Bóng đá Việt

U23 Việt Nam: Lợi thế của 'người đóng thế'

22/09/2026 07:38 GMT+7 Google News

Hôm nay (22/9), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu được dự báo là khó khăn nhất ở vòng bảng ASIAD 2026 với U23 Uzbekistan, đội bóng đã sớm giành vé vào bán kết sau 2 trận toàn thắng trước đó.

Giống như U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan đem tới Nhật Bản đội hình khá trẻ với nòng cốt là các cầu thủ lứa tuổi U21-U22, nhưng đội bóng này lại sở hữu chất lượng chuyên môn rất cao, trong đó nổi bật là Mukhammadali Urinboev, cầu thủ thuộc biên chế CLB Royal Antwerp ở giải VĐQG Bỉ.

Với tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng quấy phá và kiến tạo xuất sắc, Urinboev có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ cánh cũng như tiền đạo, và anh thực sự à nhạc trưởng trong lối chơi của U23 Uzbekistan.  

Ngoài Urinboev, U23 Uzbekistan ở ASIAD 20 còn sở hữu một loạt tài năng trẻ khác đang thi đấu ở giải quốc nội cũng rất đáng chú ý như Samandar Muratbaev, Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazoev hay Azizbek Tulkinbekov.

Tuy nhiên, có khả năng do đã chắc chắn giành vé vào tứ kết nên U23 Uzbekistan có thể sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận đấu hôm nay với U23 Việt Nam, và đây là cơ hội để các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh có thể hy vọng vào một kết quả tích cực.

Sau 2 trận đã đấu ở vòng bảng, U23 Việt Nam bên cạnh việc thể hiện một số ưu điểm nổi bật như khả năng phối hợp ăn ý cùng lối chơi tương đối có đường nét, thì cũng đã bộc lộ không ít hạn chế, trong đó đặc biệt đáng chú ý là việc tận dụng cơ hội ghi bàn.

Nếu như các chân sút của U23 Việt Nam dứt điểm nắn nót và chính xác hơn ở trận đấu với U23 Kuwait, để kiếm về 3 điểm trọn vẹn thay vì chỉ có 1 điểm từ trận hòa 1-1 vô cùng tiếc nuối, thì lúc này hẳn là U23 Việt Nam có thể nghĩ tới chuyện xoay tua đội hình để giữ sức cho vòng tứ kết, chứ không phải nghĩ cách làm sao không thua U23 Uzbekistan để chắc chắn vượt qua vòng bảng.

Sự việc-Ý kiến: Lợi thế của “người đóng thế” - Ảnh 1.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng cho thấy khả năng sử dụng “ma thuật đen” như HLV Kim Sang Sik. Ảnh: VFF

Những gì đang xảy ra với hàng tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam cũng tương tự tình cảnh của đội tuyển U20 Việt Nam ở vòng loại giải U20 châu Á năm 2027, khi các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi phải rời giải mà không có lấy một trận thắng, trong đó một trong những nguyên nhân chủ yếu là khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn chưa tốt của các cầu thủ tấn công.

Tuy nhiên, sự khác biệt của U23 Việt Nam và U20 Việt Nam là ở chỗ băng ghế dự bị vẫn còn những lựa chọn thay thế xứng đáng khi các cầu thủ đá chính không hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên U23 Việt Nam mới có thể gỡ hòa ngay sau khi bị U23 Kuwait dẫn trước, hoặc đánh bại U23 Philippines sau 2/3 thời gian thi đấu chính thức bị cầm hòa.

Còn hôm nay, trước một thử thách khó khăn hơn nhiều là U23 Uzbekistan, cả hàng thủ lẫn hàng công của U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với những bài toán không dễ tìm lời giải, mà trong đó chủ yếu vẫn là làm sao đạt được mục tiêu vào tứ kết mà không để tổn thất về lực lượng do chấn thương hoặc thẻ phạt.

So với HLV Kim Sang Sik, quyền HLV trưởng U23 Việt Nam là ông Đinh Hồng Vinh rõ ràng vẫn ở một trình độ khác, nhưng giữa 2 HLV này cùng có một điểm chung là khả năng điều chỉnh thế trận ở hiệp 2, dù rằng "ma thuật đen" của một trợ lý HLV như ông Vinh thì không thể so sánh với phiên bản thứ thiệt của "chính chủ" Kim Sang Sik.

Thế nhưng, ở một sân chơi dành cho bóng đá trẻ như ASIAD thì như vậy cũng là đủ, và ông Vinh thậm chí còn có lợi thế nhất định so với HLV Kim Sang Sik là có thời gian gắn bó lâu dài và liên tục với lứa U23 này, nên hẳn là ông sẽ biết cách để đặt họ vào đúng vị trí một cách tốt nhất. 

Huy Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm