U22 Việt Nam và mâu thuẫn giữa nói với làm

17/05/2017 18:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa nói và làm đang là khoảng cách lớn. U22 Việt Nam tự tin bao nhiêu trước trận giao hữu với U20 Argentina thì họ lại thể hiện bạc nhược bấy nhiêu. Nói thì dễ mà làm thì chẳng được bao nhiêu.

“Thật không may mắn khi chúng tôi không có được những cầu thủ chất lượng nhất cho trận đấu này. Đó đều là những cầu thủ quan trọng của U22 Việt Nam. Tôi cũng đã có những đấu pháp để đối đầu với đội bạn.

Ngoài kỹ thuật, U20 Argentina sở hữu nền tảng thể lực rất tốt. Họ là đối thủ nặng ký cho U22 Việt Nam và cũng là ứng viên cho chức vô địch U20 World Cup 2017. Theo tôi, nếu như cứ thi đấu với đúng phong độ của mình, U22 Việt Nam sẽ có kết quả khả quan”, trước trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng tự tin sẽ có trận đấu “đẹp”.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Để người hâm mộ mất niềm tin, U22 Việt Nam phải suy nghĩ'

HLV Lê Thụy Hải: ‘Để người hâm mộ mất niềm tin, U22 Việt Nam phải suy nghĩ'

U22 Việt Nam đã thua U20 Argentina 0-5 trong trận giao hữu mới nhất và theo quan điểm cá nhân của HLV Lê Thụy Hải thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải suy nghĩ khi người hâm mộ ít nhiều mất niềm tin ở đội tuyển.

Đội trưởng Công Phượng lại tự tin sẽ đá sòng phẳng với “đàn em” đến từ xứ sở Tango. “Tôi đã xem trận đấu U20 Argentina đánh bại U20 Việt Nam. Họ xây dựng chiến thuật và kỹ thuật rất tốt. Tuy nhiên, tôi cũng tự tin sẽ cùng đồng đội đá sòng phẳng, cống hiến và chơi đôi công với U20 Argentina trên sân Mỹ Đình”, anh nói.

Tất cả đều tự tin hướng đến một trận đấu đẹp mắt, giúp người hâm mộ “rửa mặt” sau khi U20 Việt Nam thua tâm phục khẩu phục U20 Argentina. Thế nhưng, kết thúc trận đấu, HLV Hữu Thắng phải ngả mũ: “Tôi không định bào chữa nhưng họ ở đẳng cấp khác xa chúng ta. U20 Argentina đang chuẩn bị chinh phục U20 World Cup, họ ở phong độ đỉnh cao còn đội của chúng ta mới tập được 10 ngày, vừa nghỉ V-League một thời kỳ dài, để có phong độ và thể lực theo kịp họ là rất khó”.

Công Phượng từ chối nói về thất bại của U22 Việt Nam trước U20 Argentina

Công Phượng từ chối nói về thất bại của U22 Việt Nam trước U20 Argentina

Khi được hỏi về thất bại trước U20 Argentina, đội trưởng Nguyễn Công Phượng của U20 Việt Nam đã không trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Trước đó, đội bóng của anh bị U20 Argentina đè bẹp 5 bàn không gỡ.

Còn đội trưởng Công Phượng thì hiểu rõ tầm mắt của đối thủ và nhận ra mình đang ở đâu. “Trước trận đấu, U22 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt nhất có thể nhưng sau trận đấu này thì bọn em đã không làm tốt. Bản thân em cũng đá không tốt và trận thua này sẽ là bài học cho em cùng các đồng đội”, Phượng chia sẻ.

Trước “trận đánh” bất kể lớn hay nhỏ, tâm lý tự tin là vấn đề rất quan trọng. Tuy vậy, sự tự tin phải nằm trong khuôn khổ. Biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng. Tự tin có thừa nhưng lại thiếu cơ sở để tự tin thì sôi hỏng bỏng không.

U22 Việt Nam quá tự tin trước một U20 Argentina “cũng chỉ như những đội trẻ của Nhật Bản hay Hàn Quốc”. Chính luận điểm mang tính bắc cầu này đã khiến U22 Việt Nam phải trả giá.

U22 Việt Nam thua U20 Argentina: Anh không bằng em

U22 Việt Nam thua U20 Argentina: Anh không bằng em

Dù rất tự tin nhưng rõ ràng cả HLV Hữu Thắng lẫn đội trưởng Công Phượng đã không lường hết được sức mạnh của U20 Argentina...

Nhận định đối thủ và tâm lý không chuẩn là hai bài học đã khắc cốt ghi tâm cho những thất bại của bóng đá Việt Nam. Từ trận thua Singapore ở chung kết Tiger Cup 1998 đến thất bại đau đớn 0-1 trước U23 Malaysia ở chung kết SEA Games 25 hay như đội tuyển nữ nhận trận thua trước Thái Lan ở trận play-off tranh vé đi World Cup và là thất bại của U19 Việt Nam với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,… ở vòng chung kết U19 châu Á 2014. Liệu chăng, U22 Việt Nam đang đi theo vết xe đổ đó? Vết xe của nói & làm là một khoảng cách vô định.

Diễm Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm