U23 Việt Nam của ông Troussier tập trung cho HLV Hoàng Anh Tuấn

10/09/2023 14:52 GMT+7 | Thể thao

Việc kết thúc sớm Vòng loại U23 châu Á 2024 với vị trí nhất bảng C chỉ sau 2 lượt trận đã giúp U23 Việt Nam ngoài hoàn thành mục tiêu tới Vòng chung kết cũng là cơ hội cho HLV Hoàng Anh Tuấn gọi học trò lên hội quân đội Olympic Việt Nam dự ASIAD 19.

HLV Hoàng Anh Tuấn là người mừng nhất khi chứng kiến các học trò thăng hoa ngay sau khi cùng ông trở về từ Thái Lan. 

Vĩ Hào, Văn Khang… sau khi cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á đã giúp đội bóng của HLV Troussier tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ ở Vòng loại U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam của HLV Troussier tập trung cho HLV Hoàng Anh Tuấn   - Ảnh 1.

Những cầu thủ như Vĩ Hào có thể được nghỉ sớm để tập trung cùng HLV Hoàng Anh Tuấn để chuẩn bị cho Asiad 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Chiến thắng trước U23 Yemen tối 9/9 giúp đoàn quân của HLV Troussier có 6 điểm sau 2 vòng đầu và điều này giúp họ có vé sớm tới Vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar. 

U23 Việt Nam chỉ cần 2 lượt trận là đủ để hoàn thành mục tiêu và điều này có lẽ nằm ngoài tính toán của người làm chuyên môn.

U23 Việt Nam của HLV Troussier tập trung cho HLV Hoàng Anh Tuấn   - Ảnh 2.

U23 Việt Nam không cần căng sức thi đấu khi gặp U23 Singapore để tránh tổn thất lực lượng nhằm hướng tới Asiad 19. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu U23 Việt Nam không thắng U23 Singapore ở vòng cuối bảng C hôm 12/9 tới, thầy trò HLV Troussier vẫn nhất bảng C do đã hơn đối đầu U23 Yemen (đội còn gặp U23 Guam ở lượt cuối). 

HLV Troussier lúc này có thể sẽ tính toán cho các học trò chưa được thi đấu nhiều ở 2 trận trước có thể vào sân từ đầu khi gặp U23 Singapore 2 ngày tới.

U23 Việt Nam của HLV Troussier tập trung cho HLV Hoàng Anh Tuấn   - Ảnh 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ còn 1 tuần để chuẩn bị cho đấu trường lớn Asiad 2023. Ảnh: Song Ngọc

Ông thầy người Pháp cũng sẽ có cơ hội thử nghiệm nhiều nhân sự ông gọi lên khi U23 Singapore là đối thủ yếu, đã gần như không còn hy vọng đi tiếp. Thực lực U23 Singapore khó lòng làm  nên kỳ tích trước U23 Việt Nam, cho dù HLV Troussier chỉ dùng đội hình dự bị trận tới.

HLV Troussier cũng có thể phải suy xét khả năng nhường học trò của U23 Việt Nam hiện tại để cho họ cùng HLV Hoàng Anh Tuấn tập trung đội tuyển. 

Olympic Việt Nam mới chỉ có hơn 10 cầu thủ tập trung cùng chiến lược gia họ Hoàng và ông thầy người Khánh Hòa cũng cần thời gian càng nhiều càng tốt để tập trung các học trò.

Olympic Việt Nam đang hướng tới Asiad 19 và chỉ còn đúng 1 tuần để bước vào giải đấu chính thức. Ông Hoàng Anh Tuấn vẫn phải chờ thầy trò HLV Troussier chuẩn bị xong Vòng loại U23 châu Á sau ngày 12/9 tới mới đủ quân số để tập luyện chính thức.

Điều này sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị và HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có lý do để lo lắng. HLV 55 tuổi có thể sẽ gọi những học trò cũ đã quá quen với mình để làm việc cho giải đấu ở Trung Quốc, sẽ tiết kiệm thời gian và công sức cho cả tập thể khi những cầu thủ cũ đã hiểu chiến thuật của ông thầy.

HLV Troussier có thể tạo điều kiện cho các học trò ở U23 Việt Nam (những người chắc chắn thuộc biên chế Olympic Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn như Vĩ Hào, Thanh Nhàn, Duy Cương, Ngọc Thắng…) hiện tại bằng cách cho họ nghỉ ngơi sớm thay vì vào sân gặp U23 Singapore hôm 12/9.

U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu và các cầu thủ trụ cột của HLV Hoàng Anh Tuấn ở Asiad tới cần được nghỉ ngơi để tập trung cho mục tiêu lớn kế tiếp. Các cầu thủ đã trải qua 2 giải đấu liên tục trong 2 tháng qua, chưa kể quá trình thi đấu dài ngày căng thẳng ở cấp CLB.

HLV Hoàng Anh Tuấn cần tính toán thể lực và cảm hứng thi đấu của họ trước giờ lên đường tới Hàng Châu (Trung Quốc) dự Asiad 2023. Lúc này, với nhiều cầu thủ, có thể được nghỉ ngơi trọn vẹn ngày nào sẽ giúp họ giải tỏa được vấn đề căng thẳng thể chất.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần duy trì được tinh thần thi đấu cao nhất để sẵn sàng cho thử thách khắc nghiệt ở đấu trường châu Á sắp tới. Nếu được tạo điều kiện nghỉ ngơi lúc này, có thể họ sẽ tràn trề năng lượng để chơi tốt ở Asiad.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm