'U23 Việt Nam đang có vấn đề về thể lực'

26/08/2018 05:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Đoàn Minh Xương nhận định đội bóng của HLV Park Hang Seo đã xuống sức trầm trọng sau thời gian dài cày ải. U23 Syria không phải là đối thủ yếu và đó là vấn đề khiến thầy Park phải cân nhắc cho đội nhà chơi phòng ngự phản công.

Dự đoán bóng đá tứ kết ASIAD 2018: U23 Việt Nam vs U23 Syria (19h30, 27/8)

Dự đoán bóng đá tứ kết ASIAD 2018: U23 Việt Nam vs U23 Syria (19h30, 27/8)

U23 Việt Nam vs U23 Syria (19h30 ngày 27/8): Dự đoán bóng đá tứ kết ASIAD 2018. Xem trực tiếp trên VTC3, VTV6, VTC Now, VOV, VTC.

* Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

Chú thích ảnh

* Lịch thi đấu vòng Tứ kết bóng đá nam:

16h00 ngày 27/8: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc

16h00 ngày 27/8: U23 Saudi Arabia vs U23 Nhật Bản

19h30 ngày 27/8: U23 UAE vs Triều Tiên

19h30 ngày 27/8: U23 Syria vs U23 Việt Nam (VTC3 trực tiếp)

U23 Việt Nam. Việt Nam. U23 Việt Nam vs U23 Syria. U23 Syria vs U23 Việt Nam. U23 Syria. Trực tiếp U23 Việt Nam. Xem trực tiếp U23 Việt Nam. Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam. Bóng đá. Bong da. U23 VN.

 

Các cặp đấu Tứ kết và chia nhánh bóng đá nam Asiad 2018:

VTC3, VTV6, VOV, VTC Now, VTC, Trực tiếp bóng đá, VTC3 trực tiếp, trực tiếp VTV6, Xem VTC, Xem VTC3, Xem VTV6, Xem VOV, U23 Việt Nam, U23 Syria, trực tiếp U23 Việt Nam, U23 Việt Nam vs U23 Syria, xem bóng đá trực tuyến, lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, trực tiếp Asiad 2018, lịch thi đấu Asiad 2018

HLV từng 2 lần VĐQG với Đồng Tháp nhận định: “Trận tới có thể khả năng phòng ngự sẽ được cải thiện khi Đình Trọng trở lại. Và tôi nghĩ HLV Park Hang Seo sẽ không mạo hiểm chơi tấn công trước đối thủ cũng quá hiểu rõ U23 Việt Nam vì đã gặp ở VCK U23 châu Á vừa rồi.

Những gì U23 Bahrain thể hiện trước U23 Việt Nam là bài học lớn để ông Park tham khảo. Đối thủ Tây Á mạnh về thể lực và họ sẽ khoét sâu vào hạn chế của U23 Việt Nam. Những trận đấu vừa rồi đã bào mòn thể lực, sức bền của các cầu thủ đi xuống trông thấy”.

Quang Hải và các đồng đội đang có vấn đề về thể lực. Ảnh: Hoàng Linh
Quang Hải và các đồng đội đang có vấn đề về thể lực. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Minh Xương phân tích thêm: “Thể lực không tốt bởi lẽ U23 Việt Nam lần này có quỹ thời gian chuẩn bị ngắn, cầu thủ chủ chốt ở các CLB phải căng sức thi đấu liên tục ở V-League nên không thể duy trì sức khỏe tốt mãi.

Đối thủ dai sức hơn thì dễ phá được lối chơi của U23 Việt Nam. Khả năng cao HLV Park Hang Seo sẽ chơi phòng ngự phản công như sở trường để “biết người, biết ta”. Có thể ông cũng tính đến phương án hòa và kéo nhau đến loạt sút 11m định mệnh như ở VCK U23 châu Á”, HLV Đoàn Minh Xương nhận định.

Công Phượng có thể sẽ đảm đương suất chính thức trận tứ kết. Ảnh: Hoàng Linh
Công Phượng có thể sẽ đảm đương suất chính thức trận tứ kết. Ảnh: Hoàng Linh

Về danh sách những người sẽ xuất phát trận tứ kết, ông Minh Xương nêu quan điểm: “Công Phượng chơi tốt trận gặp U23 Bahrain cũng sẽ là một gợi ý chính thức trên hàng công trận tới. Những người còn lại ngoài Văn Quyết chắc suất thì kể cả Công Phượng sẽ phải cạnh tranh với những Văn Toàn, Anh Đức, Văn Đức, Đức Chinh.

Tùy theo phong độ mà HLV Park đưa họ ra sân. Hàng tiền vệ thì có lẽ Đức Huy sẽ đá cặp với Quang Hải. Hàng thủ sẽ không có biến động khi Đình Trọng trở lại. Xuân Trường thì đang gặp vấn đề gì đó.

Phong độ của Trường ai cũng nhận thấy là không tốt, có thể trước khi lên tuyển lần này đã có vấn đề rồi. Ông Park có lẽ sẽ không dám mạo hiểm để sử dụng Trường thêm một lần ở giải đấu quan trọng này. Trường không mạnh về phòng ngự nhưng có thể khi cần thay đổi hiệp 2, ông Park sẽ lưu tâm”.

HLV Park Hang Seo có thể đã tính luôn phương án 11m trận tới. Ảnh: Nhật Đoàn
HLV Park Hang Seo có thể đã tính luôn phương án 11m trận tới. Ảnh: Nhật Đoàn

“Quan điểm của tôi là ở Đại hội này, đừng nên vội đánh giá thực lực của nền bóng đá Việt Nam. Không ai phủ nhận sự tiến bộ và có lý do để phấn khởi sau những thành tích có được. Nhưng hãy vui, đừng vui quá. Bởi qua 4 trận đấu, những bại tướng của Việt Nam là những đội bóng còn rất trẻ.

Họ thậm chí sử dụng đội hình 19-20 tuổi còn Việt Nam là U23 “đại”, U23 + 3, chỉ cần bổ sung thủ thành số 1 Đặng Văn Lâm và tiền vệ Đinh Thanh Trung nữa là thành ĐTQG. Nếu muốn biết đích xác trình độ bóng đá Việt Nam thì hãy chờ đến cuối năm nay, khi ĐTQG với nòng cốt này sẽ thể hiện thế nào ở AFF Cup.

Những đội bóng mạnh của khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia sử dụng đội hình tốt của họ mà ta thắng được thì mới gọi là khả quan. Hoặc xa hơn một chút là ở ASIAN Cup 2019, khi các ĐTQG mạnh nhất châu lục đưa quân dự World Cup đến tranh tài thì mới biết rõ được thực lực nền bóng đá.

Chúng ta nên tỉnh táo đánh giá đúng về năng lực, sự tiến bộ của bóng đá nước mình chứ đừng nên ảo tưởng bóng đá Việt Nam đã hóa rồng bây giờ”.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm