U22 Việt Nam mở màn ấn tượng tại giải đấu ở Trung Quốc

13/11/2025 07:36 GMT+7 | Các ĐTQG

Đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng nhẹ nhàng trước U22 Trung Quốc chủ nhà ở trận đấu đầu tiên tại Panda Cup 2025. Những gì đã có qua trận đấu với U22 Trung Quốc thật sự để lại nhiều giá trị dành cho các cầu thủ trẻ chúng ta.

1. Đội tuyển U22 Trung Quốc sở hữu đội hình có thể hình lý tưởng, lối chơi kỷ luật và sự gắn kết cùng nhau. Với lợi thế sân nhà, U22 Trung Quốc đã nhập cuộc chủ động, kiểm soát nhịp độ và gây áp lực lên hàng thủ U22 Việt Nam ngay từ đầu trận đấu.

Phần lớn thời gian của hiệp 1 là những phút giây thực sự sóng gió với U22 Việt Nam khi các cầu thủ U22 Trung Quốc tạo ra nhiều cơ hội, gây ra sức ép lớn lên khung thành của thủ môn Cao Văn Bình. U22 Việt Nam liên tục bị dồn ép và chỉ thoát thua nhờ khả năng cứu thua xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình.

Thủ môn của U22 Việt Nam đã giành chiến thắng trong những pha đối mặt với cầu thủ U22 Trung Quốc. Điển hình nhất là tình huống Cao Văn Bình xuất sắc cứu thua ở phút 29 khi từ chối bàn thắng của tiền đạo Baihelamu Abuduwaili.

Sau khoảng thời gian chịu lép vế, U22 Việt Nam đã dần lấy lại thế trận để từ đó cố gắng dồn ép lại U22 Trung Quốc. Với việc lấy lại thế trận của U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc không còn duy trì được sự lấn lướt.

Cơ hội tốt nhất của U22 Việt Nam trong hiệp 1 là khi Thanh Nhàn đối mặt với thủ môn Huo Shenping nhưng không thể ghi bàn. Đây là tình huống phối hợp cực kỳ ăn ý của U22 Việt Nam, Nguyễn Văn Trường chuyền bóng để Quốc Việt chọc khe một chạm cho Thanh Nhàn "xé toang" hàng thủ U22 Trung Quốc. Đáng tiếc khi cú dứt điểm về góc gần của Thanh Nhàn không thắng được cánh tay của thủ môn Huo Shenping.

Những phút đầu hiệp 2 diễn ra sôi động, với thế trận đôi công hấp dẫn. U22 Trung Quốc muốn chiến thắng, trong khi các cầu thủ U22 Việt Nam cũng quyết tâm gây bất ngờ trận ra quân Panda Cup 2025. Trong thế trận "dền dứ", U22 Việt Nam bất ngờ có bàn thắng, một phần nhờ vào sai lầm từ hàng thủ U22 Trung Quốc.

Văn Thuận đột phá, qua người bên cánh trái, trước khi tạt vào trong trúng chân cầu thủ chủ nhà. Từ pha phá bóng không tốt của trung vệ Trung Quốc, Phạm Minh Phúc ập vào đá bồi ở khoảng cách chỉ vài mét, mang về trận thắng cho U22 Việt Nam. Bàn thắng có dấu ấn lớn từ những cầu thủ vào sân đầu hiệp 2.

Khai mạc Panda Cup 2025, U22 Trung Quốc 0-1 U22 Việt Nam: Mở màn ấn tượng - Ảnh 1.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng tại Panda Cup 2025. Ảnh: ASEAN Football

2. U22 Trung Quốc là đối thủ có trình độ cao để U22 Việt Nam thử các phép tính trong việc phá vỡ lối chơi của đối phương. Tuy nhiên, qua trận đấu này có thể thấy U22 Việt Nam vẫn chưa thể làm được tốt nhất điều mình hướng đến.

U22 Việt Nam cho thấy rất nhiều điều phải cải thiện: chưa thấy được các đường phối hợp sắc nét, mang dấu ấn chiến thuật; chưa xuất hiện thủ lĩnh thực sự. Hiệu quả tấn công vẫn là vấn đề lớn mà U22 Việt Nam đang cần lời giải.

Ghi bàn vẫn là hạn chế đã tồn tại từ rất lâu với bóng đá Việt Nam ở các trận đấu chính thức. Các cầu thủ như Quốc Việt, Văn Trường, Thanh Nhàn đều chưa cho thấy sức ảnh hưởng của mình trên hàng công. Các cầu thủ trẻ Việt Nam cần nhanh chóng khắc phục khả năng dứt điểm, đa dạng hóa lối chơi tấn công và gia cố hàng thủ.

Sau tấm HCĐ tại SEA Games 32, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang dồn mọi sự kỳ vọng vào lứa U22 hiện tại, đặt mục tiêu không gì khác ngoài việc chinh phục tấm HCV danh giá tại SEA Games 33 sắp tới ở Thái Lan.

Hành trình "săn vàng" này không chỉ là khát vọng của các cầu thủ trẻ mà còn là thử thách lớn đối với HLV Kim Sang Sik, người đang hướng tới cú đúp danh hiệu sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu lớn này, U22 Việt Nam đã bước vào quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và dồn dập. Việc lựa chọn Trung Quốc là điểm tập huấn cho thấy sự ưu tiên cọ xát với những đối thủ mạnh, giàu tính chiến đấu.

Panda Cup 2025 quy tụ các đối thủ chất lượng là U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan, và U22 Hàn Quốc. Đây được xem là "liều thuốc thử" cực kỳ giá trị. Việc đối đầu với các nền bóng đá hàng đầu châu lục sẽ giúp U22 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện bộ khung chiến thuật, thử nghiệm tối đa nhân sự, và nâng cao khả năng thích ứng trước các phong cách thi đấu đa dạng. Tất cả đều là những buổi rèn quân chất lượng để tự tin bước vào SEA Games 33.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm