'U23 Việt Nam khó thắng Nhật Bản'

18/08/2018 20:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong cho biết cơ hội để U23 Việt Nam đánh bại U23 Nhật Bản là rất khó khăn. Kịch bản đẹp sẽ là một trận hòa.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam nhận định: “Bóng đá Nhật Bản thì chúng ta đã biết nhiều rồi. Dù ở cấp độ nào thì đội tuyển của họ rất khó chơi.

Kinh nghiệm bản thân tôi thấy bóng đá Việt Nam có thể tìm vận may ở những trận đấu với các đối thủ Tây Á vì họ chơi thiên về thể lực, ít tinh tế. Khi gặp các đội bóng bị đánh giá dưới cơ ở khu vực Đông Nam Á thì họ lại chủ quan.

Nhưng với Nhật Bản hay Hàn Quốc thì là chuyện khác. Ngay cả khi phong độ tốt nhất, như ở giải U20 châu Á lứa của Đức Chinh, Văn Hậu thì cũng thất bại toàn diện trước U20 Nhật Bản ở bán kết còn ngày ra quân giải U23 châu Á thì thua U23 Hàn Quốc 1-2”.

Anh Đức và các đồng đội sẽ khó thắng Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Linh
Anh Đức và các đồng đội sẽ khó thắng Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Linh

“U23 Việt Nam sẽ rất khó để đánh bại U23 Nhật Bản dù họ mang sang Indonesia lần này đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ U21. Lối chơi của họ vẫn rất khó chịu dựa trên thể hình lý tưởng, khoa học, không chủ quan.

Có cảm giác họ không muốn thắng đậm U23 Pakistan, 10 phút đầu họ ghi 3 bàn rồi thôi không muốn ghi thêm nữa. Sự thoải mái chơi bóng của họ có thể khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn. U23 Việt Nam có thể sẽ kiếm được một trận hòa với U23 Nhật Bản ở trận đấu cuối nếu cố gắng chơi phòng ngự kín kẽ chứ khó lòng thắng được họ lắm.

Tôi nghĩ HLV Park Hang Seo cũng ý thức được điều này nên sẽ bố trí đội hình thấp để phòng ngự phản công chủ động”.

U23 Việt Nam đã tránh được đối thủ mạnh Hàn Quốc ở vòng đấu tiếp theo. Ảnh: Hoàng Linh
U23 Việt Nam đã tránh được đối thủ mạnh Hàn Quốc ở vòng đấu tiếp theo. Ảnh: Hoàng Linh

Điều rất bất ngờ là không như tính toán của giới chuyên môn, việc Hàn Quốc bất ngờ thua đau 1-2 trước Malaysia tối 17/8 ở bảng E đã khiến mọi dự kiến có thể sẽ không thành. Bởi lẽ trên lý thuyết nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Nhật Bản sắp tới và giành vé nhất bảng D, kết quả sẽ khiến U23 Việt Nam sẽ chạm trán với đội thứ 3 của một trong 3 bảng B/E/F. Trong khi đội nhì bảng D sẽ gặp đội nhất bảng E.

Việc “né” Olympic Hàn Quốc (dự kiến nhất bảng E) nhiều khả năng sẽ không cần thiết nữa. Lượt trận cuối cùng gặp U23 Nhật Bản sẽ xác định thứ hạng nhất, nhì của U23 Việt Nam tại bảng D cũng vì thế bớt đi sự căng thẳng. Và khả năng U23 Việt Nam (nhì bảng D) chạm trán U23 Malaysia (đầu bảng E) ở vòng tiếp theo lớn hơn nhiều.

Đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam vẫn rất khó xác định. Ảnh: Hoàng Linh
Đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam vẫn rất khó xác định. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu U23 Việt Nam xếp nhất, có những điều sẽ xảy đến là việc chạm trán đối thủ xếp thứ 3 bảng B/E/F. Bảng B hiện tại U23 Uzbekistan đã chắc chắn đứng đầu sau 2 chiến thắng, tấm vé trực tiếp còn lại cơ hội được chia đều cho Thái Lan (2 điểm), Bangladesh (1 điểm) và Qatar (1 điểm).

Thái Lan sẽ chạm trán đối thủ mạnh Uzbekistan trận cuối nên nên việc giành chiến thắng không phải là điều dễ dàng. Để có vé đi tiếp ở vị trí thứ 2, Thái Lan buộc phải thắng Uzbekistan, khi đó đối thủ của Việt Nam sẽ là Bangladesh hoặc Qatar (nếu đủ điều kiện).

Hàn Quốc mất ngôi đầu khi thua sốc Malaysia, U23 Việt Nam tránh được ĐKVĐ

Hàn Quốc mất ngôi đầu khi thua sốc Malaysia, U23 Việt Nam tránh được ĐKVĐ

Hàn Quốc đã bất ngờ thua Malaysia 1-2 ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nam ASIAD 2018 dù đã tung cầu thủ chủ chốt Son Heung-min vào sân trong hiệp 2.

Còn nếu đội xếp thứ 3 bảng E đủ điều kiện sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam là Bahrain hoặc khả năng lớn sẽ là Kyrgyzstan. Ngay cả Hàn Quốc cũng có thể xuống thứ 3.

Ở bảng F hiện tại thì Iran và Arab Saudi đang cùng 4 điểm, trong khi Myanmar và Triều Tiên cùng có 1 điểm. Còn 1 lượt đấu và khả năng chạm trán Myanmar và Triều Tiên là rất cao.

V.H (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm