U23 Việt Nam: Thoải mái khi xuất phát điểm thấp

22/10/2013 13:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn vừa chạy vừa xếp hàng cho đích đến là SEA Games 27 trên đất Myanmar.

1. “Nhìn vào đội hình này, chắc không hy vọng gì nhiều rồi. Hơn nữa, đây là giai đoạn giao thời, nhiều biến động, nên chắc chắn ĐT U23 Việt Nam cũng khó nhận được sự chăm sóc tốt hơn so với trước đây”, một HLV (không tiện nêu tên) từng chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đá các trận giao hữu quốc tế với U23 Galatasaray và U23 Santos tại TP.HCM.

Vị chuyên gia nọ không phải không có lý, bởi chỉ nhìn bằng mắt thường, cũng có thể thấy rằng, mặt bằng chất lượng cầu thủ U23 năm nay không thật lý tưởng. Bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng đã thừa nhận: “ĐT U23 Việt Nam tập trung cho SEA Games 27 chỉ có một xuất phát điểm cực thấp, thậm chí là thấp nhất so với các lứa U23 Việt Nam từng tham dự SEA Games”.

Không có nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam hiện nay được thi đấu chính thức liên tục ở V-League như Mạnh Dũng (21). Ảnh: VSI

“Nhiều em ít được chơi ở CLB, nên cảm giác bóng và thể lực không tốt. BHL phải tập thêm và nhắc cầu thủ tự tập. Ý thức là rất quan trọng. Đó là lý do mà chúng tôi cần rất nhiều các trận đấu – giải đấu thử nghiệm, để ít nhất lấy lại cảm giác bóng cho các em. Trên cơ sở các trận đấu và những tính toán, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm được các phương án tối ưu”, HLV Hoàng Văn Phúc nói tiếp.

2. Như vậy, chúng ta còn bao nhiêu cơ sở để có thể kỳ vọng? “Chúng ta không có nhiều ngôi sao, những người có thể quyết định số phận trận đấu sau một tình huống bóng. Nhưng điều đó đôi khi lại hay. Lối chơi của đội bóng được xây dựng dựa trên sự gắn kết và hệ thống chiến thuật. Tôi cảm nhận, các em đang tiến bộ từng ngày”, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra khá tự tin.

“Dĩ nhiên chúng tôi cần phải sửa nhiều lắm. U23 Việt Nam chưa phải là một sản phẩm hoàn chỉnh để có thể ra đấu trường ngay được. Vấn đề lớn nhất của đội bóng lúc này, là giúp cho các em tạo được sự thăng bằng, trong tập luyện cũng như thi đấu các giải tập huấn. Cũng cần chỉ cho các em thấy, đối thủ của chúng ta cũng đang tiến bộ. Chúng ta tôn trọng họ, nhưng phải tự tin”, ông Phúc nói tiếp.

Lịch sử các kỳ SEA Games từng chứng kiến, rất nhiều thời điểm U23 Việt Nam nhận được sự kỳ vọng lớn, nhưng thường chỉ gây thất vọng. Từ SEA Games 22 (năm 2003) trên sân nhà, cho đến giải đấu gần đây nhất ở Jakarta (Indonesia) năm 2011.

Bóng đá trẻ vốn thiếu tính ổn định và rất khó nói trước. Tuy nhiên, việc xác định tư tưởng ngay từ đầu rằng, chúng ta chẳng là gì cả, đôi khi lại rất cần thiết. Tự ý thức phấn đấu của cầu thủ là chưa đủ, nhưng sự tự tin thái quá còn đem đến điều tồi tệ hơn nhiều. Là thầy ruột của hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại, HLV Hoàng Văn Phúc hẳn phải biết mình cần làm gì.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm