U23 Thái Lan 1–2 U23 Malaysia: Thái Lan thua ngược trận ra quân

07/05/2022 21:18 GMT+7 | SEA Games 32

Với việc thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian, U23 Thái Lan đã nhận thất bại 1-2 trước U23 Malaysia ở trận ra quân tại SEA Games 31.

Kết quả bóng đá nam SEA Games 31 mới nhất

Kết quả bóng đá nam SEA Games 31 mới nhất

Kết quả bóng đá nam SEA Games 31 mới nhất. Kết quả bóng đá U23 Việt Nam tại SEA Games 2022: U23 Thái Lan vs U23 Malaysia.

Trước một U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn, U23 Malaysia đã nhập cuộc tự tin và không tỏ ra sợ hãi. Đội bóng áo vàng chủ động pressing và làm tốt trong việc gây áp lực. Ngược lại, U23 Thái Lan cũng đã có những phương án để triển khai bóng lên phía trên và điều đó đã tạo ra một thế trận cởi mở.

Cả U23 Thái Lan và U23 Malaysia đều có những cơ hội trong hiệp 1. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đã bị bỏ lỡ vì những đường chuyền sai địa chỉ hoặc những cú dứt điểm chưa chính xác.

Đến phút 34, trong một tình huống không ai ngờ tới thì U23 Thái Lan đã có bàn mở tỷ số. Patrick Gustafson nhận đường chuyền của đồng đội, anh ngoặt bóng vượt qua sự đeo bám của hai hậu vệ Malaysia, những người đã không dám truy cản quyết liệt, rồi dứt điểm tung lưới thủ thành Ghani.

Những tưởng U23 Thái Lan sẽ có một hiệp đấu thuận lợi thì bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 41, Jonathan Khemdee phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi kéo ngã cầu thủ của Malaysia trong một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Đoàn quân của HLV Polking đành bước vào giờ nghỉ với chỉ 10 người trên sân.

Chú thích ảnh
Thẻ đỏ của Jonathan đã làm thay đổi cục diện trận đấu

Sang hiệp 2, với lợi thế về người, U23 Malaysia dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Họ đã đạt được mục tiêu ở phút 61. Bin Mahadi chuyền vào để Ahmad Asri đệm bóng đơn giản đem về bàn quân bình tỷ số 1-1.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, U23 Malaysia là những người nắm giữ thế trận. Họ cầm bóng 54%, tạo ra không ít những đường tấn công nguy hiểm nhưng chất lượng của các đường chuyền cuối cùng là rất thấp.

Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan hoàn toàn chịu trận. Cũng dễ hiểu khi họ đã phải chơi với thế 10 người trên sân.

Khi tất cả đã nghĩ về một trận hòa thì U23 Malaysia lại có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 ở những giây cuối cùng của trận đấu. Phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Bin Azhar sút bóng đập chân một hậu vệ Thái Lan rồi bay vào lưới, qua đó khép lại cuộc lội ngược dòng ấn tượng của Malaysia.

Với kết quả này, cục diện bảng B hứa hẹn sẽ vô cùng khó lường. Ở vòng tiếp theo, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Singapore, trong khi U23 Malaysia chỉ phải gặp U23 Lào.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm