U23 Việt Nam chạm trán Iraq, UAE tại giải giao hữu ở Qatar

08/03/2023 17:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe Troussier sẽ có màn ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam khi cùng các học trò dự giải quốc tế U23 Cup Doha, Qatar 2023.

U23 Việt Nam gặp "quân xanh" chất lượng

Theo thông tin mới nhất, giải quốc tế U23 Cup Doha Qatar 2023 có sự tham dự của 10 đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả rập Xê út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar.

Các đội được chia cặp để đá 2 trận tại vòng bảng, sau đó sẽ phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng.

Trong trường hợp các đội bằng điểm và có cùng các chỉ số phụ, nguyên tắc fair-play sẽ được áp dụng. Đội nào nhận ít thẻ vàng/thẻ đỏ hơn sẽ xếp trên. Nếu vẫn không thể phân định, BTC sẽ tiến hành bốc thăm để xác định thứ hạng giữa các đội bằng điểm.

Từ những tên tuổi các đội bóng tham dự giải có thể thấy đây là giải đấu rất chất lượng với sự góp mặt của các đội bóng mạnh của Tây Á, Đông Á và Đông Nam Á.

U23 Việt Nam chạm trán Iraq, UAE tại giải giao hữu tại Qatar - Ảnh 2.

HLV Troussier cùng đội U23 Việt Nam có giải đấu tập huấn chất lượng tại Qatar cuối tháng 3.Ảnh: VFF

Sự đa dạng về lối chơi của đối thủ đến từ các khu vực khác nhau ở châu Á ở giải đấu chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm quý cho thầy trò HLV Philippe Troussier trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng phía trước, gần nhất là SEA Games 32.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giai đoạn tập huấn thứ hai (từ 8/3 đến 12/3), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chuyển sang giai đoạn tập huấn thứ ba, diễn ra từ ngày 13/3 đến 17/3.

Ở giai đoạn này lực lượng của đội tuyển tiếp tục có sự thay đổi và có thể có bổ sung một số gương mặt xuất sắc vừa cùng U20 Việt Nam thi đấu tại VCK U20 châu Á 2023.

Kết thúc giai đoạn tập huấn thứ ba, HLV Philiippe Troussier sẽ chọn ra danh sách U23 Việt Nam tham dự Giải quốc tế U23 Cup Doha, Qatar 2023.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp Iraq vào ngày 22/3 và gặp UAE vào ngày 25/3. Đội sẽ lên đường sang Qatar vào ngày 18/3.

Tại buổi gặp gỡ báo chí cách đây ít ngày, HLV Troussier đã chia sẻ: "Phần lớn cầu thủ U23 hiện tại không được thi đấu 6 tháng qua. Chính vì thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên tôi buộc phải đưa ra những yêu cầu cao với họ trong các buổi tập, quan trọng là phải làm quen với điều kiện thực chiến.

Các cầu thủ bị loại sau đợt tập trung thứ nhất của đội U23 không có nghĩa họ không nỗ lực. Những cầu thủ được giữ lại, có sự bắt nhịp, am hiểu nhanh hơn với yêu cầu chiến thuật của tôi, đó là lý do họ được ở lại trong đợt tập luyện thứ hai.

Một lý do nữa là tôi muốn tạo ra sự cạnh tranh trong đội nên quyết định chỉ giữ lại 28 cầu thủ, bao gồm 4 thủ môn.

Sắp tới U23 Việt Nam sẽ dự giải giao hữu ở Qatar với những đối thủ mạnh, đó là cơ hội tốt để đội khắc phục những thiếu sót, chuẩn bị cho SEA Games 32, quan trọng hơn là các cầu thủ được thi đấu cọ xát ở trình độ cao hơn".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm