U23 Việt Nam mải chờ cầu thủ chấn thương

21/10/2013 10:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ SEA Games 2009 đến nay, lựa chọn nhân sự cho ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games luôn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, ngay cả với HLV Henrique Calisto, nhà cầm quân có nhiều năm kinh nghiệm và bề dày thành tích bậc nhất của bóng đá Việt Nam hơn 10 năm qua.

Lý do dẫn tới chuyện này thì có nhiều, nhưng lý do cơ bản và quan trọng nhất vẫn là thói quen sử dụng ngoại binh và ngoại binh của các CLB ở V-League và giải hạng Nhất, khiến cho ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam trực tiếp bị ảnh hưởng.

Đấy là việc các đội bóng ở Việt Nam luôn ưu tiên bố trí ngoại binh thi đấu theo trục dọc, từ vị trí trung vệ cho tới tiền vệ trung tâm rồi tiền đạo, nên cơ hội để các tài năng trẻ bản địa được chơi bóng ở các vị trí này là rất hiếm hoi.

V-League và giải hạng Nhất có tổng cộng 20 CLB với mấy trăm cầu thủ nội nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn không chọn được ai để thay thế Hoàng Thịnh một cách xứng đáng. Ảnh: VSI

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi cơn khủng hoảng nhân sự của ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam đã bắt đầu từ vị trí tiền đạo, nơi mà các ngoại binh đang chiếm ưu thế gần như tuyệt đối ở V-League và giải hạng Nhất, rồi tiếp đó là vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên, bối cảnh khó khăn hiện tại của nền kinh tế đã buộc các đội bóng phải sử dụng nội lực nhiều hơn, thay vì lãng phí ngoại tệ một cách vô tội vạ cho ngoại binh và ngoại binh nhập tịch như trước đây, nên nhờ thế các cầu thủ trẻ đã bắt đầu có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Thế nhưng, để trở lại thời kỳ mà ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam từng có 2, 3 cầu thủ xuất sắc ngang nhau cho mỗi vị trí như cách đây chưa xa hẳn vẫn còn phải tốn rất nhiều thời gian, nên ở thời điểm hiện tại và trong tương lai gần, kịch bản cả đội bóng phải nín thở chờ đợi sự hồi phục của một cá nhân như ĐT U23 Việt Nam với Hoàng Thịnh lúc này có lẽ sẽ còn xuất hiện thêm không ít lần nữa.

Công Quốc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm