22/08/2025 12:08 GMT+7 | Các ĐTQG
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố danh sách 26 cầu thủ U23 tham dự đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại Giải vô địch U23 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 9/9/2025.
Đội tuyển U23 Thái Lan nằm ở bảng F, cùng với Mông Cổ và Malaysia, và có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, U23 Thái Lan đặt mục tiêu giành vé dự vòng chung kết, đồng thời xây dựng lứa kế cận cho đội tuyển quốc gia.
Danh sách triệu tập lần này của đội tuyển U23 Thái Lan quy tụ nhiều gương mặt nổi bật.
U23 Thái Lan đặt mục tiêu vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2026.Ảnh: Ball Thai
Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Thái Lan sẽ tập trung ngày 25/8/2025 tại Tara Park Resort, sau đó tập huấn tại Yamaoka Hanazaka Academy 1 đến hết 31/8/2025. Sau giai đoạn tập huấn này, HLV Thawatchai sẽ rút danh sách xuống còn 23 cầu thủ chính thức.
Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ lần lượt đối đầu Mông Cổ (3/9/2025) và Malaysia (9/9/2025). Đây được xem là bảng đấu vừa sức, nhưng Malaysia vẫn luôn là đối thủ khó chịu ở cấp độ trẻ. Với lợi thế sân nhà và lực lượng chất lượng, thầy trò HLV Thawatchai được kỳ vọng sẽ giành ngôi đầu bảng, qua đó sở hữu tấm vé đến VCK U23 châu Á 2026.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải khẩn trương giải quyết vấn đề cấp bách sau khi nhận được thông báo từ Sân vận động True BG rằng họ không sẵn sàng đăng cai Vòng loại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á 2026 (2026 AFC U-23 Asian Cup qualification), diễn ra từ ngày 3 đến 9 tháng 9 năm 2025.
Ban đầu, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã kiểm tra và xác nhận rằng Thái Lan sẽ sử dụng Sân vận động True BG làm địa điểm chính cho giải đấu. Điều này đã khiến các đội bóng trong bảng F, bao gồm Malaysia, Lebanon và Mông Cổ, chuẩn bị đặt khách sạn và sân tập luyện gần đó để thuận tiện cho việc di chuyển.
Tuy nhiên, chỉ còn hơn một tuần nữa, Sân vận động True BG bất ngờ thông báo với Hiệp hội rằng sân không đủ điều kiện tổ chức giải đấu. Điều này gây ảnh hưởng lớn, buộc Hiệp hội phải khẩn trương giải quyết vấn đề và thông báo cho AFC.
Hiện tại, AFC đang xem xét liệu có thể cho phép thay đổi địa điểm thi đấu hay không. Sự cố này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng, hình ảnh và độ tin cậy của bóng đá Thái Lan trong việc đăng cai các sự kiện tương lai.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ phải đề xuất một sân vận động mới cho AFC. Nếu được phê duyệt, tất cả các đội tham gia sẽ được thông báo.
Tuy nhiên, nếu sân mới không nằm ở tỉnh Pathum Thani, các đội có thể phải chuyển khách sạn và sân tập luyện, điều này sẽ gây khó khăn do thời gian hạn chế. Quyết định cuối cùng của AFC sẽ rất quan trọng.
Đội tuyển U23 Thái Lan nằm ở bảng F cùng với Malaysia, Lebanon và Mông Cổ. Giải đấu này sẽ chọn 11 đội vô địch các bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để tham dự vòng chung kết Giải Vô địch U23 châu Á, diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7 đến 25 tháng 1 năm 2026.
Danh sách đội tuyển U23 Thái Lan
Thủ môn: Suphanat Sudathip (True Bangkok United), Narongsak Nuangwongsa (Ayutthaya United), Chomphat Bunlert (Pattaya United), Sarawat Phosaman (Songkhla FC), Kasidetch Rungkijwattananukul (Bangkok FC)
Hậu vệ: Phattharaphon Sueksakit (Sukhothai FC), Phon-ek Maneekorn (PT Prachuap FC), Waris Chuthong (BG Pathum United), Chonphat Buaphan (BG Pathum United), Chanon Thamma (BG Pathum United), Phichitchai Siankrathok (Police Tero FC), Saphon Noi Wong (Police Tero FC), Thanachai Naththanakun (Nakhon Si United)
Tiền vệ: Sittha Bunla (Port FC), Chaiphon Odthon (Sukhothai FC), Seksan Ratree (Rayong FC), Khokkhana Khamyok (Muangthong United), Iklas Sanron (PT Prachuap FC), Thanakrit Chotmuangpak (Buriram United), Songkramsamut Nampheung (Police Tero FC), Siraphop Wandee (Chonburi FC), Chawalwit Sae Lao (Prime Bangkok)
Tiền đạo: Jehanafi Mama (PT Prachuap FC), Abdulrahman Kiranee Essadi (Police Tero FC), Thanawut Phochai (Nongbua Pitchaya FC), Yosakorn Burapha (Hougang United)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất