U23 Thái Lan đặt cược vào Mano Polking

06/05/2022 06:50 GMT+7 | SEA Games 32

HLV 46 tuổi người Brazil Mano Polking chính là ngôi sao lớn nhất của U23 Thái Lan tại SEA Games 31. Polking tuyên bố mục tiêu của Thái Lan là vô địch SEA Games.

Ngôi sao châu Âu muốn vô địch SEA Games cùng U23 Thái Lan

Ngôi sao châu Âu muốn vô địch SEA Games cùng U23 Thái Lan

Cầu thủ đang chơi bóng tại Anh cho Fulham Benjamin Davis hy vọng sẽ chứng tỏ bản thân khi cùng U23 Thái Lan dự SEA Games 31 giành HCV bóng đá nam.

U23 Thái Lan đối mặt nhiều thử thách khi tham dự SEA Games 31. Thử thách không chỉ đến từ việc nhiều đối thủ của họ như U23 Indonesia hay U23 Việt Nam có thực lực mạnh và khát khao chiến thắng cao độ.

Thách thức là có thật

Thái Lan còn gặp khó khăn do không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games này vì nhiều cầu thủ quan trọng của họ còn phải đá cho CLB ở Thai League khi SEA Games đã cận kề. Nhiều đội bóng của Thai League không chấp nhận “nhả người” nên ông Polking, vì thế, không thể làm việc với tất cả những cầu thủ tốt nhất.

Bản thân ông Polking cũng chỉ được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền dẫn dắt U23 Thái Lan chưa đầy 1 tháng trước khi U23 Thái Lan thi đấu ở SEA Games nên ông có rất ít thời gian làm việc với các cầu thủ.

Được bổ nhiệm gấp gáp, không có đủ quân số tốt nhất để tập luyện sớm và lại được giao nhiệm vụ phải dẫn dắt U23 Thái Lan vô địch SEA Games thực sự là thách thức với Mano Polking.

Để chuẩn bị cho SEA Games, Thái Lan tham dự giải giao hữu Dubai Cup nhưng kết quả không mấy khả quan. Các học trò Mano Polking thua liên tiếp 3 trận, lần lượt trước U23 Qatar (0-1), U23 Trung Quốc (2-4), U23 Iraq (1-2).

Mano Polking đã sẵn sàng

Dù gặp nhiều vấn đề trước khi dẫn dắt Thái Lan đá trận ra quân với U23 Malaysia nhưng ông Mano Polking tỏ ra tự tin và niềm tin ấy không phải là thiếu cơ sở.

Hồi tháng 9/2021, ông Polking bất ngờ được bổ nhiệm làm HLV tuyển Thái Lan. Thời điểm được bổ nhiệm, ông không chiếm được niềm tin của giới chuyên môn vì không giành được thành tích nổi bật nào trước đó trong sự nghiệp cầm quân. Ông cũng chỉ có vài tháng để chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

SEA Games, SEA Games 31, bóng đá SEA Games 31, bóng đá nam SEA Games 31, U23 Thái Lan, HLV Polking, U23 Việt Nam vs U23 Indonesia, lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31
Mano Polking là ngôi sao lớn nhất của U23 Thái Lan

Nhưng Mano Polking nhanh chóng giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Bằng cặp mắt chuyên môn tinh tường, ông đánh giá chính xác phẩm chất của các tuyển thủ Thái Lan rồi từ đó tìm ra cách tối ưu hóa hiệu quả thi đấu của họ.

Mano Polking cũng cho thấy ông có sự nghiên cứu nghiêm túc và am hiểu nhất định đối với các đối thủ của “Voi chiến” ở Đông Nam Á. Nhờ thế, HLV người Brazil xây dựng đấu pháp phù hợp cho Thái Lan trong từng trận đấu, trước từng đối thủ cụ thể.

Nhiều năm chơi bóng cho các CLB ở Đức thời còn là cầu thủ đã ảnh hưởng không nhỏ tới phong cách huấn luyện của Polking sau này, góp phần biến ông thành một HLV đề cao kỷ luật chiến thuật. Polking coi trọng lối chơi hiệu quả dựa trên khả năng di chuyển vị trí linh hoạt của các cầu thủ.

Ông ưa dùng sơ đồ 4-1-2-1-2 và 4-3-3. Khi Thái Lan cầm bóng, Polking muốn các tiền vệ của ông di chuyển vào khoảng trống giữa hàng phòng ngự và tiền vệ của đối thủ nhằm gây xáo trộn ở hàng thủ đối phương rồi từ đó đột phá vào khoảng trống hoặc kết nối với các tiền đạo.

Ông cũng thường yêu cầu ít nhất một hậu vệ cánh dâng cao, vừa để kéo dãn hàng thủ đối thủ, vừa để kết nối các tiền vệ khi cần triển khai bóng theo bề ngang sân. Cầu thủ này cũng sẵn sàng xuống biên rồi trả ngược hoặc căng ngang vào vòng cấm đối phương cho các tiền đạo của Thái Lan tận dụng ghi bàn.

Khi Thái Lan mất bóng, Polking yêu cầu các cầu thủ ở hai tuyến trên gồm các tiền đạo và tiền vệ phải tích cực áp sát đồng bộ, gây sức ép nhằm ngăn đối thủ phản công nhanh bằng các đường chuyền trực diện lên phía trên.

Polking muốn học trò của ông lập tức vây ráp để cố gắng ép đối thủ phải đưa bóng ra biên. Sau đó, Thái Lan sẽ dùng số đông cầu thủ áp sát để buộc đối thủ chỉ có thể triển khai bóng ở biên, nhằm giảm thiểu các nguy cơ, đồng thời cho phép họ dễ dàng đoạt lại bóng hơn nhờ bó hẹp không gian chơi bóng của đối phương.

Với lối chơi đã được Mano Polking định hình rõ nét, U23 Thái Lan tự tin bước vào trận ra quân ở SEA Games với Malaysia và họ đặt mục tiêu chiến thắng.

Benjamin Davis: Tôi muốn đưa đội đi xa nhất
có thể

Cầu thủ đang chơi bóng cho Fulham Benjamin Davis hy vọng sẽ chứng tỏ bản thân khi cùng U23 Thái Lan dự SEA Games 31 giành HCV bóng đá nam.

Trả lời truyền thông Thái Lan, cầu thủ từng là trụ cột U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020 nói: “Tôi rất vui và vinh dự khi được trở lại phục vụ đội tuyển U23 Thái Lan một lần nữa và tôi sẽ cố gắng đưa đội đi xa nhất có thể. Tôi hy vọng có thể ra sân mọi trận đấu. Đây là cơ hội để tôi thể hiện bản thân thật sự của mình. Tuy chỉ có vài ngày tập chung nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể thi đấu tốt. Bản thân tôi muốn nghe tiếng cổ vũ từ những người hâm mộ Thái Lan để sát cánh, cùng chiến đấu với U23 Thái Lan”.

Benjamin Davis được cho là sự bổ sung lý tưởng với HLV Polking ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ đang thi đấu ở Anh sẽ chơi tiền vệ trung tâm cùng Weerathep và Worachit, bộ đôi cầu thủ quá 23 tuổi của U23 Thái Lan và sẽ là những người dẫn dắt lối chơi của đội bóng do ông Polking dẫn dắt.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm