Úc vs Đan Mạch (VTV5 trực tiếp): Chuyện cổ tích trên lưng chuột túi

30/11/2022 07:54 GMT+7 | World Cup 2022

Nếu mặc định Tunisia sẽ bị Pháp loại khỏi World Cup 2022 thì tấm vé còn lại của bảng D sẽ được xác định sau trận quyết đấu giữa Australia và Đan Mạch.

Kỳ vọng chưa bao giờ cao hơn khi Đan Mạch tham dự World Cup 2022, sau thành công vang dội ở EURO 2020. Nhưng đột nhiên, họ thấy mình phải thắng một trận đấu để đi tiếp và thật may mắn, đội bóng đến từ xứ sở của những câu chuyện cổ tích Andersen đã từng trải qua điều này trước đây.

Úc vs Đan Mạch: Tìm lại Eriksen

"Những đánh giá mà chúng tôi thực hiện trước World Cup 2022 phù hợp với những gì chúng tôi được thấy ở đây", HLV Kasper Hjulmand nói trước trận đấu, "Chúng tôi tôn trọng bóng đá Australia và tinh thần chiến đấu của họ".

Bóng đá đỉnh cao không luôn mang tới sự thỏa mãn cho bất kì đội bóng nào. Một năm trước, Đan Mạch có thể là một trong số 4 đội bóng mạnh nhất châu Âu nhưng cũng nhanh chóng như thế họ chỉ là một phần nhỏ nhoi của thế giới.

Đội bóng này đến Qatar với tư cách của một ẩn số cùng Eriksen, người đã trở lại với phong độ chói sáng và hi vọng thắp lên cho Đan Mạch sự cuồng nhiệt đã mê hoặc cả thế giới tại EURO 2020. Tuy nhiên, niềm cảm hứng cho tất cả những ai bi quan vì chiến thắng trước tử thần vẫn ở đây, mòn mỏi cùng đội bóng chiến đấu cho vị trí thứ 2 ở bảng D.

Đội bóng được gọi là "Những chú lính chì" được thấy mình trong một khung cảnh không quen thuộc trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn và cảm thấy lo lắng về việc sẽ nhận lấy một bi kịch từ Australia. Hơn một năm trước, họ phản ứng lại với sự cố của Eriksen một cách tuyệt vời. Lần này, Eriksen, thật không may, là vấn đề của một tập thể, hoặc của HLV Kasper Hjulmand.

"Eriksen là trái tim, linh hồn và khối óc của cả đội, nhưng cậu ấy không thể có mặt ở mọi nơi trên sân cùng một lúc", Kasper Schmeichel nói về hội chứng phụ thuộc Eriksen quá mức của Đan Mạch. Nếu anh giúp đội nhà giành chiến thắng, nó không bao giờ là vấn đề, nhưng bây giờ là một rắc rối thật sự và họ nhìn thấy mình phải chiến đấu với Australia để giành quyền đi tiếp.

Trong hai trận đấu trước đó, Đan Mạch cần những bàn thắng, thuần túy và đơn giản, và có vẻ như Hjulmand vẫn chưa đạt được sự kết hợp lý tưởng giữa Eriksen và 10 cầu thủ còn lại. Ông cần một người là tốt nhất với những gì hiện có chứ không phải là một bản sao nổi bật nào đó của Eriksen.

Làm thế nào để màn trình diễn của Eriksen không gây tổn hại đến tính tập thể xuất hiện như một sự cố nhưng giải đáp nó mới thật sự là phần hấp dẫn hơn với Hjulmand. Ông cần những điều chỉnh về chiến thuật để giải phóng số 10 ở vị trí tự do hơn và có tính quyết định trận đấu hơn hiện tại.

22h00 ngày 30/11, sân Al Janoub, Australia - Đan Mạch (bảng D): Chuyện cổ tích trên lưng chuột túi - Ảnh 1.

Eriksen vừa là sức mạnh, lại vừa là vấn đề của Đan Mạch

Năm ngoái, Đan Mạch cũng ở trong tình thế bấp bênh tương tự khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng EURO 2020, thậm chí còn khó khăn hơn với những gì đã xảy ra với Christian Eriksen và đi đến tận bán kết. Còn hiện tại, nếu có thể, hãy kể một câu chuyện cổ tích trên lưng chuột túi.

Những điệp viên của Úc

Dưới cái nóng của Doha, trong cảm xúc không tưởng của những trận đấu tại World Cup, thế hệ Australia này đã làm nên lịch sử với màn trình diễn tập thể để đời trước Tunisia. Mồ hôi và sự chăm chỉ đã kết hợp nhuần nhuyễn với chiến thuật và sự kiên trì để giúp đội bóng của HLV Graham Arnold đứng trước cơ hội giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. 

Kể từ khi đến Doha, Socceroos đã thể hiện sức mạnh với tính cách của một tập thể mặc dù phần lớn đội hình hiện tại thiếu kinh nghiệm và những ngôi sao nổi tiếng. Lần này, thách thức mà Socceroos đối mặt lớn hơn gấp đôi, nhưng tình cờ là thủ thành của Australia Mat Ryan đang khoác áo câu lạc bộ nổi tiếng nhất Đan Mạch Copenhagen, trong khi Awer Mabil chơi cho Midtjylland và Joel King là thành viên của Odense Boldklub. Họ là những điệp viên lộ mặt trong trò đấu trí này, cũng như khiến cho màn rượt bắt với Đan Mạch trở nên hấp dẫn hơn.

Đầu tiên là Australia phải bảo vệ được vị trí thứ 2 hiện tại, nghĩa là họ có thể kết thúc trận đấu với một kết quả hòa, nếu tốt hơn là một chiến thắng. Sau đó, lặp lại màn trình diễn phòng ngự xuất sắc như đã làm trước Tunisia, nâng nó lên một tiêu chuẩn mới để phù hợp với đẳng cấp của đối thủ. Sự khác biệt giữa một đội bóng bị đánh giá thấp hơn như Australia với Đan Mạch chính là thầy trò HLV Arnold yêu thích vị thế của mình và họ sẽ biến một nửa tấm vé trong tay hiện tại thành tấm vé nguyên vẹn vào vòng sau.

Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm