‘U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ chịu nhất VCK U23 châu Á 2020'

26/09/2019 22:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ chịu nhất tại VCK U23 châu Á 2020.

CĐV Việt Nam 'mừng thầm' khi U23 Việt Nam rơi bảo bảng đấu dễ nhất U23 châu Á

CĐV Việt Nam 'mừng thầm' khi U23 Việt Nam rơi bảo bảng đấu dễ nhất U23 châu Á

Các CĐV Việt Nam tỏ ra rất vui mừng sau khi biết U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhẹ nhất ở VCK U23 châu Á 2020.

Tại buổi lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 diễn ra vào chiều nay 26/9, lá thăm may rủi đưa U23 Thái Lan vào bảng D cùng với Triều Tiên và hai đại diện Tây Á là Jordan và UAE tại VCK U23 châu Á 2020.

Đánh về chung về bảng đấu này, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết:“Nếu so với các bảng đấu khác thì tôi nghĩ đây là bảng đấu dễ chịu dành cho U23 Việt Nam. Ngoại trừ UAE là đội bóng mạnh thì 2 đối thủ còn lại là Jordan và Triều Tiên chỉ ở mức tầm trung mà thôi.

Những năm vừa qua, bóng đá Triều Tiên không đạt được những thành tích nào đáng kể. Trong khi đó, Jordan mới lần đầu tiên dự VCK U23 châu Á nên kinh nghiệm cũng như sự bản lĩnh của họ sẽ không cao. Rõ ràng, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam không hề nhỏ”, cựu HLV SLNA cho biết.

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020

Tuy nhiên, điều mà HLV Nguyễn Thành Vinh lo ngại là thầy trò HLV Park không còn là ẩn số với các đội bóng: “Với thành công của tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong thời gian qua thì các đội bóng sẽ có sự dè chừng nhất định.

Đương nhiên các đối thủ sẽ nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng điểm mạnh, điểm yếu của U23 Việt Nam. Nếu HLV Park không có những nhân tố mới lạ và cách chơi biến hóa thì U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ở VCK U23 châu Á 2020”.

Chú thích ảnh
Quang Hải và các đông đội rơi vào bảng đấu dễ thở

Ở buổi bốc thăm VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam với tư cách á quân và đứng đầu bảng A tại vòng loại sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà U23 Thái Lan, đương kim vô địch U23 Uzbekistan và U23 Qatar.

Nhóm 2 có sự hiện diện của các đại diện đến từ những quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu Á gồm U23 Nhật Bản, U23 Iraq, U23 Hàn Quốc và U23 CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia thuộc nhóm hạt giống số 3. Nhóm cuối cùng gồm có U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE và U23 Bahrain.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8/1 đến 26/2/2020 chọn ra 4 đội đại diện khu vực châu Á góp mặt tại Olympic 2020.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm