U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á: Bản nháp của HLV Troussier

23/08/2023 05:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm nay (23/8), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2024. Trong giai đoạn đầu tiên của đợt tập trung này, HLV Philippe Troussier đã trao cơ hội cho rất nhiều gương mặt mới, từ đó tiến hành rà soát, đánh giá và tuyển chọn lực lượng tốt nhất cho đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng loại.

Có thể thấy trong danh sách 22 cầu thủ được VFF công bố vào hôm qua (22/8) thì đại đa số là những gương mặt mới. HLV Troussier đã mở rộng tối đa cơ hội cho tất cả các cầu thủ mà ông đánh giá có tiềm năng. Họ đều là những gương mặt còn rất trẻ và chủ yếu đang thi đấu cho các CLB tại giải hạng Nhất và hạng Nhì QG.

Trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam ở giai đoạn đầu tiên này cũng có cả những học trò cũ của HLV Troussier ở SEA Games 32 như Hồ Văn Cường, Lê Quốc Nhật Nam, Võ Minh Trọng, hay cả một số cầu thủ không được HLV Hoàng Anh Tuấn đưa vào danh sách tham dự giải U23 Đông Nam Á năm 2023 đang diễn ra tại Thái Lan như Lê Văn Hà, Nguyễn Công Phương hay Vũ Minh Hiếu.

Danh sách của U23 Việt Nam chắc chắn sẽ có sự biến động sau khi Night Wolf V-League 2023 kết thúc và đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt hoàn thành thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2023 từ Thái Lan trở về..

Trong thời gian những cầu thủ tốt nhất của U23 Việt Nam còn chưa có mặt, các cầu thủ trong danh sách hiện tại sẽ có cơ hội gây ấn tượng với HLV Troussier, và biết đâu khi ông thầy người Pháp chốt lại danh sách chính thức thì sẽ có sự xuất hiện của một số cái tên mà ít người ngờ tới.

Tiêu điểm: Bản nháp của HLV Troussier - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường là một trong số tuyển thủ U23 Việt Nam vừa tham dự SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Hoàng Linh

Với một HLV mới cùng một triết lý mới như HLV Troussier cùng U23 Việt Nam, cơ hội luôn rộng mở cho bất cứ cầu thủ nào, chỉ với một yêu cầu duy nhất là phù hợp với hệ thống và yêu cầu của chiến lược gia kỳ cựu này.

Trường hợp của Thái Sơn, tiền vệ năm nay mới 20 tuổi nhưng đã từ U23 Việt Nam bước thẳng vào đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với đội tuyển Syria tại Nam Định vào tháng 6 vừa qua chính là một dẫn chứng tiêu biểu cho quan điểm sử dụng cầu thủ của HLV Troussier, rằng chỉ cần có năng lực và thể hiện thành công thì sẽ có cơ hội được sử dụng.

Theo kế hoạch, Bảng C vòng loại giải U23 châu Á năm 2024 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ 6 đến 12/9/2023 tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) với sự tham gia của 4 đội bóng là U23 Singapore, U23 Guam, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Guam ngày 6/9, gặp U23 Yemen vào ngày 9/9 và gặp U23 Singapore vào ngày 12/9. 

Danh sách U23 Việt Nam

Thủ môn: Đoàn Huy Hoàng (Viettel), Cao Văn Bình (SLNA)

Hậu vệ: Hồ Văn Cường (SLNA), Nguyễn Văn Triệu (HAGL), Đặng Tuấn Phong (Huế), Võ Minh Trọng, Lê Hoàng Khải (Đồng Tháp), Vũ Văn Sơn (Hà Nội), Mai Quốc Tú, Lê Văn Hà (SHB Đà Nẵng)

Tiền vệ: Lê Quốc Nhật Nam, Huỳnh Chí Hiếu (Huế), Đỗ Văn Chí, Nguyễn Công Phương (Viettel), Nguyễn Anh Tuấn (Hoà Bình), Phan Ngọc Tín (Bình Định), Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quang Huy (Bà Rịa Vũng Tàu)

Tiền đạo: Hoàng Minh Tiến (Kon Tum), Cao Quốc Khánh (Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Mỹ (Phú Thọ), Vũ Minh Hiếu (Cheon An, Hàn Quốc)

  

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm