U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu cực dễ ở vòng loại, tràn đầy hy vọng tiến bước ở giải châu Á

25/05/2023 14:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở ở vòng loại U23 châu Á 2024 và hoàn toàn có thể nghĩ về VCK tại Qatar.

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ

Vào lúc 14h00 hôm nay (25/5), LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á 2024 và với việc được trao quyền đăng cai một bảng đấu, tuyển U23 Việt Nam chính thức nằm nhóm hạt giống số 1.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Guam, U23 Singapore và U23 Yemen.

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu cực dễ ở vòng loại, tràn đầy hy vọng tiến bước ở giải châu Á - Ảnh 2.

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở tại vòng loại U23 châu Á 2024

U23 Guam là đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại bảng C. Tuyển quốc gia của họ đang xếp hạng 206 thế giới. Trong khi đó, có rất ít thông tin về đội U23 của họ.

U23 Yemen từng 2 lần tham dự VCK U23 châu Á nhưng đều dừng chân ở vòng bảng (2013 và 2016). Trong khi đó, U23 Singapore chưa bao giờ dự VCK U23 châu Á. Bóng đá Singapore đã sa sút trong những năm gần đây. Ở kỳ SEA Games vừa qua, U22 Singapore không vượt qua nổi vòng bảng. Họ đã thua 1-3 trước U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 32.

Vòng loại giải U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 4 đến 12/9, với 10 bảng đấu, các đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào VCK cùng đội chủ nhà Qatar.

VCK giải U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 3/5/2024 sau khi AFC lùi lại gần 3 tháng so với lịch ban đầu (diễn ra trong tháng 1/2024) để tránh VCK Asian Cup 2023 (cũng tổ chức ở Qatar từ ngày 12/1 đến 10/2/2024).

Điểm đáng chú ý là VCK U23 châu Á 2024 với 16 đội tuyển tranh tài sẽ chọn ra 3 đội tuyển mạnh nhất giải, đại diện châu Á dự Olympic Paris 2024 (trong tháng 7 và 8). Đội thứ 4 sẽ đấu trận play-off với một đội của châu Phi tranh suất vé vớt.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm