U23 Việt Nam và một tuần quyết định

30/12/2019 08:30 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn 2 ngày nữa, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để tham dự VCK U23 châu Á năm 2020. Trong lịch sử ngắn ngủi của giải đấu này, giải năm nay nhận được sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ Việt Nam, bởi 2 lẽ: U23 Việt Nam đang là á quân của giải đấu, và 3 đội bóng xuất sắc nhất giải sẽ có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam. Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam có vẻ lại đang không thực sự suôn sẻ khi có khá nhiều ca chấn thương hiện tại ở đội bóng, thậm chí có trường hợp chấn thương kéo dài từ trước trận chung kết SEA Games đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục như hậu vệ trái Thanh Thịnh.

Đấy còn chưa kể tới Tấn Sinh, Đình Trọng, Bảo Toàn hay Hữu Thắng, những cầu thủ đều đang có vấn đề khác nhau về sức khỏe và không chắc có kịp lấy lại 100% thể lực trước ngày xuất trận hay không.

Nhìn vào danh sách 25 người của U23 Việt Nam vừa được HLV Park Hang Seo chốt lại vào cuối tuần vừa qua thì có thể thấy ông thầy người Hàn Quốc không có nhiều phát kiến mới mẻ về nhân sự, khi những cầu thủ được giữ lại đều có thể dự báo từ trước, dù mùa bóng vừa rồi không ít người chỉ thi đấu ở giải hạng Nhất hoặc thường xuyên ngồi ghế dự bị tại V-League.

Điều này hoàn toàn trái ngược với thành phần U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á năm 2018, khi đa số thành viên của danh sách chính thức đều đã có thâm niên thi đấu ở V-League và là trụ cột tại CLB chủ quản.

Chú thích ảnh
Hàng thủ đang là nỗi lo lớn nhất hiện tại với HLV Park Hang Seo. Ảnh: VH

Vì thế, có thể thấy chỉ tiêu giành vé tới Olympic Tokyo 2020 mà VFF giao phó cho HLV Park Hang Seo là rất không dễ dàng, và ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải cần tới rất nhiều vận may, yếu tố luôn song hành với ông trong hơn 2 năm ở Việt Nam, để có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều khó khăn với HLV Park, bởi ông vẫn đang có trong tay những lợi thế nhất định, từ việc các học trò đang chơi tốt với sơ đồ mới 3-5-2 thay vì 3-4-3 như trước đây, đến việc ông Park dường như đã tìm ra cách để hạn chế sự phụ thuộc vào Quang Hải, sau khi tiền vệ này phải ngồi ngoài trong một nửa chặng đường cuối cùng của SEA Games 30 vì chấn thương.

Trong thời gian Quang Hải vắng mặt, các nhân tố thay thế ở hàng tiền vệ U23 Việt Nam đã chơi không tồi và khi có sự trở lại của những cái tên như Quang Hải hay Trọng Hùng, sức công phá từ tuyến giữa của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm 2020 sẽ trở nên rất đáng kể.

Vấn đề khiến ông Park đau đầu nhất lúc này có lẽ là ở hàng thủ, khi Đình Trọng chưa thể trở lại thi đấu với 100% thể lực và phong độ, Tấn Sinh và Thanh Thịnh chưa hoàn toàn bình phục, trong khi 2 nhân tố quan trọng của hàng thủ ở SEA Games 30 là Văn Hậu và Trọng Hoàng lại không thể góp mặt.

Thời gian hơn 1 tuần ít ỏi còn lại sắp tới chính là quãng thời gian có ý nghĩa quyết định với thành bại của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm 2020, vì lúc đấy HLV Park sẽ phải loại thêm 2 cái tên nữa để chốt lại danh sách 23 cầu thủ chính thức dự giải.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm