U22 Việt Nam tự tin khiến U22 Indonesia 'toát mồ hôi hột'

12/05/2023 08:12 GMT+7 | SEA Games 32

U22 Việt Nam càng chơi càng ấn tượng, điều này sẽ khiến U22 Indonesia khó lường các học trò của HLV Troussier trong trận bán kết lúc 19h00 ngày 12/5.

U22 Việt Nam đã cho thấy bộ mặt khác hẳn ở trận đấu gặp U22 Thái Lan tối 11/5. Điều bất ngờ là các học trò HLV Troussier chơi không tốt ở 45 phút đầu trận, đỉnh điểm là pha vấp ngã không đúng lúc của Duy Cương từ đầu trận, khiến đội phải thủng lưới sớm.

U22 Việt Nam tự tin khiến U22 Indonesia toát mồ hôi hột như U22 Thái Lan - Ảnh 1.

Những cầu thủ dự bị của U22 Việt Nam đã khiến U22 Thái Lan vất vả tối 11/5. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu không có bàn thua đó, có thể U22 Việt Nam đã khiến người Thái phải vất vả hơn trong thời gian còn lại. 

Đội bóng của HLV Troussier như đã đề cập, với các cầu thủ trẻ quá hiểu đối thủ và chưa bao giờ muốn bị họ vượt mặt đã chơi thứ bóng đá khác hẳn ở hiệp 2.

U22 Việt Nam tự tin khiến U22 Indonesia toát mồ hôi hột như U22 Thái Lan - Ảnh 2.

Nhật Nam giúp U22 Việt Nam tự tin trước vòng bán kết. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Issara Sritaro đã toát mồ hôi khi đội bóng của ông không có kết cục như tính toán. U22 Thái Lan suýt vỡ trận sau bàn gỡ 1-1 của U22 Việt Nam. 

Điển hình là ông phải đưa những cầu thủ tốt nhất như Channarong, Purachet và Teerasak vào sân trong hiệp nhì. Đây là những cái tên đáng lẽ phải được nghỉ ngơi để dưỡng sức cho bán kết. 

Tuy nhiên, thế trận áp đảo toàn diện mà U22 Việt Nam tạo ra trong hiệp 2 đã khiến đội tuyển trẻ xứ chùa Vàng phải thay đổi.

U22 Việt Nam tự tin khiến U22 Indonesia toát mồ hôi hột như U22 Thái Lan - Ảnh 3.

HLV Troussier cho thấy tập thể của mình càng đá càng đáng gờm. Ảnh: Hoàng Linh

Với HLV Troussier, nhiều năm kinh qua các công việc ở bóng đá Việt Nam, ông hiểu rõ đội bóng của mình không thể thua Thái Lan. Đại kình địch ở khu vực Đông Nam Á là đối thủ không thể thua nếu muốn tiến xa.

 Đó là tâm lý ông cần củng cố cho học trò, đặc biệt khi đã nhận công việc ở các đội tuyển quốc gia. Bản thân các học trò của HLV Troussier như đã đề cập trước đó, không biết thua và cũng không muốn thua người Thái, để rồi phải mang tâm lý về sau khi gặp đối thủ này.

U22 Việt Nam đã khiến U22 Thái Lan khốn đốn mới cầm hoà ở lượt cuối bảng B môn bóng đá nam. Nếu những cú dứt điểm của Văn Khang đi trúng đích, có thể U22 Việt Nam sẽ không gặp đội nhất bảng A là U22 Indonesia ở bán kết. 

Tuy nhiên, tới thời điểm này, đối thủ nào cũng là như nhau nếu muốn bảo vệ danh hiệu HCV SEA Games như đã từng có 2 lần gần nhất.

Đoàn quân của HLV Troussier có nét tích cực sau 90 phút tối 11/5, đặc biệt là khí thế hừng hực của những cầu thủ dự bị 3 trận trước. Từ thủ thành Huy Hoàng tới hậu vệ Ngọc Thắng, tiền vệ Công Đến, Xuân Tiến, Nhật Nam, Văn Khang, Văn Trường KHI vào sân tự tin và quần thảo U22 Thái Lan khiến HLV Sritaro không thể lường.

Từ chỗ bị hoài nghi về thể lực, U22 Việt Nam đã chơi 45 phút sau mạnh mẽ hơn hẳn. Điều này sẽ giúp các học trò của HLV Troussier tự tin hướng về đối thủ phía trước. U22 Indonesia được cho là có nền tảng thể lực ấn tượng và dàn cầu thủ đồng đều với nhiều tuyển thủ quốc gia. 

HLV Troussier đã cho các học trò thấy cách họ có thể đánh bại ứng viên nặng ký cho chức vô địch thì U22 Indonesia cũng không là ngoại lệ. Khi không có tiền đạo chủ lực Văn Tùng, U22 Việt Nam không có tay săn bàn đáng nể. Văn Tùng trở lại giúp các đồng đội vững tâm hơn để hướng trái bóng về phía trước.

Khi cần thiết, HLV Troussier sẽ có thể đưa ra những sự thay người hợp lý với nhóm cầu thủ đã "nóng máy" ở trận hoà U22 Thái Lan.  Màn trình diễn tối 11/5 báo hiệu tất cả cùng sẵn sàng đối đầu với U22 Indonesia. Ông Troussier có thể toan tính để giúp U22 Việt Nam có thế trận thuận lợi với đối thủ này hôm 13/5.

Đoàn quân của HLV Troussier không ngại U22 Indonesia và đội bóng xứ vạn đảo sẽ mệt mỏi khi đối đầu U22 Việt Nam. Đặc biệt, khi nỗi ám ảnh từ quá khứ với nhiều năm không thắng nổi các đội tuyển Việt Nam sẽ khiến Indonesia chịu nhiều áp lực.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm