U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Phác họa giấc mơ

22/03/2023 05:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm qua (21/3) là sinh nhật lần thứ 68 của HLV Philippe Troussier. Ông thầy người Pháp đã nhận được nhiều lời chúc mừng của các thành viên trong đội tuyển U23 Việt Nam cũng như của những người mà ông quen biết tại Doha.

Chia sẻ về mong ước của mình trong ngày sinh nhật, HLV Troussier nói: "Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật. Hôm nay tôi tròn 68 tuổi. Tôi rất may mắn vì có sự nghiệp huấn luyện rất dài, và được nắm giữ cương vị HLV trưởng của nhiều ĐTQG trên thế giới. Tôi thật sự rất may mắn vì đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc trong một thời gian dài như vậy.

Tôi đang có nhiều tham vọng, sẵn sàng dành hết tâm huyết cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình không chỉ cho đội tuyển, cầu thủ mà cho toàn bóng đá Việt Nam nữa, làm sao giúp Việt Nam đạt được giấc mơ, mục tiêu hướng tới.

Cụ thể là làm sao để một ngày quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường bóng đá thế giới - World Cup. Đó là mục tiêu lớn, tôi sẽ cố gắng tối đa để đóng góp vào mục tiêu cuối cùng này".

Tâm nguyện của HLV Troussier cũng chính là những gì mà VFF và người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng ở ông thầy người Pháp, khi ông chính thức đặt bút ký vào hợp đồng dẫn dắt các ĐTQG trong hơn 3 năm, với mục tiêu cao nhất là giành vé tham dự World Cup 2026.

Trước khi ông Troussier tới Việt Nam, bóng đá Đông Nam Á từng chào đón 2 HLV đẳng cấp World Cup là HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan và HLV Shin Tae Yong của đội tuyển Indonesia, và ở khía cạnh nào đấy thì HLV Park Hang Seo cũng có thể được tính là một HLV World Cup, bởi ông Park từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002.

Tiêu điểm: Phác họa giấc mơ - Ảnh 1.

HLV Troussier rất mong muốn sẽ được tham dự World Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, cả 3 HLV nói trên đều không thể giúp đội tuyển mà họ dẫn dắt chạm tới giấc mơ World Cup. Nếu như HLV Park Hang Seo còn đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào tới Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, thì cuộc phiêu lưu của ông Nishino ở Thái Lan đơn giản là thất bại, cho dù không ai có thể phủ nhận năng lực của nhà cầm quân người Nhật Bản.

Trong khi đó, HLV Shin Tae Yong thậm chí còn chưa thể giúp đội tuyển U23 Indonesia cũng như đội tuyển Indonesia giành được danh hiệu nào ở sân chơi khu vực trong mấy năm qua, chứ chưa nói tới chuyện tranh vé World Cup.

Vì thế, HLV Troussier dĩ nhiên là người nhận được sự kỳ vọng cao nhất, và không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà ngay cả CĐV ở các nước Đông Nam Á cũng dành sự quan tâm rất lớn cho từng bước chân của ông thầy người Pháp với bóng đá Việt Nam.

Sự kỳ vọng và quan tâm này hoàn toàn có thể lý giải được bởi ông Troussier xứng đáng được coi là nhà cầm quân đẳng cấp nhất từ trước đến nay tới Đông Nam Á làm việc, và tất cả đều đang chờ đợi xem một HLV từng giúp bóng đá Nhật Bản ghi dấu mạnh mẽ ở sân chơi châu lục và thế giới sẽ làm gì để nâng tầm bóng đá Việt Nam, mà Doha Cup chính là giải đấu sẽ đưa ra những phác họa đầu tiên cho giấc mơ World Cup mà HLV Troussier đang ấp ủ với bóng đá Việt Nam. 

 

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm