độ, thể hình, thể lực nên nguy cơ thủng lưới luôn hiện hữu ngay cả khi chúng ta phòng ngự số đông và đảm bảo được cự li giữa tuyến tiền vệ và phòng ngự.

Việt Nam có những “vũ khí” riêng

Trong lúc khó có thể ngăn đối thủ ghi bàn thì tuyển Việt Nam cũng có thể hi vọng phá lưới tuyển Úc ở trận tái đấu này và chúng ta cần sử dụng những quân bài có trong tay.

Lượt đi, chúng ta đã có những thời điểm gây sức ép rất tốt, tạo ra không ít tình huống sóng gió cho Úc, tung ra tới 11 cú sút (nhiều gấp đôi so với 6 lần dứt điểm của Úc) mà nếu chúng ta dứt điểm chính xác, sắc bén hơn thì bàn thắng đã đến.

Lượt về, Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể tạo cơ hội ghi bàn với những nhân tố ông Park đang có trong tay. Tiến Linh, Văn Toàn, Đức Chinh vắng mặt nhưng chúng ta có Công Phượng, người rất có duyên phá lưới Úc ở các cấp độ trẻ.

Chúng ta có hai nhân tố tấn công mới giàu tiềm năng và khát khao thể hiện mình là Hồ Thanh Minh và Tuấn Hải.

Chúng ta có một hậu vệ có khả năng tấn công ấn tượng là Tấn Tài, có Quang Hải, Hùng Dũng. Khả năng dứt điểm và tạo đột biến cao của Quang Hải, Hùng Dũng cùng những pha đi bóng lắt léo của Công Phượng, những pha dâng cao của Tấn Tài bên cánh phải… có thể mở ra cơ hội ghi bàn cho tuyển Việt Nam.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm