U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Coi chừng 5 'viện binh' của người Thái

02/06/2022 12:03 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

Trái với ở SEA Games 31, U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á sở hữu đội hình rất mạnh với dàn sao châu Âu, cùng những tài năng trẻ mà trước đó các CLB Thai League không chịu nhả.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá hôm nay: U23 Việt Nam vs Thái Lan, U23 châu Á 2022 (22h00, 2/6)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá hôm nay: U23 Việt Nam vs Thái Lan, U23 châu Á 2022 (22h00, 2/6)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá hôm nay: U23 Việt Nam vs Thái Lan, U23 châu Á 2022. Xem bóng đá trực tiếp U23 VN vs U23 Thái. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 châu Á hôm nay.

Vòng chung kết U23 châu Á 2022:

* 20h00, 2/6: U23 Hàn Quốc vs Malaysia (VTV5)

Soi kèo U23 Hàn Quốc vs Malaysia

Xem trực tiếp VTV5

* 22h00, 2/6: U23 Thái Lan vs Việt Nam (VTV6)

Soi kèo U23 Thái Lan vs Việt Nam

Xem trực tiếp VTV6

 

 

 

Chú thích ảnh

 

Chính HLV Worawoot Srimaka cũng khẳng định ông đang có trong tay lực lượng mạnh chưa từng thấy, với 9 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Bên cạnh đó, với việc Thai League, Cúp FA Thái và League Cup Thái lần lượt hạ màn, những trụ cột ở các CLB đã được tạo điều kiện tập trung ở đội U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á. Người Thái cũng đang rất quyết tâm phục thù U23 Việt Nam sau thất bại ở SEA Games 31 vừa qua.

Dưới đây là một số gương mặt đáng chú ý của U23 Thái Lan mà thầy trò HLV Gong Oh Kyun phải hết sức xem chừng.

1.Suphanat Mueanta (Buriram United)

Mặc dù mới 19 tuổi (sinh ngày 2/8/2002), nhưng Suphanat Mueanta đã được xem như một cựu binh của U23 Thái Lan. Tại SEA Games 2019, anh là điểm sáng hiếm hoi của U23 Thái Lan với 5 bàn thắng. Một tháng sau, anh lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở VCK U23 châu Á, Ngay cả tại cấp ĐTQG, Suphanat cũng đã ghi 3 bàn thắng. Cậu em trai của Supachok Sarachat vừa là hiện tại vừa là tương lai của bóng đá Thái Lan hiện tại.

Suphanat đã lỡ hẹn với SEA Games 31 bởi Buriram United không nhả chân sút này. Đội bóng này vừa trải qua một mùa giải đại thành công với hat-trick danh hiệu: Thai League (kết thúc ngày 5/4), Cúp FA (22/5), và Cúp Liên đoàn (29/5), và Suphanat là một nhân tố quan trọng của họ.

nhận định bóng đá, nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, keo nha cai, nhận định kết quả, nhan dinh bong da, keo bong da, kèo bóng đá, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, nhận định bóng đá, U23
Suphanat Mueanta sẽ là một gương mặt rất đáng gờm

 

2.Thanawat Suengchitthawon (Leicester, Anh)

Do SEA Games không nằm trong hệ thống FIFA, nên Leicester nhất quyết không chịu nhả tài năng trẻ Thanawat Suengchitthawon, dù trưởng đoàn Nualphan Lamsam tha thiết muốn anh trở về. Trước đó, Thanawat đã đá chính 4 trận ở AFF Cup 2020, giải đấu mà Thái Lan đã lên ngôi vô địch. Lối đá của Thanawat đơn giản nhưng rất hiện đại, cân bằng công và thủ, dựa trên nền tảng kỹ thuật, tốc độ. Ở U23 Leicester, Thanawat thường xuyên đá ở vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ 4-2-3-1. Với cựu tuyển thủ U17 Pháp này trong đội hình, chắc chắn tuyến giữa U23 Thái Lan sẽ mạnh hơn rất nhiều.

nhận định bóng đá, nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, keo nha cai, nhận định kết quả, nhan dinh bong da, keo bong da, kèo bóng đá, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, nhận định bóng đá, U23
Thanawat Suengchitthawon

 

3.Kritsada Kaman (Chonburi)

Kritsada Kaman là một gương mặt quen thuộc ở các cấp độ trẻ Thái Lan, với tổng cộng 42 trận, từ U16 cho đến U3 Thái Lan (ghi 6 bàn). Cầu thủ cao 1m76 này vừa có thể đá vị trí trung vệ, vừa có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ở tuổi 23, Kritsada đã là gương mặt rất quen thuộc ở Thai League. Ở mùa giải vừa qua, anh đã chơi 27 trận ở Thai League, ghi 2 bàn và có 5 pha kiến tạo – một thành tích không tồi với một hậu vệ. Không ngạc nhiên khi anh đang mang băng thủ quân của U23 Thái Lan.

nhận định bóng đá, nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, keo nha cai, nhận định kết quả, nhan dinh bong da, keo bong da, kèo bóng đá, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, nhận định bóng đá, U23
Kritsada Kaman

 

4.Nicholas Mickelson (OB, Đan Mạch)

Nicholas Mickelson là một gương mặt hoàn toàn mới của U23 Thái Lan. Hậu vệ phải có chiều cao 1m85 này có một nửa dòng máu Na Uy (Bố Na Uy, mẹ Thái Lan) và từng đá 25 trận cho các tuyến trẻ của đội bóng Bắc Âu này, từ U16 cho đến U21. Hè năm ngoái, anh gia nhập đội hạng nhất Đan Mạch Odense Bolkclub (OB) và ngay lập tức khẳng định vị trí với 31 trận tất cả (24 ở giải VĐQG). Thể hình (1m85) là một lợi thế của Nicholas, và rõ ràng việc khẳng định mình ở cấp cao nhất của bóng đá Đan Mạch cũng đã phần nào khẳng định năng lực của cầu thủ này.

nhận định bóng đá, nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, keo nha cai, nhận định kết quả, nhan dinh bong da, keo bong da, kèo bóng đá, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, nhận định bóng đá, U23
Nicholas Mickelson

 

5.Achitpol Keereerom (FC Augsburg II)

Achitpol Keereerom có thể sẽ đá chính ở trận gặp U23 Việt Nam. Chân sút 20 tuổi này đã ghi 3 bàn sau 9 trận khoác áo Augsburg II (Đức) ở mùa giải này. Sở hữu chiều cao 1m81, Achitpol Keereerom có khả năng càn lướt, dứt điểm và đánh đầu tốt. Ngoài vị trí tiền đạo cắm, anh còn có thể chơi tốt ở 2 hành lang cánh.

nhận định bóng đá, nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, keo nha cai, nhận định kết quả, nhan dinh bong da, keo bong da, kèo bóng đá, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, nhận định bóng đá, U23
Achitpol Keereerom

 

Ngoài 5 gương mặt trên, không thể không nhắc đến những trụ cột ở SEA Games 31 được giữ lại cho VCK U23 châu Á như Benjamin Davies, Patrik Guvstasson, Ekanit Panya, và Jonathan Khemdee. Rõ ràng xét về mặt lực lượng, U23 Thái Lan đang được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam, đối thủ mà họ sẽ gặp vào ngày 2/6 tới.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm