HLV Philippe Troussier gần như sẽ vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-3 tại SEA Games 32 nhưng có thể sẽ có những sự xáo trộn về nhân sự.
Ngày 29/4, HLV Troussier đã chốt danh sách 20 cái tên cuối cùng tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Đây gần như là đội hình tốt nhất của vị chiến lược gia người Pháp. Những cầu thủ được ông thầy 68 tuổi lựa chọn phù hợp với tiêu chí đa năng và cầm bóng tốt.
Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, HLV sinh năm 1955 sẽ tiếp tục lựa chọn sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Các biến thể mà ông có trong tay là 3-1-2-4 và 3-2-5. Theo đó, vị trí tiền vệ cánh và tiền đạo sẽ di chuyển tạo ra những miếng đánh tuỳ vào tình hình trận đấu hay đối thủ gặp phải.
Trong cách dùng nhân sự của HLV Troussier, ở vị trí khung gỗ, Quan Văn Chuẩn chắc chắn là lựa chọn số 1. Thủ thành thuộc biên chế CLB Hà Nội có chiều cao tốt hơn người đàn em Đoàn Huy Hoàng và khả năng chơi chân theo tiêu chí của thủ môn hiện đại. Ngoài ra, Văn Chuẩn còn sở hữu phản xạ xuất sắc cùng kinh nghiệm trận mạc khi từng thi đấu tại SEA Games 31.
Phía trên thủ thành sinh năm 2001 là bộ ba trung vệ. Thất bại tại Doha Cup cùng 2 trận đấu giao hữu có kết quả không tốt khiến lực lượng tại đây trở nên tương đối khó đoán. HLV Troussier hoàn toàn có thể sử dụng Tiến Long, Duy Cương và Tuấn Tài, nhưng cả Ngọc Thắng, Quang Thịnh đều có thể ra sân trong vai trò trung vệ lệch.

Văn Tùng (11) nếu mạnh khoẻ chắc chắn sẽ có vị trí trong đội hình xuất phát. Ảnh: Hoàng Linh
Nếu giải phóng cho Tuấn Tài ra đá tiền vệ cánh trái, ông thầy người Pháp có thể đưa Tiến Long đá thòng, Duy Cương và Quang Thịnh đá trung vệ lệch. Vị trí giữa Duy Cương và Tiến Long có thể thay đổi cho nhau khi cầu thủ người Đà Nẵng được ưa thích hơn trong vai trò thòng kiêm phân phối bóng từ tuyến dưới.
Trường hợp cần đội hình cao to, tranh chấp bóng bổng, HLV 68 tuổi có thể để Duy Cương, Ngọc Thắng, Quang Thịnh chơi cùng nhau. Khi đó, Tiến Long sẽ chơi tiền vệ phải luân phiên cùng Hồ Văn Cường. Ở khu vực giữa sân, cái tên vẫn được vị chiến lược gia người Pháp tin tưởng tuyệt đối là Huỳnh Công Đến.
Cầu thủ người Bình Định giữ vai trò nhạc trường, điều tiết, phát động lối chơi. Phương án người đá cặp với tiền vệ trưởng thành từ lò PVF có nhiều lựa chọn. Cả Xuân Tiến và Nhật Nam, thậm chí là Văn Khang, Văn Trường, đều có thể chơi bên cạnh giúp hỗ trợ chuyển trạng thái, thu hồi bóng.

HLV Troussier chắc chắn sẽ để U22 Việt Nam đá kiểu kiểm soát bóng. Ảnh: Hoàng Linh
Cặp tiền vệ cánh của HLV Troussier gần như sẽ là Hồ Văn Cường và Lê Văn Đô. Nếu ông đẩy Tuấn Tài lên đá tiền vệ cánh trái thì Văn Đô có thể chuyển sang thi đấu tiền vệ phải hoặc tiền đạo.
Trên hàng tiền đạo, HLV người Pháp có được sự trở lại của sát thủ số 1 Văn Tùng. Nếu không có thay đổi quá lớn hay ảnh hưởng từ chấn thương, chân sút thuộc biên chế CLB Hà Nội sẽ ra sân ngay từ đầu. Hỗ trợ cho anh là những Thanh Nhàn, Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt.
Nếu cần một sự mới mẻ và hoặc dưỡng sức cho các trụ cột ở những trận đấu sau đó, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của Thanh Hoá có thể có cơ hội ra sân. Cầu thủ có cái chân trái tương đối tốt này là phát hiện khá mới mẻ khi ông Troussier tới theo dõi đội bóng đang dẫn đầu V-League thi đấu. Dù vậy, tốc độ là điểm yếu lớn mà tiền vệ này cần khắc phục để trở thành lựa chọn thường xuyên của HLV Troussier.
Hôm nay (30/4), U22 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp U22 Lào trong trận mở màn. "Doping bàn thắng" là cú hích lớn giúp đội hình, cách vận hành của đoàn quân áo đỏ trở nên trơn tru hơn.