U23 Việt Nam biết đối thủ tại SEA Games ngày 6/4

02/04/2022 10:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam cũng như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ biết đối thủ của mình tại SEA Games 31 sau lễ bốc thăm, chia bảng tổ chức lúc 10h00 ngày 6/4.

Văn Hậu vắng mặt, U23 Việt Nam ‘gọi tên’ Tiến Linh dự SEA Games

Văn Hậu vắng mặt, U23 Việt Nam ‘gọi tên’ Tiến Linh dự SEA Games

Văn Hậu hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương nên sẽ vắng mặt tại SEA Games 31 trong khi Quang Hải cùng Hùng Dũng và Tiến Linh 99% sẽ được HLV Park Hang Seo chọn cho nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 31, lễ bốc thăm, chia bảng, xếp lịch thi đấu các môn bóng tại SEA Games 31 sẽ được tổ chức vào sáng 6/4 tới.

Được biết, có 10 đội bóng nam và 7 đội bóng đá nữ tham dự môn bóng đá nam và bóng đá nữ tại SEA Games 31.

Trong đó, đáng chú ý ở môn bóng đá nam U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được chọn làm hạt giống số 1 tại hai bảng đấu.

Nhóm hạt giống số 2 là U23 Indonesia và U23 Malaysia. Nhóm 3 là U23 Myanmar, U23 Campuchia.

Nhóm 4 là U23 Singapore và U23 Philippines. Nhóm 5 là U23 Lào và U23 Timor Leste.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, SEA Games, bóng đá nam SEA Games, bốc thăm SEA Games, bốc thăm bóng đá nam SEA Games, HLV Park Hang Seo, lịch thi đấu bóng đá SEA Games
Đội tuyển U23 Việt Nam là hạt giống số 1 tại SEA Games 31.Ảnh: FAT

Đội U23 Việt Nam mang mã số A1 thi đấu trận khai mạc, Thái Lan mã số B1. Các nhóm còn lại sẽ bốc thăm vào các mã số tương ứng A2 - B2; A3 - B3; A4 - B4; A5 - B5, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

Bảng A sẽ thi đấu tại sân Việt Trì (Phú Thọ) và bảng B đá tại sân Thiên Trường (Nam Định). Vòng bảng môn bóng đá nam diễn ra từ ngày 6 đến 16/5, trong đó bảng đấu của U23 Việt Nam thi đấu vào các ngày 6, 8, 10, 13 và 15/5 và bảng B tranh vào các ngày 7, 9, 11, 14, 16/5.

Đối với bóng đá nữ, cũng tương tự như vậy khi Việt Nam và Thái Lan là hạt giống số 1.

Sau những đề xuất của đại diện các Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Ban tổ chức chấp thuận, mỗi đội bóng đá nam tại SEA Games 31 được đăng ký 50 cầu thủ vào danh sách sơ bộ và được mang đăng ký tối đa con số này tới Việt Nam nhưng phải thông báo trước.

Tuy nhiên, trước ngày vòng bảng diễn ra, các đội bóng vẫn phải chốt danh sách 20 cầu thủ đăng ký thi đấu, bao gồm cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi như quy định.

Trong thời gian các trận đấu diễn ra, các đội bóng được phép thay thế tối đa 20 cầu thủ nếu phát sinh trường hợp dương tính với COVID-19 nhưng phải nằm trong số 50 cầu thủ sơ bộ được đăng ký trước đó.

Điểm đáng lưu ý là trong trường hợp cầu thủ trên 23 tuổi nhiễm COVID-19 thì người thay thế cũng chỉ là cầu thủ lứa 23 tuổi ở danh sách sơ bộ.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 7/4, một ngày sau khi có kết quả bốc thăm để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games.

HLV Park Hang Seo sẽ đưa đội lên Việt Trì tập huấn, làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi. Trong thời gian này, đội U23 Việt Nam dự kiến sẽ có trận giao hữu với U23 Hàn Quốc.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 địa phương lân cận với sự tham dự của 10.000 VĐV thuộc 11 đoàn thể thao ở Đông Nam Á.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm