U22 Việt Nam chọn cách tấn công để phòng ngự

24/04/2023 07:58 GMT+7 | SEA Games 32

U22 Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier sử dụng cách cầm bóng để phòng ngự thay vì tư tưởng phải đuổi theo đối thủ.

U22 Việt Nam đã chốt danh sách sơ bộ bao gồm 24 cầu thủ tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Ông Troussier còn tiếp tục loại thêm 3 cầu thủ và 1 thủ môn để đưa ra những cái tên cuối cùng cho hành trình bảo vệ tấm HCV. Tuy nhiên, hiện tại, điều mà người hâm mộ thấy ở vị chiến lược gia người Pháp là tư tưởng kiểm soát bóng không hề bị thay đổi.

Nói cách khác, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV sinh năm 1955 vẫn trình diễn lối chơi tương tự tại Doha Cup 2023. "Những chiến binh sao vàng" vẫn cầm bóng nhiều, chuyền bóng luân chuyển trước khi tung ra đòn đánh quyết định ở khu vực 1/3 sân đối thủ. Lối chơi này phụ thuộc nhiều vào sự sáng tạo của tiền vệ công, bộ ba tiền đạo phía trên cùng 2 cầu thủ chạy cánh.

Dưới góc độ tấn công là vậy. Nhưng xét về góc cạnh phòng ngự, tư tưởng kiểm soát bóng của HLV Troussier phần nào đem đến cho đoàn quân áo đỏ một cách thức phòng ngự mới. Thay vì phải chia khu vực và chạy theo đối thủ cầm bóng, U22 Việt Nam chọn cách chơi bóng, giữ quả bóng trong chân, luân chuyển từ hàng hậu vệ tới tiền vệ.

Tư tưởng cầm bóng phòng ngự này từng được HLV Marcelo Bielsa khái quát trong câu nói: "Thay vì phải chạy theo đối thủ thì tôi chọn cách để đối thủ chạy theo quả bóng của chúng tôi". Những gì HLV Troussier đang thực hiện cũng tương tự với ý nghĩa của câu nói này, nhưng ông thầy người Pháp đang gặp không ít khó khăn tại U22 Việt Nam lúc này.

Hệ thống mà chiến lược gia 68 tuổi sở hữu không có cặp tiền vệ trung tâm đủ mạnh giúp hỗ trợ chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự hoặc ngược lại. Điều ông Troussier cần là 1 tiền vệ quét đủ tinh ranh và sức mạnh trong những pha thu hồi bóng, tạo sự an toàn trước mặt 3 trung vệ. Cầu thủ đá vị trí số 6 này là nguồn cấp bóng trở lại cho tiền vệ chơi ở vị trí số 8 hoặc số 10 triển khai thế trận tấn công.

Nói vậy không có nghĩa U22 Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào tiền vệ trụ. Ngay trong cách vận hành và triển khai lối chơi, "những chiến binh sao vàng" rất chú trọng việc pressing từ xa sau khi mất bóng. Khả năng đoạt bóng ở tuyến trên quyết định rất nhiều tới khả năng phòng ngự bởi số lượng nhân sự thời điểm tấn công có thể lên tới 6 hoặc 7 cầu thủ.

Hàng thủ U22 Việt Nam: Tấn công để phòng ngự - Ảnh 1.

Dưới quyền HLV Troussier, hàng thủ của U22 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự chủ động hơn nhiều. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu tuyến giữa không kiểm soát bóng tốt để đoạt bóng trở lại sau khi mất bóng, bộ ba trung vệ rất dễ bị tấn công vỗ mặt. Ngược lại, nếu hệ thống đủ khoảng cách hỗ trợ, áp sát lấy bóng sau tối đa 5 nhịp mất bóng thì U22 Việt Nam có thể tổ chức tấn công trở lại, tạo sức ép ngược lại cho hàng thủ đối phương.

Không chỉ có vậy, việc nói U22 Việt Nam tấn công để phòng ngự bởi thời lượng kiểm soát bóng giúp "những chiến binh sao vàng" chủ động trong lối chơi. Cách thức cầm bóng phù hợp với cả tình huống thầy trò ông Troussier dẫn trước hoặc đang bị dẫn bàn.

Nói một cách chi tiết, khi đang dẫn trước, U22 Việt Nam kiểm soát bóng sẽ tạo ra ức chế nhất định khiến đối thủ không thể tấn công ngược trở lại tìm bàn gỡ. Không có bóng thì tỉ lệ tạo ra cơ hội ăn bàn sẽ giảm xuống đáng kể và không gây nhiều nguy hiểm tới khung thành đoàn quân áo đỏ.

Ngược lại, nếu đang bị dẫn bàn, điều tiên quyết mà U22 Việt Nam cần làm là cầm bóng triển khai thế trận, áp đặt thế tấn công lên đối thủ. Vì vậy, lối chơi cầm bóng, tấn công của HLV Troussier có thể nói là cách để "những chiến binh sao vàng" phòng ngự.

Hiệu quả của chiến thuật này sẽ được kiểm chứng tại SEA Games 32 trong thời gian tới. Đây cũng là lúc ông thầy người Pháp hoàn thiện tối đa hệ thống nếu không muốn bị "out trình" như tại Doha Cup 2023. 


Minh Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm