HLV Park Hang Seo tạm gút danh sách U23 Việt Nam

30/12/2019 06:26 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Hùng Thiện Đức, Dụng Quang Nho và Đặng Văn Tới là những cầu thủ không thể cùng HLV Park Hang Seo đến Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020. Điều này cũng thêm một lần khẳng định HLV Park Hang Seo không muốn xáo trộn quá nhiều cho chiến dịch lớn.

1. Thiện Đức (B.Bình Dương), Quang Nho (HAGL) và Văn Tới (Hà Nội) là những cái tên không nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang Seo khi ông quyết định loại bỏ 3 cầu thủ này khi đội tuyển nghỉ tập ngày Chủ nhật (29/12). HLV Park Hang Seo đã cho họ cơ hội thử sức cuối cùng ở trận đấu tập với B.Bình Dương (U23 Việt Nam thắng 1-0 bằng bàn thắng của Hà Đức Chinh trong hiệp 1), nhưng tất cả đã không thể thuyết phục được ông thầy.

Đây cũng là điều không mấy bất ngờ khi HLV Park Hang Seo từ lâu đề cao sự ổn định trong đội hình. Điều ngạc nhiên đôi chút chính là việc các cái tên này đều là những hậu vệ và HLV Park Hang Seo đang đau đầu về chấn thương của các trụ cột ở hàng thủ.

Sau trận thắng B.Bình Dương, Đình Trọng là người mới nhất phải tập tễnh bước ra xe buýt trở về. Bảo Toàn cũng có dấu hiệu tương tự. Trước đó vào chiều 27/12, tiền vệ Hoàng Đức thông báo Thanh Thịnh vẫn đang tập nhẹ để kịp trở lại. Còn Tấn Sinh và Hữu Thắng cũng có vấn đề phải tập riêng.

HLV Park Hang Seo rút gọn lực lượng U23 Việt Nam xuống còn 25 cầu thủ trước khi di chuyển sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020 thay vì 23 như đúng điều lệ, một phần cũng để đề phòng bất trắc.

Lúc này, đội tuyển đang có ít nhất 4 cầu thủ cần theo dõi và đó đều là những con người mà HLV Park Hang Seo cần. Trong đó, bất ngờ nhất là trường hợp Hữu Thắng. Cầu thủ chơi ở giải hạng Nhất trong màu áo Huế trụ lại đến hiện tại và dù đang gặp chấn thương cũng được HLV Park Hang Seo kiên nhẫn chờ đợi.

U23 Việt Nam cần thêm thời gian để thử nghiệm sơ đồ 3-5-2 của HLV Park Hang Seo và thay đổi nó nhịp nhàng, ăn ý hơn. Với 25 cầu thủ, HLV Park Hang Seo có thể chia 2 đội hình để đấu tập. Và nhiều khả năng ở VCK U23 châu Á tới đây, chiến thuật này sẽ được chiến lược gia người Hàn Quốc áp dụng đầu tiên thay vì 3-4-3.

HLV Park Hang Seo không có nhiều thời gian để thử nghiệm và làm mới đội hình một phần do phải kiêm nhiệm cùng lúc nhiều ĐTQG. So với VCK U23 châu Á 2018 mà U23 Việt Nam đã tạo ra cơn địa chấn, bóng đá Việt Nam hiện tại không còn bất ngờ với các đối thủ.

Chú thích ảnh
HLV Park vẫn chờ Đình Trọng cho tới giờ chót. Ảnh: VH

Chỉ tính riêng việc thi đấu giao hữu thời gian qua để chuẩn bị cho chiến dịch lớn tháng 1 tới, HLV Park Hang Seo đã không tham dự bất cứ trận đấu mở hay giải giao hữu nào như M150 Cup tháng 12/2017. Ngoài việc hiểu khả năng học trò, HLV Park Hang Seo muốn giữ kín lối chơi của đội để gây bất ngờ cho đối phương.

Chỉ còn cách đó, U23 Việt Nam mới mong tạo ra sự ngạc nhiên cho đối thủ khi vào trận. Ở giải đấu tới, có thể một bàn thắng và 3 điểm sẽ ảnh hưởng đến cả kết cục về vé đi tiếp hay trở về nhà sớm.

Khi đã xác định một đẳng cấp mới cho nền bóng đá, thầy trò HLV Park Hang Seo bị đối thủ đề phòng là điều đương nhiên. Nhưng đã đề cập đến điều này, hẳn nhiên thầy Park phải có nhiều “chiêu” để phòng bị. U23 Việt Nam còn sót lại 8 cái tên từ thành công của năm 2018 đến Thái Lan chuyến này. Và đó là cơ sở để HLV Park Hang Seo tính toán cho đối thủ bất ngờ.

2. Một chi tiết bên lề khá thú vị chính là trong những ngày lưu trú tại TP.HCM để tập luyện dưới điều kiện tương tự khí hậu nơi diễn ra VCK U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo có sức hút mãnh liệt với rất nhiều người hâm mộ.

Không kể giới truyền thông quan tâm sát sao tình hình đội tuyển, những sự kiện đầy ý nghĩa như giao lưu với CĐV, nhận quà từ các nhà tài trợ… U23 Việt Nam được khích lệ tinh thần rất lớn trước khi lên đường. Thầy trò HLV Park Hang Seo đi đến đâu cũng đều được nhận ra và CĐV hỏi xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm.

Ở một đất nước mà bóng đá có sức hút mạnh mẽ như Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo ý thức được trách nhiệm của mình. Với tư cách đương kim á quân giải đấu, U23 Việt Nam không còn âm thầm đến dự giải châu lục như năm 2018. Lần này, đội tuyển nhận được sự ủng hộ và kỳ vọng hơn bao giờ hết của người dân nước nhà.

HLV Park Hang Seo đã quen với việc đưa các CĐV tràn ra đường để ăn mừng với những chiến tích lịch sử. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ khi tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 được đánh giá có thể trong tầm tay của U23 Việt Nam.

Từ mặt thiên thời, HLV Park Hang Seo vẫn đang kéo dài vận may của mình với bóng đá Việt Nam. Buriram là “địa lợi” với thầy trò HLV Park Hang Seo khi đội tuyển chỉ thua ở chung kết trên mảnh đất này. Còn với các cầu thủ, việc họ được săn đón như những người hùng, ngôi sao sáng giá ở TP.HCM hiện tại đủ để thấy mức độ quan tâm của mọi người.

Việc 3 cầu thủ phải ra về trước ngày Tết Dương lịch 2020 cũng đồng nghĩa với giấc mơ bị gián đoạn và mất đi cơ hội viết sử cùng đồng đội. Đi kèm với đó là những khoản thưởng lớn cùng giá trị thương hiệu cho chính bản thân họ.

HLV Park Hang Seo luôn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong lòng đội bóng ông dẫn dắt. Vẫn còn 2 cái tên phải ra về trước VCK U23 châu Á 2020, đòi hỏi những người còn lại phải tập trung cao độ nếu không muốn bị thầy Park bỏ qua.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm